Chi tiết 30 điểm bắn pháo hoa trên toàn Hà Nội giao thừa tết Kỷ Hợi

Thành Trung |

Trong 30 điểm tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 của TP Hà Nội, chỉ có 6 điểm bắn pháo hoa tầm cao, 24 điểm bắn tầm thấp.

6 địa điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm: Hồ Hoàn Kiếm, vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ), công viên Thành tích- Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, Công viên Thống Nhất, hồ Văn Quán, thành cổ Sơn Tây.

24 điểm bắn pháo hoa tầm thấp, gồm: Hồ Ngọc Khánh, công viên hồ Đền Lừ, trung tâm thương mại Vincom, bán đảo hồ Hoàng Cầu, công viên Cầu Giấy, công viên hồ điều hòa Nhân Chính, Cầu sông Pheo (quận Bắc Từ Liêm), khu đô thị 31ha thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm), UBND huyện Mê Linh; Sân vận động Quảng Oai (huyện Ba Vì); Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Thanh Trì...

Thời lượng thực hiện các màn bắn pháo hoa chào đón năm mới Kỷ Hợi là 15 phút, bắt đầu từ 0h đến 015 ngày 5.2.2019 (tức đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi). Kinh phí bắn pháo hoa từ nguồn xã hội hóa.

Tại các điểm bắn pháo hoa, Sở Văn hoá Thông tin Hà Nội sẽ tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể thao, cổ động tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân Thủ đô.

Thành Trung
TIN LIÊN QUAN

Bắn pháo hoa đón giao thừa ở ĐBSCL: Nơi nhiều, nơi ít

NHẬT HỒ |

Theo chương trình mừng xuân của các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng đều có bắn pháo hoa đêm giao thừa, tuy nhiên, mỗi tỉnh có số điểm khác nhau.

Dòng người di cư khốn khổ vượt biên; bắn pháo hoa hoành tráng ở Sydney

Hà Phương |

Đoàn người di cư khốn khổ tìm mọi cách vượt biên trái phép với hy vọng năm 2019 sẽ trở thành công dân Mỹ; Người dân nghèo đã đổ xô đến Mine - bãi rác lớn nhất thành phố Guatemala để mưu sinh; Mãn nhãn màn bắn pháo hoa kỉ lục đón năm mới 2019 tại Sydney... là những bức ảnh ấn tượng nhất trong tuần đầu tiên của năm 2019.

Đà Nẵng: Lung linh đêm pháo hoa kỷ niệm 22 năm trực thuộc Trung ương

HOÀNG VINH |

Tối 1.1, dọc hai bờ sông Hàn TP. Đà Nẵng, hàng trăm người dân và du khách đổ xô đến theo dõi màn pháo hoa chào mừng năm mới 2019 và kỷ niệm 22 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (1.1.1997 - 1.1.2019).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắn pháo hoa đón giao thừa ở ĐBSCL: Nơi nhiều, nơi ít

NHẬT HỒ |

Theo chương trình mừng xuân của các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng đều có bắn pháo hoa đêm giao thừa, tuy nhiên, mỗi tỉnh có số điểm khác nhau.

Dòng người di cư khốn khổ vượt biên; bắn pháo hoa hoành tráng ở Sydney

Hà Phương |

Đoàn người di cư khốn khổ tìm mọi cách vượt biên trái phép với hy vọng năm 2019 sẽ trở thành công dân Mỹ; Người dân nghèo đã đổ xô đến Mine - bãi rác lớn nhất thành phố Guatemala để mưu sinh; Mãn nhãn màn bắn pháo hoa kỉ lục đón năm mới 2019 tại Sydney... là những bức ảnh ấn tượng nhất trong tuần đầu tiên của năm 2019.

Đà Nẵng: Lung linh đêm pháo hoa kỷ niệm 22 năm trực thuộc Trung ương

HOÀNG VINH |

Tối 1.1, dọc hai bờ sông Hàn TP. Đà Nẵng, hàng trăm người dân và du khách đổ xô đến theo dõi màn pháo hoa chào mừng năm mới 2019 và kỷ niệm 22 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (1.1.1997 - 1.1.2019).