Sẵn sàng di dời dân
Hôm nay, 22.10, các huyện Trần Văn Thời, U Minh đã có phương án sơ tán dân và di dời tài sản ra khỏi khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm và khu vực có nguy cơ sạt lở nguy hiểm (phía ngoài đê). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí lực lượng trực canh theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở.
Có đến trên 5,8 km đê biển Tây bị sạt lở đặc biệt nghiêm trọng và nghiêm trọng. Ông Tô Quốc Nam, Phó Giám đốc Sở Nông nhiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết: “Trước mắt trong ngày 22.10, chúng tôi phối hợp với chính quyền địa phương ở hai huyện Trần Văn Thời, U Minh di dời dân tại vùng sạt lở đến nơi an toàn”.
Ông Nam cũng cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 8, nên công tác thi công, hộ đê theo tình huống khẩn cấp gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó, khó nhất là việc vận chuyển vật tư, tập kết đất đá để hộ đê, bởi rất nhiều điểm đai rừng không còn, sóng đã vỗ đến chân đê trong khi viêc vận chuyển duy nhất bằng đường thủy trong điều kiện mưa, gió nên rất khó khăn.
Khu di tích Hòn Đá Bạc bị uy hiếp
Theo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Cà Mau tình trạng sạt lở nghiêm trọng tuyến đê biển Tây khu vực huyện Trần Văn Thời đe dọa trực tiếp đến nhiều cơ sở, di tích văn hóa, trụ sở, trường học, nhà đân…
Đáng chú ý đoạn từ Kênh Mới đến Đá Bạc, với chiều dài sạt lở khoảng 700m, hiện nay tình hình sạt lở diễn biến rất phức tạp. Diễn tiến sạt lở đặc biệt nguy hiểm và liên tục, uy hiếp trực tiếp đến thân đê, gây nguy hiểm trực tiếp đến Khu di tích Đá Bạc, Trạm Biên phòng, khu dân cư tập trung vàm Đá Bạc, đài nước cung cấp nước ngọt cho khu dân cư Đá Bạc, ảnh hưởng trực tiếp phạm vi vùng sản xuất trồng lúa 2 vụ với diện tích khoảng 500ha, có nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống điện cao và trung thế, trạm y tế, trường học (Trường Tiểu học Đá Bạc).
Đoạn từ Đá Bạc đến Sào Lưới, chiều dài sạt lở khoảng 500m, hiện nay tình hình sạt lở diễn biến rất phức tạp. Diễn tiến sạt lở đặc biệt nguy hiểm và liên tục, uy hiếp trực tiếp đến thân đê, gây nguy hiểm trực tiếp đến: Khu dân cư tập trung Sào Lưới, ảnh hưởng trực tiếp phạm vi vùng sản xuất trồng lúa 2 vụ với diện tích khoảng 400ha, có nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống điện trung thế và trường học.
Trường học, trạm y tế bị đe dọa
Đoạn đê biển Tây từ Đá Bạc đến Sào lưới (huyện Trần Văn Thời) có chiều dài sạt lở 885m. Trong đó, đoạn từ cống Sào Lưới + 100m hướng về Đá Bạc chiều dài 385m, đai rừng còn rất mỏng (chỉ từ 03m ÷ 15m), thậm chí có những điểm không còn đai rừng phòng hộ, gây nguy hiểm rất nghiêm trọng đến thân đê.
Đoạn Bắc Sào Lưới hướng về Ba Tĩnh, với chiều dài sạt lở khoảng 500m, hiện nay tình hình sạt lở diễn biến rất phức tạp. Diễn tiến sạt lở đặc biệt nguy hiểm và liên tục, uy hiếp trực tiếp đến thân đê, gây nguy hiểm trực tiếp đến: Khu dân cư tập trung Sào Lưới, Trường tiểu học Sào Lưới, ảnh hưởng trực tiếp phạm vi vùng sản xuất trồng lúa 2 vụ với diện tích khoảng 520ha, có nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống điện trung thế.
Tại huyện U Minh, sạt lở đến chân và phá vỡ bờ kè bảo vệ khu tưởng niệm các nạn nhân do bão số 5 năm 1997 - Bão LinDa gây nguy hiểm trực tiếp đến Khu dân cư tập trung xã Khánh Hội, trụ sở UBND xã Khánh Hội, trường học, trạm y tế, có nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống điện cao, trung thế…
Đoạn đê từ Giồng Cát đến Tiểu Dừa, thuộc địa bàn huyện U Minh, với chiều dài sạt lở 2.500m, hiện nay tình hình sạt lở diễn biến rất phức tạp, uy hiếp trực tiếp đến thân đê, gây nguy hiểm trực tiếp đến: Khu dân cư tập trung Hương Mai, Khu dân dư tập trung Tiểu Dừa, có nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống điện cao, trung thế, trạm y tế và trường tiểu học.