Chi tiết phương án lưu thông cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận dịp Tết Tân Sửu

Kỳ Quan |

Nếu được Bộ GTVT chấp thuận, tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận sẽ cho xe khách dưới 16 chỗ và xe tải dưới 2,5 tấn lưu thông dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Dự kiến xe chỉ lưu thông 1 chiều trên cao tốc và sẽ vận hành linh hoạt tùy vào tình hình ùn tắc xảy ra trên Quốc lộ 1 chạy song song với tuyến cao tốc.

Ngày 28.12, Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận (Doanh nghiệp dự án) đã tổ chức kiểm tra, chạy thực nghiệm thông tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Sau hành trình khảo sát trên suốt tuyến đường dài hơn 50km, các bên liên quan đều thống nhất nhận định tuyến đường đã đủ điều kiện thông xe tạm thời dành cho phương tiện xe nhỏ (xe khách dưới 16 chỗ và xe tải dưới 2,5 tấn) và lưu thông 1 chiều trong những ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu sắp tới.

Xe 4 bánh lưu thông trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: K.Q
Xe 4 bánh lưu thông trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: K.Q

Cũng trong ngày 28.12, Doanh nghiệp Dự án và UBND tỉnh Tiền Giang đã có thông tin chi tiết về kế hoạch thông xe dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu trên tuyến cao tốc.

Phóng viên Báo Lao Động đặt câu hỏi: “Tuyến cao tốc dự kiến cho xe lưu thông 1 chiều trong dịp Tết, như vậy chỉ giải tỏa áp lực được 1 chiều trên Quốc lộ 1, chiều còn lại trên Quốc lộ 1 vẫn sẽ xảy ra ùn tắc. Doanh nghiệp Dự án và tỉnh Tiền Giang có chuẩn bị phương án điều hành linh hoạt chiều lưu thông trên tuyến cao tốc cho phù hợp với tình hình ùn tắc trên Quốc lộ 1?”.

Ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang – cho biết: Thông thường, những ngày trước Tết, người dân miền Tây từ TP.HCM và các tỉnh miền Đông trở về quê đón Tết; sau Tết họ lại đồng loạt trở lại TPHCM và các tỉnh miền Đông để đi làm. Vì vậy thường xảy ra ùn tắc trên Quốc lộ 1 (đoạn qua tỉnh Tiền Giang) chiều từ TPHCM về miền Tây những ngày trước Tết. Còn sau Tết thì ùn tắc ở chiều ngược lại”.

Vì vậy, tỉnh Tiền Giang và Doanh nghiệp Dự án dự kiến sẽ phân luồng trên tuyến cao tốc như sau: 5 ngày trước Tết (từ ngày 7.2.2021 đến 11.2.2021, nhằm ngày 26 đến 30 tháng Chạp âm lịch) sẽ cho các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc theo chiều từ TPHCM về miền Tây (từ nút giao Thân Cửu Nghĩa đến nút giao An Thái Trung).

Còn 5 ngày sau Tết (từ ngày 15.2.2021 đến 19.2.2021, nhằm ngày mùng 4 đến mùng 8 tháng Giêng năm Tân Sửu 2021) sẽ cho các phương tiện lưu thông theo chiều ngược lại.

Tuy nhiên, nếu trong những ngày Tết, tình hình giao thông trên Quốc lộ 1 từ TPHCM về miền Tây có diễn biến ngoài dự kiến, các bên có liên quan sẽ vận hành linh hoạt để phù hợp với tình hình giao thông trên Quốc lộ 1 theo hướng chiều nào xảy ra ùn tắc nghiêm trọng sẽ được tuyến cao tốc cho ưu tiên xe lưu thông.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Đủ điều kiện thông xe tạm thời cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Kỳ Quan |

Ngày 28.12, Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận (Doanh nghiệp Dự án) đã tổ chức kiểm tra, chạy thực nghiệm thông tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, từ nút giao Thân Cữu Nghĩa (điểm đầu tuyến) đến nút giao An Thái Trung (điểm cuối tuyến).

Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận chỉ cho lưu thông 1 chiều dịp Tết Nguyên đán

Kỳ Quan |

Dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận theo kế hoạch sẽ hoàn thành, chính thức đưa vào sử dụng vào dịp 30.4.2021. Để góp phần khắc phục ùn tắc giao thông giữa TP.HCM và miền Tây vào dịp năm mới, sẽ cho xe lưu thông tạm trong những ngày Tết Nguyên đán, nhưng chỉ 1 chiều.

Mức án cho Đinh La Thăng và các bị cáo vụ cao tốc TPHCM - Trung Lương

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Sáng 22.12, TAND TP.HCM đã tuyên án 20 bị cáo trong vụ án sai phạm tại cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Trong đó, ông Đinh La Thăng (cựu Bộ trưởng Bộ GTVT) nhận 10 năm tù.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đủ điều kiện thông xe tạm thời cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Kỳ Quan |

Ngày 28.12, Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận (Doanh nghiệp Dự án) đã tổ chức kiểm tra, chạy thực nghiệm thông tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, từ nút giao Thân Cữu Nghĩa (điểm đầu tuyến) đến nút giao An Thái Trung (điểm cuối tuyến).

Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận chỉ cho lưu thông 1 chiều dịp Tết Nguyên đán

Kỳ Quan |

Dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận theo kế hoạch sẽ hoàn thành, chính thức đưa vào sử dụng vào dịp 30.4.2021. Để góp phần khắc phục ùn tắc giao thông giữa TP.HCM và miền Tây vào dịp năm mới, sẽ cho xe lưu thông tạm trong những ngày Tết Nguyên đán, nhưng chỉ 1 chiều.

Mức án cho Đinh La Thăng và các bị cáo vụ cao tốc TPHCM - Trung Lương

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Sáng 22.12, TAND TP.HCM đã tuyên án 20 bị cáo trong vụ án sai phạm tại cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Trong đó, ông Đinh La Thăng (cựu Bộ trưởng Bộ GTVT) nhận 10 năm tù.