Chi tiết 8 quận "nguy cơ cao" ở Hà Nội dừng hoạt động không thiết yếu

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố có 8 quận cấp độ 3 (vùng cam, nguy cơ cao), theo quy định các địa bàn này đã siết chặt nhiều hoạt động; hàng ăn uống chỉ được bán mang về.

Từ chiều 25.12, ngay sau khi Hà Nội công bố đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống COVID-19, nhiều quận ở cấp độ 3 đã thông báo áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng, áp dụng từ 12h ngày 26.12, 12h ngày 26.12 và 6h ngày 27.12.

Theo công bố, Hà Nội có thêm 6 quận chuyển từ "vàng" sang "cam" gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ. Cùng với hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng được đánh giá cấp độ 3 từ trước đó, 8/12 quận của thủ đô đã ở mức nguy cơ cao về dịch.

Tại quận Đống Đa, từ 12h ngày 13.12, địa phương này đã hạn chế các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Quận cũng dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.

Tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch.

Tại quận Hai Bà Trưng, kể từ 12h ngày 19.12, quận dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời. Hạn chế tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết; khuyến khích họp trực tuyến và sử dụng công nghệ thông tin.

Các đơn vị căn cứ số lượng công việc và mức độ lây lan dịch bệnh để tổ chức phương án làm việc phù hợp, khuyến khích các đơn vị tổ chức cho cán bộ, công chức, người lao động làm việc luân phiên.

Tại quận Hoàn Kiếm, từ 12h ngày 26.12, địa phương này tạm dừng các hoạt động, dịch vụ không thiết yếu. Hạn chế hoạt động sự kiện tập trung đông người, chỉ tổ chức khi được UBND quận phê duyệt phương án phòng, chống dịch.

Tại quận Ba Đình, từ 12h ngày 27.12, địa phương này sẽ dừng các hoạt động thể dục, thể thao trong nhà và ngoài trời hoạt động theo quy định ở mức độ hạn chế đảm bảo giãn cách, chỉ tập trung dưới 20 người trong cùng một thời điểm.

Khuyến khích các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng hoạt động trực tuyến; đảm bảo các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Các hộ gia đình, khu chung cư, khu thuê trọ, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối, chợ dân sinh thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Hạn chế tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết; tăng cường hình thức họp trực tuyến và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc.

Tại quận Tây Hồ, từ 12h ngày 26.12, không tổ chức các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý y tế, quản lý đi lại của người dân, cập nhật thông tin về tiêm chủng vaccine, kết quả xét nghiệm COVID-19, kết quả điều trị COVID-19 lên nền tảng dữ liệu quốc gia.

Tại quận Hoàng Mai (trừ phường Hoàng Liệt), từ 12h ngày 27.12, hạn chế các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Tạm dừng các hoạt động, dịch vụ không thiết yếu, hạn chế hoạt động sự kiện tập trung đông người. Cấm hoạt động kinh doanh buôn bán tại các chợ cóc, chợ tạm.

Tại quận Nam Từ Liêm, từ 18h ngày 26.12, không tổ chức các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Dừng tất cả hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.

Tại quận Long Biên, từ 6h ngày 27.12, hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người ngoài trời bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, nhất là trong dịp cuối năm, Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần, đám tang, đám cưới...

- Đối với nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống:

+ Chỉ được phép bán mang về đối với các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại các chợ, trung tâm thương mại, các tuyến đường và tuyến phố trọng điểm (Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Sơn, Hoàng Như Tiếp, Lâm Hạ, Hồng Tiến, Ái Mộ, Ngô Gia Khảm, Ngọc Lâm, Sài Đồng, Vũ Xuân Thiều, Ngô Gia Tự, Trường Lâm, Đức Giang, Việt Hưng, Nguyễn Cao Luyện, Kẻ Tạnh; Thép Mới, Lý Sơn, Ngọc Thụy, Gia Quất, Lưu Khánh Đàm, Chu Huy Mân, Thạch Bàn, Phúc Lợi, Hội Xá).

+ Các cơ sở còn lại: Khuyến khích thực hiện bán mang về; đăng ký bán hàng ăn uống tại chỗ với UBND phường về số khách phục vụ tối đa trong cùng một thời điểm (đảm bảo không vượt 30% công suất chỗ ngồi), thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch và đóng cửa trước 21h hàng ngày.

- Các cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ hoạt động không quá 50% công suất.

- Hoạt động dịch vụ cắt tóc, gội đầu: Hoạt động không quá 30% công suất; thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch COVID-19.

- Đối với các cơ sở dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao: Tạm dừng hoạt động các cơ sở làm đẹp; tiếp tục dừng hoạt động đối với: Karaoke, mát xa, quán bar, Internet, trò chơi điện tử.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Vì sao Hà Nội 7 ngày liên tiếp dẫn đầu cả nước về số ca mắc COVID-19?

Phạm Đông |

Hà Nội - Trong 2 tuần qua, thành phố Hà Nội ghi nhận tổng cộng hơn 17.000 ca mắc mới. Trong đó, 7 ngày liên tiếp, thành phố "dẫn đầu" cả nước về số ca mắc COVID-19. Hiện nay, 6/8 quận "vùng cam" đã ban hành hướng dẫn siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch.

Hà Nội tăng vọt lên 8 quận, 67 xã phường "nguy cơ cao" trong phòng dịch

Phạm Đông |

Hà Nội - Do dịch bệnh có diễn biến phức tạp, hiện thành phố có 8 quận ở cấp độ 3 (màu cam, nguy cơ cao), gồm: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ.

3 trận động đất liên tiếp tại Lào, dư chấn tới Hà Nội

Phạm Đông |

Hà Nội - Nhiều người dân sống ở các tòa nhà cao tầng ở Hà Nội choáng váng khi cảm nhận được rung lắc trong đêm Giáng sinh do ảnh hưởng từ trận động đất mạnh 5,5 độ Richter ở Lào. Đây là trận động đất thứ 3 liên tiếp xảy ra tại Lào.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vì sao Hà Nội 7 ngày liên tiếp dẫn đầu cả nước về số ca mắc COVID-19?

Phạm Đông |

Hà Nội - Trong 2 tuần qua, thành phố Hà Nội ghi nhận tổng cộng hơn 17.000 ca mắc mới. Trong đó, 7 ngày liên tiếp, thành phố "dẫn đầu" cả nước về số ca mắc COVID-19. Hiện nay, 6/8 quận "vùng cam" đã ban hành hướng dẫn siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch.

Hà Nội tăng vọt lên 8 quận, 67 xã phường "nguy cơ cao" trong phòng dịch

Phạm Đông |

Hà Nội - Do dịch bệnh có diễn biến phức tạp, hiện thành phố có 8 quận ở cấp độ 3 (màu cam, nguy cơ cao), gồm: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ.

3 trận động đất liên tiếp tại Lào, dư chấn tới Hà Nội

Phạm Đông |

Hà Nội - Nhiều người dân sống ở các tòa nhà cao tầng ở Hà Nội choáng váng khi cảm nhận được rung lắc trong đêm Giáng sinh do ảnh hưởng từ trận động đất mạnh 5,5 độ Richter ở Lào. Đây là trận động đất thứ 3 liên tiếp xảy ra tại Lào.