Theo đó, vào năm 2014, người dân thôn Hùng Thành và Yên Cờ, xã Đa Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) đã cùng nhau góp tiền, xây dựng ngôi đền thờ Ông Nam Hải. Tại đây có trưng bày một bộ xương cá voi, vào những ngày lễ tết, ngư dân trong vùng lại đến dâng hương, mong cầu may mắn.
Được biết, bộ xương con cá voi có chiều dài khoảng 13m, rộng 5m. Theo người dân địa phương, đây được xem là ngôi đền thờ bộ xương cá voi lớn nhất ở xứ Thanh.
Bộ xương được bảo quản trong một tủ kính và sắp xếp thứ tự từ đầu đến đuôi, với 40 đốt xương sống, 2 xương mang và 24 chiếc xương sườn.
Kể về tiểu sử bộ xương, ông Đặng Văn Tính (thủ từ đền thờ Ông Nam Hải) cho biết, vào tháng 4.2005, người dân địa phương phát hiện xác một con cá voi (nặng khoảng 40 tấn), trôi dạt vào bãi biển. Ngay sau đó, dân làng tập trung làm lễ, đắp đất và tiến hành chôn ông cá.
Sau gần 1 năm, xác cá phân hủy, người dân tiến hành các nghi lễ rước cá ông và đưa bộ xương về đền thờ, bảo quản trong tủ kính để thờ cúng.
Trải qua 15 năm nay, cứ vào mùng 1 hoặc 15 Âm lịch, người dân trong vùng lại tập trung đến đền, để dâng hương cầu sức khỏe, may mắn và thuận buồm xuôi gió trong mỗi chuyến ra khơi.