Chỉ tiêu lao động qua đào tạo đã hết sứ mệnh lịch sử

HOA LÊ |

Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đang dùng một chỉ tiêu lao động 3 tháng được cấp chứng chỉ và qua trường lớp, còn chỉ tiêu lao động qua đào tạo của nước ta hiện nay đã hết sứ mệnh lịch sử.

Lao động qua đào tạo là một trong những chỉ số pháp lệnh, được chốt trong các nghị quyết của Quốc hội, giao nhiệm vụ cho Chính phủ thực hiện.

Thực tế, hai chỉ tiêu đào tạo lao động đã được các cơ quan chức năng sử dụng trong một thời gian dài gồm: Lao động qua đào tạo; lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên và được cấp chứng chỉ.

Trao đổi với PV bên lề hội thảo “Phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp, mở, linh hoạt tạo cơ hội cho người lao động học nghề - lập nghiệp – làm bền vững” sáng 3.10, ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, sứ mệnh lịch sử của chỉ tiêu lao động qua đào tạo đã được sử dụng nhiều năm, Việt Nam là đất nước nông nghiệp và hiện nay đang chuyển dịch cơ cấu từ nông nghiệp sang công nghiệp - xây dựng và dịch vụ nên chỉ số lao động qua đào tạo là thước đo chuyển dịch cơ cấu lao động.

Ông Lợi phân tích: "Theo đó, chỉ tiêu qua đào tạo có vai trò lịch sử của nó, cho đến giờ phút này vẫn có giá trị nhất định. Vì qua đó, chúng ta đánh giá được lực lượng có được chuyên môn để đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh của đất nước.

Tuy nhiên, quốc tế họ không dùng chỉ tiêu qua đào tạo, mà người ta dùng chỉ tiêu lao động qua đào tạo từ ba tháng trở lên. Hiện chúng ta đang hướng đến mục tiêu đó….", ông Lợi nói thêm.

Đến thời điểm này, ông Lợi thừa nhận chỉ tiêu lao động qua đào tạo đã kết thúc được chức năng, nhiệm vụ và sứ mệnh lịch sử của nó.

Ông Lợi cho rằng: "Chúng ta bước vào thời kỳ cách mạng 4.0,  đòi hỏi tốc độ phát triển nguồn nhân lực cao hơn nữa để đáp ứng được những yêu cầu đặt ra. Hiện, quốc tế đang dùng 1 chỉ tiêu lao động 3 tháng được cấp chứng chỉ và qua trường lớp. Vì vậy, nhiệm kỳ 2022 trở đi cần xem xét chỉ tiêu nào để đáp ứng nền công nghiệp 4.0 của Việt Nam và yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế ở tất cả các chỉ tiêu. Chúng ta phải công minh đánh giá".

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong số 12 chỉ tiêu được Quốc hội thông qua cho năm 2018 có bốn chỉ tiêu đạt và tám chỉ tiêu vượt. Một trong bốn chỉ tiêu đạt là tỉ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế, kế hoạch giao 58%-60%, ước thực hiện 58,6%. Trong đó tỉ lệ qua đào tạo từ ba tháng trở lên có văn bằng, chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo số ước thực hiện đúng bằng số được giao: 23%-23,5%.

HOA LÊ
TIN LIÊN QUAN

Đối thoại về chính sách BHXH với người lao động

T.Đ |

CĐ ngành Công thương Quảng Bình vừa phối hợp với Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ tỉnh và BHXH tỉnh tổ chức đối thoại với 100 cán bộ, đoàn viên, NLĐ ở 7 CĐCS trong ngành.

Các vùng kinh tế trọng điểm không đạt hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

ĐỨC THÀNH |

Chiều nay 24.9, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã tổ chức Hội thảo “Cơ chế phối hợp phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm ở Việt Nam” nhằm giải quyết bài toán nan giải này.

Đại biểu Bùi Sỹ Lợi: Cơ cấu lao động Việt Nam quá bất hợp lý

Bích Hà |

Liên quan đến nhóm vấn đề lao động việc làm mà Bộ trưởng LĐTBXH Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn tại Quốc hội vào chiều 5.6, Đại biểu Bùi Sỹ Lợi (Đoàn Thanh Hóa) đã có những tranh luận thẳng thắn. Ông cho rằng cơ cấu lao động Việt Nam đang phát triển theo hướng “quá bất hợp lý”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đối thoại về chính sách BHXH với người lao động

T.Đ |

CĐ ngành Công thương Quảng Bình vừa phối hợp với Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ tỉnh và BHXH tỉnh tổ chức đối thoại với 100 cán bộ, đoàn viên, NLĐ ở 7 CĐCS trong ngành.

Các vùng kinh tế trọng điểm không đạt hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

ĐỨC THÀNH |

Chiều nay 24.9, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã tổ chức Hội thảo “Cơ chế phối hợp phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm ở Việt Nam” nhằm giải quyết bài toán nan giải này.

Đại biểu Bùi Sỹ Lợi: Cơ cấu lao động Việt Nam quá bất hợp lý

Bích Hà |

Liên quan đến nhóm vấn đề lao động việc làm mà Bộ trưởng LĐTBXH Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn tại Quốc hội vào chiều 5.6, Đại biểu Bùi Sỹ Lợi (Đoàn Thanh Hóa) đã có những tranh luận thẳng thắn. Ông cho rằng cơ cấu lao động Việt Nam đang phát triển theo hướng “quá bất hợp lý”.