Chiếm đất rừng phòng hộ ở Lâm Đồng, 2 cá nhân bị xử phạt 100 triệu đồng

Lưu Hoàng |

2 cá nhân chiếm đất rừng phòng hộ do Ban quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) quản lý bị xử phạt tổng cộng 100 triệu đồng.

Ông Phạm S - Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ký 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với 2 cá nhân do lấn chiếm rừng phòng hộ do Ban quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) quản lý, với tổng số tiền phạt là 100 triệu đồng.

Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện tại khoảnh 7, tiểu khu 268, xã Hiệp An (huyện Đức Trọng), ông Mai Xuân Phước (trú phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM) chiếm 8.420 m2 và bà Nguyễn Thị Thùy Trang (thôn Xuân Tài, xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết, Bình Thuận) chiếm 8.623 m2 đất rừng phòng hộ. Toàn bộ diện tích rừng phòng hộ bị chiếm do Ban quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý.

Ngoài xử phạt tiền như trên, ông Phước và bà Trang bị buộc phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất đã chiếm, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này.

Như Lao Động đã thông tin, mới đây, Hạt Kiểm lâm Đức Trọng (Lâm Đồng) cũng liên tiếp phát hiện vụ vi phạm tàng trữ lâm sản (cà chí, dầu, bằng lăng, cẩm xe, gụ lau và gỗ tạp) trái pháp luật xảy ra tại thôn Ma Am, xã Đà Loan. Tại thời điểm phát hiện khối lượng gỗ cất giữ tại 2 vị trí này khá lớn nhưng chưa xác định được chủ sở hữu.

Lưu Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Khẩn trương điều tra 2 vị trí tàng trữ gỗ trái phép ở Lâm Đồng

Nhiệt Băng |

Hạt Kiểm lâm Đức Trọng (Lâm Đồng) vừa liên tiếp phát hiện vụ vi phạm tàng trữ lâm sản trái pháp luật xảy ra tại thôn Ma Am, xã Đà Loan. Tại thời điểm phát hiện khối lượng gỗ cất giữ tại 2 vị trí chưa xác định được chủ sở hữu. 2 vị trí này chỉ cách nhau 1km.

Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KHĐT Lâm Đồng thua kiện

Nhiệt Băng |

Ngày 29.1, TAND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành bản án sơ thẩm, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty CP Okis Việt Nam, tuyên hủy công văn số 93 (ngày 16.11.2020) của Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng.

Phát hiện hàng trăm hộp, phách gỗ xẻ ở khu vực trại heo ở Lâm Đồng

Lưu Hoàng |

Vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) khẩn trương điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khẩn trương điều tra 2 vị trí tàng trữ gỗ trái phép ở Lâm Đồng

Nhiệt Băng |

Hạt Kiểm lâm Đức Trọng (Lâm Đồng) vừa liên tiếp phát hiện vụ vi phạm tàng trữ lâm sản trái pháp luật xảy ra tại thôn Ma Am, xã Đà Loan. Tại thời điểm phát hiện khối lượng gỗ cất giữ tại 2 vị trí chưa xác định được chủ sở hữu. 2 vị trí này chỉ cách nhau 1km.

Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KHĐT Lâm Đồng thua kiện

Nhiệt Băng |

Ngày 29.1, TAND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành bản án sơ thẩm, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty CP Okis Việt Nam, tuyên hủy công văn số 93 (ngày 16.11.2020) của Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng.

Phát hiện hàng trăm hộp, phách gỗ xẻ ở khu vực trại heo ở Lâm Đồng

Lưu Hoàng |

Vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) khẩn trương điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật.