Chia sẻ xúc động trên chuyến bay đặc biệt “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

VƯƠNG TRẦN |

Nhiều người đã không khỏi xúc động khi được khoác lên mình chiếc áo cờ đỏ, sao vàng với dòng chữ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trên bầu trời của đất nước.

Ngày 12.10, chuyến bay VJ469 đã chính thức khởi hành chở thanh niên tham gia Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” từ Hà Nội đến Cần Thơ để di chuyển sang Cà Mau - địa điểm tiếp theo trong hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019. Chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp các đơn vị đồng hành tổ chức.

Đáng chú ý, các thanh niên được khởi hành trên tàu bay đặc biệt mang biểu tượng “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Chuyến bay ngập tràn sắc đỏ. Ảnh Đăng Hải
Chuyến bay ngập tràn sắc đỏ. Ảnh Đăng Hải

Mở đầu chuyến bay, hành khách của chuyến bay được thưởng thức các tiết mục văn nghệ về tình yêu Tổ quốc như múa "Việt Nam quê hương tôi", hát "Việt Nam ơi"...

Khoác lên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng với dòng chữ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, nhiều người đã không khỏi xúc động trên chuyến bay đặc biệt.

Nhiều hoạt động trải nghiệm đã được tổ chức trong chuyến bay đặc biệt mang tên “Tôi yêu Tổ quốc tôi“. Ảnh Đăng Hải
Nhiều hoạt động trải nghiệm đã được tổ chức trong chuyến bay đặc biệt mang tên “Tôi yêu Tổ quốc tôi“. Ảnh Đăng Hải

Chị Nguyễn Phương Lan (Hà Nội) bày tỏ niềm vui và sự xúc động vì được trải nghiệm trong chuyến bay này.

“Hội Thanh niên và các đơn vị đã tổ chức một chương trình giúp cho chúng tôi và các bạn trẻ có thể hiểu được các giá trị của con người, dân tộc, yêu quê hương đất nước và xây dựng đất nước ngày một phồn vinh. Các bạn trẻ hãy cố gắng phát huy những giá trị của mình trong thời đại 4.0 để xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp hơn, giữ vững biên cương của Tổ quốc”, chị Lan nói.

Nhiều người bày tỏ sự xúc động khi được tham gia chuyến bay này. Ảnh Đăng Hải
Nhiều người bày tỏ sự xúc động khi được tham gia chuyến bay này. Ảnh Đăng Hải

Còn anh Nguyễn Văn Giang, Bắc Giang chia sẻ: “Đây là điều rất ý nghĩa, thông qua chuyến bay, tôi được biết nhiều hơn nữa về những điều các bạn thanh niên đang làm, nó có ý nghĩa thôi thúc mỗi người chúng ta thêm yêu Tổ quốc. Các bạn trẻ cần phát huy hơn nữa để xây dựng và bảo vệ quê hương ngày càng phát triển”.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024; cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” bằng các hoạt động cụ thể.

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2019 sẽ được tổ chức tại 63 tỉnh, thành trên cả nước với sự tham gia của 6.300 thanh niên tiêu biểu.

Mỗi tỉnh, thành sẽ lựa chọn 100 thanh niên tiêu biểu đại diện cho các lực lượng thanh niên, người nổi tiếng, thanh niên có ảnh hưởng xã hội tham gia các hoạt động của Hành trình tại địa phương.

Ông Dương Hoài Nam, Giám đốc Văn phòng khu vực miền Bắc của Vietjet, cho biết máy bay mang biểu tượng “Tôi yêu Tổ quốc tôi” sẽ được Vietjet kết nối giữa các điểm đến trong hành trình. Trên chuyến bay này, phi công, tiếp viên mặc đồng phục mang logo hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” để phục vụ hành khách... nhằm lan tỏa tình yêu Tổ quốc trong mỗi người.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Vietjet đồng hành cùng Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” 2019

LA |

Ngày 3.10, tại Hà Nội, Vietjet và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Họp báo giới thiệu Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” 2019.

Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển

Khương Duy |

Sáng nay (19.9), Báo Người Lao Động đã tổ chức Lễ ký kết đồng hành Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" tại TPHCM.

Xuất quân Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” 2018

Minh Hạnh |

Ngày 18.11, Bộ KHCN, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã tổ chức lễ xuất quân hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2018, với sự tham gia của hơn 100 thanh niên, sinh viên có dự án, ý tưởng khởi nghiệp cùng đông đảo các bạn thanh niên, sinh viên TP.Hà Nội và TP.Cần Thơ. Hành trình lần này nằm trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động của Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2018 (Techfest 2018).

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Vietjet đồng hành cùng Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” 2019

LA |

Ngày 3.10, tại Hà Nội, Vietjet và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Họp báo giới thiệu Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” 2019.

Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển

Khương Duy |

Sáng nay (19.9), Báo Người Lao Động đã tổ chức Lễ ký kết đồng hành Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" tại TPHCM.

Xuất quân Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” 2018

Minh Hạnh |

Ngày 18.11, Bộ KHCN, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã tổ chức lễ xuất quân hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2018, với sự tham gia của hơn 100 thanh niên, sinh viên có dự án, ý tưởng khởi nghiệp cùng đông đảo các bạn thanh niên, sinh viên TP.Hà Nội và TP.Cần Thơ. Hành trình lần này nằm trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động của Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2018 (Techfest 2018).