Chi tiết lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30.4 và 1.5 năm 2020

ANH THƯ |

Sau kì nghỉ Tết Nguyên đán sẽ là đợt nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp lễ Ngày Chiến thắng (30.4) và Ngày Quốc tế lao động (1.5).

Năm nay, Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10.3 Âm lịch (tức là ngày 2.4 Dương lịch) rơi vào ngày thứ Năm. Do vậy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ 1 ngày mà không được hoán đổi ngày nghỉ hay nghỉ kèm ngày cuối tuần như năm trước đó.

Sau ngày Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ tới dịp nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30.4 và Ngày Quốc tế lao động 1.5.

Với dịp lễ này, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục do 2 ngày lễ rơi vào thứ Năm và thứ Sáu nên ngoài ngày nghỉ chính thức theo Bộ luật Lao Động hiện hành, người lao động được nghỉ thêm 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Như vậy, trong dịp này, người lao động được nghỉ từ 30.4 - 3.5. Đây là kỳ nghỉ dài thứ 2 sau dịp tết Nguyên đán.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học

Trần Lưu - Thành Nhân |

Ngày 13.3, UBND TP.Cần Thơ ban hành công văn số 753 về việc cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Cần Thơ tiếp tục nghỉ học.

Ảnh hưởng dịch COVID-19: Chưa xảy ra tình trạng người lao động nghỉ việc

Nhóm pV |

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, hiện nay, một số khu công nghiệp - khu chế xuất trên địa bàn cả nước chưa xảy ra tình trạng người lao động nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Hà Nội 24h: Phòng COVID 19 thay đổi lịch nghỉ của học sinh mầm non đến THCS

Anh Thư (T.H) |

Chủ tịch Hà Nội: Học sinh mầm non đến THCS nghỉ hết tháng 3 phòng COVID-19; Giăng bẫy, dụ "mồi" trước cổng chùa Thầy: Quốc Oai yêu cầu Công an vào cuộc... là tin nóng 24h qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần Thơ: Trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học

Trần Lưu - Thành Nhân |

Ngày 13.3, UBND TP.Cần Thơ ban hành công văn số 753 về việc cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Cần Thơ tiếp tục nghỉ học.

Ảnh hưởng dịch COVID-19: Chưa xảy ra tình trạng người lao động nghỉ việc

Nhóm pV |

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, hiện nay, một số khu công nghiệp - khu chế xuất trên địa bàn cả nước chưa xảy ra tình trạng người lao động nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Hà Nội 24h: Phòng COVID 19 thay đổi lịch nghỉ của học sinh mầm non đến THCS

Anh Thư (T.H) |

Chủ tịch Hà Nội: Học sinh mầm non đến THCS nghỉ hết tháng 3 phòng COVID-19; Giăng bẫy, dụ "mồi" trước cổng chùa Thầy: Quốc Oai yêu cầu Công an vào cuộc... là tin nóng 24h qua.