Chi tiết điểm bắn pháo hoa trên cả nước dịp Quốc khánh 2.9

Vân Trang |

Vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, địa phương nào sẽ tổ chức bắn pháo hoa?

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, UBND huyện Xuyên Mộc tổ chức lễ bàn giao và khánh thành cầu ngắm biển vào lúc 16h chiều ngày 2.9 tại nhà hàng biển Beach Club của Hamptons Plaza. Tại đây, dự kiến sự kiện sẽ đón tiếp khoảng hơn 1000 khách mời, đại biểu và du khách đến tham quan

Bên cạnh đó, dự kiến sẽ có chương trình bắn pháo hoa tầm thấp, thời gian khéo dài khoảng 2 phút hứa hẹn sẽ là điểm nhấn thu hút du khách và người dân đến tham quan.

Theo thông tin từ TP.Hồ Chí Minh, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022, thành phố không bắn pháo hoa mà sẽ thả khinh khí cầu kéo quốc kỳ rộng 1.800 m2 lúc 8h trên sông Sài Gòn. Ngay sau đó, hoạt động dù lượn và thể thao trên sông được tổ chức hai bên bờ đầu hầm vượt sông Sài Gòn và bến Bạch Đằng. Tối cùng ngày, chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt cũng diễn ra trên đường Nguyễn Huệ từ 20h đến 22h30.

Giải thích về việc này, lãnh đạo thành phố cho biết, bắn pháo hoa nên để dịp khác, thay vào đó cần chăm lo cho đời sống của người dân nhiều hơn.

TP.Hồ Chí Minh cũng cho biết, sẽ tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật tại TP.Thủ Đức và các quận 12, Bình Tân, Tân Phú, huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ vào ngày mùng 1 và 2.9.

Tại Hà Nội và các tỉnh, thành khác chưa hề có thông tin về việc bắn pháo hoa dịp lễ 2.9 năm nay. Có thể thấy, các địa phương này có khả năng cao đều không bắn pháo hoa.

Theo quy định, dịp Quốc khánh 2.9 là thời điểm được phép bắn pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng và Thừa Thiên Huế. Thời gian bắn tối đa 15 phút.

Các tỉnh còn lại được phép bắn pháo hoa tầm thấp, tối đa 15 phút vào lúc 21h ngày 2.9.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Người dân Lào Cai đổ xô đi xem bắn pháo hoa, giao thông tê liệt

Văn Đức |

Lào Cai - Hàng trăm ngàn người dân đã đổ xô về khu vực xung quanh quảng trường trung tâm TP.Lào Cai để chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa khiến giao thông kẹt cứng.

Quy định về bắn pháo hoa trong các dịp lễ, Tết

Bảo Hân (T/H) |

Lễ Quốc khánh 2.9 là một trong các trường hợp được tổ chức bắn pháo hoa nổ được quy định tại Điều 11 Nghị định 137/2020/NĐ-CP.

Lý do đặc biệt khiến TPHCM không tổ chức bắn pháo hoa dịp 2.9

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Dịp lễ 2.9 năm nay, TPHCM sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, mới mẻ như thả khinh khí cầu kéo đại kỳ, dù lượn, chương trình biểu diễn DJ, nhạc EDM... tuy nhiên, sẽ không tổ chức bắn pháo hoa vì lý do đặc biệt.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Người dân Lào Cai đổ xô đi xem bắn pháo hoa, giao thông tê liệt

Văn Đức |

Lào Cai - Hàng trăm ngàn người dân đã đổ xô về khu vực xung quanh quảng trường trung tâm TP.Lào Cai để chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa khiến giao thông kẹt cứng.

Quy định về bắn pháo hoa trong các dịp lễ, Tết

Bảo Hân (T/H) |

Lễ Quốc khánh 2.9 là một trong các trường hợp được tổ chức bắn pháo hoa nổ được quy định tại Điều 11 Nghị định 137/2020/NĐ-CP.

Lý do đặc biệt khiến TPHCM không tổ chức bắn pháo hoa dịp 2.9

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Dịp lễ 2.9 năm nay, TPHCM sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, mới mẻ như thả khinh khí cầu kéo đại kỳ, dù lượn, chương trình biểu diễn DJ, nhạc EDM... tuy nhiên, sẽ không tổ chức bắn pháo hoa vì lý do đặc biệt.