Chi tiết địa điểm các trường được Hà Nội giao hơn 40.000m2 đất

Thành Trung |

UBND TP. Hà Nội vừa có quyết định giao hơn 40.000 m2 đất tại 9 địa điểm thuộc quận Hoàng Mai cho các trường học tiếp tục sử dụng.

Theo Quyết định số 500/QĐ-UBND TP Hà Nội, 9 điểm đất trên địa bàn quận Hoàng Mai được giao cho các trường học để tiếp tục sử dụng cùng với công trình đã xây dựng làm cơ sở giáo dục và đào tạo gồm:

1. Trường tiểu học Giáp Bát tại số 120 đường Giáp Bát, phường Giáp Bát được giao 2.288m2.

2. Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ tại số 121 đường Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ được giao 1.144m2.

3. Trường Mầm non Lĩnh Nam (cơ sở 1) tại số 112 tổ 4 phố Nam Dư, phường Lĩnh Nam được giao 612m2.

4. Trường Mầm non Lĩnh Nam (cơ sở 2) tại số nhà 103 tổ 26 phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam được giao 1.471m2.

5. Trường THCS Linh Nam tại ngõ 649, đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam được giao 11.466m2.

6. Trường THPT Hoàng Văn Thụ tại số 234 đường Lĩnh Nam, phường Hoàng Văn Thụ được giao 14.564m2.

7. Trường tiểu học Tân Mai tại số 145 đường Tân Mai, phường Tân Mai được giao 5.533m2.

8. Trường Mầm non Vĩnh Hưng tại số 4, ngõ 126, phường Vĩnh Hưng được giao 1.990m2.

9. Trường Tiểu học Vĩnh Hưng tại số 27, ngõ 351, đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng được giao 1.990m2.

Hơn 40.000m2 đất được giao cho 9 trường tại quận Hoàng Mai với hình thức "nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất", thời hạn sử dụng là lâu dài.

Các trường được giao đất có trách nhiệm liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để làm thủ tục theo quy định; việc quản lý và sử dụng đất phải theo đúng quy định của pháp luật.

Khi đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo công trình xây dựng trên đất, các trường phải liên hệ với các cơ quan chức năng chuyên ngành để có ý kiến về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng theo quy định.

Các Sở Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế Hà Nội theo chức năng, nhiệm vụ phải hướng dẫn đơn vị được giao đất thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất, xây dựng công trình trên đất theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai vào hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND quận Hoàng Mai và các phường có trường được giao đất có trách nhiệm cập nhật chỉnh lý biến động đất đai vào hồ sơ địa chính theo quy định, nếu có sai phạm phải xử lý theo thẩm quyền và báo cáo UBND TP.

Thành Trung
TIN LIÊN QUAN

Người Hà Nội tự hào Gò Đống Đa được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt

Văn Thắng - Hà Phương |

Sáng mùng 5 Tết Nguyên đán (tức ngày 9.2.2019), di tích Gò Đống Đa (quận Đống Đa, Hà Nội) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2019), và đón nhận bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt.

Về Hà Nội dự các lễ hội đầu Xuân đậm sắc dân gian

M.M |

Với hàng chục lễ hội đậm màu sắc dân gian, nhưng gắn chặt với đạo lý "uống nước nhớ nguồn", các lễ hội đầu năm mỗi khi Tết đến xuân về đang thu hút nhiều du khách đổ về Thủ đô để thưởng ngoạn.

Nóng nhất 24h: Người dân Hà Nội nô nức đi lễ chùa cầu may

HUYỀN ANH |

Người dân Hà Nội nô nức đi lễ chùa cầu may đầu năm Kỷ Hợi; Nghe 150 nghệ sĩ chúc Tết - Clip chúc Tết kỷ lục của giới showbiz; Cái Tết viên mãn của thầy Park; Mở cửa cho du khách tham quan tại Lễ hội hoa Xuân Bái Đính năm 2019 là những tin tức nóng nhất trong 24h qua.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Người Hà Nội tự hào Gò Đống Đa được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt

Văn Thắng - Hà Phương |

Sáng mùng 5 Tết Nguyên đán (tức ngày 9.2.2019), di tích Gò Đống Đa (quận Đống Đa, Hà Nội) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2019), và đón nhận bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt.

Về Hà Nội dự các lễ hội đầu Xuân đậm sắc dân gian

M.M |

Với hàng chục lễ hội đậm màu sắc dân gian, nhưng gắn chặt với đạo lý "uống nước nhớ nguồn", các lễ hội đầu năm mỗi khi Tết đến xuân về đang thu hút nhiều du khách đổ về Thủ đô để thưởng ngoạn.

Nóng nhất 24h: Người dân Hà Nội nô nức đi lễ chùa cầu may

HUYỀN ANH |

Người dân Hà Nội nô nức đi lễ chùa cầu may đầu năm Kỷ Hợi; Nghe 150 nghệ sĩ chúc Tết - Clip chúc Tết kỷ lục của giới showbiz; Cái Tết viên mãn của thầy Park; Mở cửa cho du khách tham quan tại Lễ hội hoa Xuân Bái Đính năm 2019 là những tin tức nóng nhất trong 24h qua.