Chi viện gần 300 cảnh sát cơ động về Bắc Giang phòng chống COVID-19

Việt Dũng |

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Bắc Giang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh, trật tự và phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ngay 17.5, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức Lễ ra quân phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Bắc Giang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh, trật tự và phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tăng cường gần 300 cán bộ chiến sĩ thuộc cơ quan Bộ Tư lệnh, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc nhằm phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Bắc Giang, các ban, ngành, chính quyền và nhân dân địa phương triển khai kịp thời công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an ninh, an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026…

Trung tướng Phạm Quốc Cương - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an - đề nghị cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tăng cường, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, khích lệ, động viên cán bộ chiến sĩ xác định thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động giao.

Trong đó, quán triệt thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Thực hiện nghiêm hướng dẫn, khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Các đơn vị tổ chức lực lượng, triển khai kế hoạch phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Tăng cường công tác quản lý, động viên cán bộ chiến sĩ thực hiện đúng quy trình công tác, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân; Cương quyết, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương và thực hiện tốt nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 địa phương giao.

Chủ động phối hợp với địa phương làm tốt công tác hậu cần, đảm bảo an toàn sức khỏe của cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn công tác.

Thường xuyên duy trì, tổ chức lực lượng ứng trực, đảm bảo quân số, sẵn sàng tăng cường hỗ trợ Công an các đơn vị, địa phương tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh, trật tự khi có yêu cầu và lệnh điều động…

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Ngành y tế Yên Bái gửi những người "tốt nhất có thể" tới giúp Bắc Giang

Văn Đức |

Dù ở xa, song với tinh thần chủ động chống dịch như chống giặc, tương thân tương ái, Yên Bái đã gửi những người có chuyên môn tốt nhất mà địa phương này đang sở hữu đến Bắc Giang hỗ trợ phòng chống COVID-19.

Tăng cường lực lượng quân đội lên Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Chiều 16.5, tại Hà Nội, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đoàn chuyên gia y tế đầu ngành của Hà Nội xuất quân về Bắc Giang dập dịch

Tùng Giang |

Những bác sỹ có chuyên môn, tay nghề cao và kinh nghiệm chuyên sâu về truy vết, khoanh vùng dập dịch COVID-19 của Hà Nội vừa lên đường về Bắc Giang hỗ trợ dập dịch.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ngành y tế Yên Bái gửi những người "tốt nhất có thể" tới giúp Bắc Giang

Văn Đức |

Dù ở xa, song với tinh thần chủ động chống dịch như chống giặc, tương thân tương ái, Yên Bái đã gửi những người có chuyên môn tốt nhất mà địa phương này đang sở hữu đến Bắc Giang hỗ trợ phòng chống COVID-19.

Tăng cường lực lượng quân đội lên Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Chiều 16.5, tại Hà Nội, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đoàn chuyên gia y tế đầu ngành của Hà Nội xuất quân về Bắc Giang dập dịch

Tùng Giang |

Những bác sỹ có chuyên môn, tay nghề cao và kinh nghiệm chuyên sâu về truy vết, khoanh vùng dập dịch COVID-19 của Hà Nội vừa lên đường về Bắc Giang hỗ trợ dập dịch.