Chi tiết hành trình phức tạp của tài xế chở bệnh nhân 1440

Lục Tùng |

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, tài xế chở bệnh nhân 1440 có hành trình rất phức tạp, tiếp xúc với rất nhiều người và đi nhiều địa phương.

Ngày 29.12, Đại tá Lâm Thành Sol - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang - cho biết, tài xế chở bệnh nhân 1440 có hành trình rất phức tạp.

Sau khi xác định anh M.V.T (sinh năm 1990, ngụ ấp Vĩnh Hùng, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang) là tài xế chở bệnh nhân 1440 vào sâu nội địa sau khi nhập cảnh trái phép, Công an đã vào cuộc.

Từ nguồn thông tin có được, sáng 28.12, các đơn vị chức năng Công an tỉnh An Giang phát hiện tài xế T đang chở khách di chuyển đến địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Sau khi Công an tỉnh An Giang cử Tổ công tác đến Sóc Trăng lấy lời khai về hành trình đi lại của tài xế này.

Qua đó, bước đầu xác định, ngày 24.12, tài xế T đón khách gồm 6 người (5 nam, 1 nữ; tất cả đều có mang khẩu trang) tại ấp Búng Nhỏ (xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) lưu thông theo hướng Búng Lớn (cùng xã Quốc Thái, huyện An Phú) ra Quốc lộ 91C đến bến đò Hà Bao (xã Đa Phước, huyện An Phú) qua đò chạy về thị xã Tân Châu. Tiếp đến qua đò Mương Miễu đi huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp).

Khi xuống đò, có 3 người xuống xe để hút thuốc, nói chuyện (không mang khẩu trang) và chạy thẳng về huyện Tân Hưng (tỉnh Long An). Khi đến đường cao tốc thì có 2 người (1 nam, 1 nữ) xuống xe và tiếp tục đưa 4 người còn lại đến đường Tên Lửa (quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh), những người ngồi trên xe có lúc đeo khẩu trang, có lúc không) thả xuống rồi quay về.

Từ TP Hồ Chí Minh đi theo Quốc lộ 82 (tỉnh Long An) vừa qua khỏi Trại giam của Bộ Công an, cách đó khoảng 300m có quán cơm – cà phê võng thì ghé vào ăn và nằm nghỉ tại đó. Khi về đến TP Long Xuyên có ghé vào cửa hàng Mitsubishi phía trên phà Vàm Cống để thay nhớt xe và chạy về An Phú.

Đến 16h cùng ngày, T. đến khu vực Trung tâm Y tế huyện An Phú đón 5 người khách (gồm 3 nam, 1 nữ, 1 bé trai; tất cả đều không đeo khẩu trang). Trong đó, đã xác định được 1 người ở Khu dân cư phía sau UBND xã Vĩnh Lộc (huyện An Phú) và 1 người ở ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú. Sau đó chạy thẳng đến huyện Thới Lai, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ để thăm con gái đang sinh và nghỉ tại đó một đêm.

Ngày 25.12, T. xuất phát từ huyện Thới Lai, huyện Cờ Đỏ (cùng 5 người nêu trên) để đến nhà em ruột của khách trên Quốc lộ 80 và ghé đây thăm hỏi (có tổ chức ăn uống). Sau đó T. ghé vào quán cơm ven đường (đối diện cây xăng – không nhớ địa chỉ cụ thể), sau khi ăn cơm xong chạy thẳng về trả khách tại khu vực Trung tâm y tế huyện An Phú (khoảng 22h đêm, tất cả đều không đeo khẩu trang).

Khi đến thị trấn An Phú để xe ôtô tại nhà một cán bộ xã Vĩnh Lộc, sau đó sử dụng xe máy chạy về nhà tắm, thay đồ rồi tiếp tục chạy qua nhà cán bộ này ngủ.

Đến khoảng 4h30’, ngày 26.12, T. tiếp tục điều khiển xe đến nhà một giáo viên của Trường THCS Phú Hội, sau đó đón thêm 2 giáo viên của Trường THCS Phú Hữu, cùng 1 chuyên viên Phòng Giáo dục và một giáo viên của Trường Nguyễn Trãi (TP Châu Đốc) đưa thẳng đến Trường THCS Vọng Thê (Thoại Sơn), tất cả đều không đeo khẩu trang. Đến khoảng 21h cùng ngày, về đến thị trấn An Phú trả khách. Sau đó, gửi xe ôtô để về nhà tắm và ngủ tại nhà người quen.

Đến khoảng 7h, ngày 27.12, T. đón khách tại gần một lò rèn ở xã Phước Hưng (huyện An Phú). Tại đây, có đón 4 người khách (gồm 3 nam và 1 bé gái; tất cả đều không đeo khẩu trang) để đưa đi Sóc Trăng dự lễ tang tại Chùa Phổ Giác (ấp Trường Lộc, xã Trường Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) cho đến ngày 28.12.

Hiện, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng đã đưa tài xế T cùng những người đi cùng về khu cách ly tập trung của huyện Long Phú.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

An Giang thông tin chính thức về tài xế từng chở bệnh nhân 1440

Lục Tùng |

Chiều tối 28.12, tỉnh An Giang thông tin chính thức về tài xế và xe ôtô từng chở bệnh nhân 1440.

Phát hiện, cách ly lái xe và hành khách trên ô tô từng chở bệnh nhân 1440

NHẬT HỒ |

Chiều 28.12, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Sóc Trăng cho biết, đã đưa tài xế M.V.T (sinh năm 1990, ngụ xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 8 người khác về khu cách ly tập trung của huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Đây là những người tiếp xúc với bệnh nhân 1440.

Tiền Giang: Cách ly 14 trường hợp F1 và F2 của bệnh nhân 1440

Kỳ Quan |

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Tiền Giang ngày 28.12 cho biết, 14 trường hợp F1, F2 có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1440 mắc COVID-19 tại quán ăn Minh Phát 2 ở xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã được cách ly theo quy định.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

An Giang thông tin chính thức về tài xế từng chở bệnh nhân 1440

Lục Tùng |

Chiều tối 28.12, tỉnh An Giang thông tin chính thức về tài xế và xe ôtô từng chở bệnh nhân 1440.

Phát hiện, cách ly lái xe và hành khách trên ô tô từng chở bệnh nhân 1440

NHẬT HỒ |

Chiều 28.12, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Sóc Trăng cho biết, đã đưa tài xế M.V.T (sinh năm 1990, ngụ xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 8 người khác về khu cách ly tập trung của huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Đây là những người tiếp xúc với bệnh nhân 1440.

Tiền Giang: Cách ly 14 trường hợp F1 và F2 của bệnh nhân 1440

Kỳ Quan |

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Tiền Giang ngày 28.12 cho biết, 14 trường hợp F1, F2 có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1440 mắc COVID-19 tại quán ăn Minh Phát 2 ở xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã được cách ly theo quy định.