Chiếc máy “2 trong 1” phòng COVID-19 của thầy trò thành phố biển

NGUYÊN ANH |

Một nhóm sáng chế do thầy Lê Trung Kiên, giảng viên Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang dẫn đầu đã cho ra đời chiếc máy “2 trong 1” đo thân nhiệt và sát khuẩn tay tự động góp phần tham gia phòng chống dịch COVID-19.

Chiếc máy này được điều khiển, vận hành từ xa, giúp mọi người hạn chế tiếp xúc gần. Bộ phận đo thân nhiệt của máy gồm 1 nhiệt kế hồng ngoại (sai số ± 0,2 độ), các cảm biến xác định chiều cao, xác định có người vào đo, đo khoảng cách từ trán người tới nhiệt kế để cho kết quả chính xác, cùng màn hình hiển thị kết quả đo. Kết quả này có thể hiển thị cùng lúc trên nhiều thiết bị như máy tính, điện thoại thông minh qua kết nối mạng không dây (wifi).

Bộ phận rửa tay sát khuẩn không tiếp xúc gồm ống chứa dung dịch sát khuẩn và cảm biến để nhận biết bàn tay. Máy được lập trình để tự động đo thân nhiệt khi có người đứng trước máy và tùy theo chiều cao mỗi người máy sẽ tự điều chỉnh độ cao lên xuống. Sau khi đo thân nhiệt, máy sẽ “nhắc” người đo tiếp tục thực hiện việc rửa tay. Khi có người đưa tay vào bộ phận rửa tay sát khuẩn, dung dịch sẽ được phun tự động mà không cần nhấn nút.

Từ khoảng cuối tháng 3.2020, chiếc máy đo thân nhiệt và sát khuẩn tay tự động này đã được đưa vào sử dụng thử nghiệm tại Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang. Máy được phục vụ cho việc đo nhiệt độ, sát khuẩn tay của tất cả những người ra vào làm việc, học tập, liên hệ công tác tại trường.

Thầy Lê Trung Kiên, Giảng viên Khoa Điện - Điện tử máy tính trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang cùng các sinh viên kiểm tra lại hoạt động của máy đo thân nhiệt và sát khuẩn tay tự động. Ảnh: PV
Thầy Lê Trung Kiên, giảng viên Khoa Điện - Điện tử máy tính Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang cùng các sinh viên kiểm tra lại hoạt động của máy đo thân nhiệt và sát khuẩn tay tự động. Ảnh: PV

Kết quả thành công ngoài mong đợi, chiếc máy hoạt động tốt, thao tác nhanh, đo liên tục và cho kết quả chính xác tức thời. Người dùng có thể sử dụng một trong ba cách thức: Dùng điều khiển từ xa (remote), điện thoại, laptop để điều khiển hoặc bật chế độ đo tự động. Người dùng có thể thay đổi chế độ bằng cách xoay nút trên thân máy. Khi phát hiện người đo có thân nhiệt trên 37,5 độ C, máy đưa ra cảnh báo bằng giọng nói.

Thầy Lê Trung Kiên, người thiết kế chiếc máy chia sẻ: “Trước đây, khi muốn kiểm tra thân nhiệt cần phải cầm nhiệt kế, đứng ở cự ly gần mới có thể tiến hành đo. Bên cạnh đó, mỗi người phải ấn vào bình đựng dung dịch rửa tay sát khuẩn cũng khá bất tiện và chưa đảm bảo an toàn. Thế nên tôi đã nảy ra ý tưởng và cùng một số sinh viên khoa Điện - Điện tử máy tính quyết tâm chế tạo ra chiếc máy này. Với chức năng đo thân nhiệt và tự động phun dung dịch rửa tay sát khuẩn, chiếc máy này đã giảm tối đa người túc trực để làm công việc này”.

Hiện nay, Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang đã bàn giao 1 máy cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang sử dụng. Mỗi ngày, lượng người ra vào bệnh viện là rất lớn nên khó có thể đo thân nhiệt bằng tay và hướng dẫn người ra vào rửa tay đúng và đủ. “Chiếc máy này đã tiết kiệm nhân lực, thời gian tạo ra hiệu quả rất thiết thực đối với việc kiểm soát người ra vào tại bệnh viện. Máy có chế độ cảnh báo khi thân nhiệt cao với sự vận hành tự động của thiết bị thông minh nên rất có lợi ích trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19” - BS Trương Công Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang cho biết.

Được biết, giá thành sản xuất máy hiện nay cũng chỉ bằng 30% so với các các ty công nghệ chào bán nên sẽ tiết kiệm rất nhiều cho địa phương và khi thiết bị gặp hư hỏng thì dễ dàng sửa chữa thay thế linh kiện.

Em Võ Minh Tạo, sinh viên cao đẳng điện lạnh K19 chia sẻ: “Bản thân sinh viên chúng em vừa học lý thuyết lại được kết hợp thực hành, hỗ trợ cho thầy sáng chế ra những chiếc máy có ích thế này em rất vui. Đầu tiên là máy rửa tay tự động sau đó đến máy đo thân nhiệt, sát khuẩn tay tự động. Đây sẽ là nền tảng tốt giúp em vững vàng hơn khi ra trường”.

Cô Hồ Thu Hằng, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang cho biết: “Nhà trường rất ủng hộ và tạo mọi điều kiện để thầy và trò thực hiện các nghiên cứu, sáng tạo. Riêng chiếc máy này đã được nghiệm thu ở Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, hiện đưa vào sử dụng mang lại hiệu quả thiết thực trong cộng đồng”.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

COVID-19: Không có ca mắc mới, 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 21.9, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19.

Xem robot đa năng "made by Thuỷ Lợi" khử khuẩn, đo thân nhiệt tân sinh viên

Tô Thế - Nguyễn Hà |

Trường ĐH Thuỷ Lợi vừa chế tạo thành công robot đa di năng tích hợp việc khử khuẩn, đo thân nhiệt, rửa tay tự động, di chuyển phun dung dịch hóa chất khử khuẩn ở phòng, hành lang và khuôn viên cơ quan, trường học, bệnh viện...Trong ngày chào đón tân sinh viên, robot này đã được sử dụng.

Trang bị đồng loạt khẩu trang y tế,đo thân nhiệt thí sinh trước khi vào thi

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) khuyến cáo, những địa phương có số thí sinh ít, có điều kiện thì có thể cấp phát khẩu trang y tế cho thí sinh, vừa đảm bảo phòng dịch, vừa tránh nguy cơ khẩu trang bị cài thiết bị gian lận thi.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

COVID-19: Không có ca mắc mới, 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 21.9, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19.

Xem robot đa năng "made by Thuỷ Lợi" khử khuẩn, đo thân nhiệt tân sinh viên

Tô Thế - Nguyễn Hà |

Trường ĐH Thuỷ Lợi vừa chế tạo thành công robot đa di năng tích hợp việc khử khuẩn, đo thân nhiệt, rửa tay tự động, di chuyển phun dung dịch hóa chất khử khuẩn ở phòng, hành lang và khuôn viên cơ quan, trường học, bệnh viện...Trong ngày chào đón tân sinh viên, robot này đã được sử dụng.

Trang bị đồng loạt khẩu trang y tế,đo thân nhiệt thí sinh trước khi vào thi

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) khuyến cáo, những địa phương có số thí sinh ít, có điều kiện thì có thể cấp phát khẩu trang y tế cho thí sinh, vừa đảm bảo phòng dịch, vừa tránh nguy cơ khẩu trang bị cài thiết bị gian lận thi.