Chi tiền triệu để có những bộ ảnh “để đời” dịp Tết

PHÙNG LINH |

Chạy theo trend, nhiều bạn trẻ không ngần ngại “mạnh tay” chi tiền đầu tư phục trang, nhiếp ảnh,… để có những bộ ảnh đẹp lung linh trong dịp Tết Quý Mão 2023.

Tốn tiền triệu để có ảnh đẹp

Năm mới Quý Mão 2023, chị Minh Anh (22 tuổi, Hà Nội) đã chi gần chục triệu đồng cho 4 - 5 bộ ảnh Tết. Để có được bộ ảnh ưng ý, chị đã không ngần ngại chi tiền cho các dịch vụ chụp ảnh, makeup, phục trang, phụ kiện lẫn vé vào cửa các khu chụp ảnh.

“Mình thích diện áo dài nên cứ mỗi dịp Tết, mình lại chụp bộ ảnh để làm kỷ niệm, cũng là món quà tự thưởng bản thân sau một năm làm việc. Tết năm nay, mình đã phải chi nhiều tiền hơn để book lịch chụp gấp”, chị Minh Anh chia sẻ.

Năm nay, chị Minh Anh vừa chụp ngoại cảnh vừa ở trong phim trường với áo dài xưa và áo yếm với những gam màu tươi sáng đặc trưng của ngày Tết.

Chị Minh Anh cũng cho biết thêm, rút kinh nghiệm từ những năm trước, để có bộ ảnh đẹp chị phải đặt lịch trước từ sớm.

 
 
Người trẻ chi tiền triệu đầu tư cho những bộ ảnh Tết. Ảnh: Tú Phạm

Có một bộ ảnh áo dài đẹp ngày Tết có lẽ là điều mà cô gái nào cũng mong muốn. Tết năm nay, Hoàng Xuyến - sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cũng đã đầu tư cho mình một bộ ảnh xinh xắn.

“Mọi năm mình không chụp ảnh Tết nhưng năm nay bạn bè chụp nhiều mình cũng thấy ham nên quyết định đầu tư chụp một bộ ảnh ra trò”, Xuyến nói.

Để tiết kiệm chi phí, chị Xuyến đã phải nhờ bạn chụp hộ thay vì thuê ekip. Do đó, chị chỉ tốn hơn 1 triệu đồng cho tiền thuê áo dài và trang điểm.

 
 
Áo dài truyền thống là trang phục được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Ảnh: Tú Phạm

Hoàng Xuyến cho biết, bản thân cảm thấy số tiền mình bỏ ra xứng đáng với hình ảnh mình nhận về. Những bức ảnh này ngoài việc đăng Facebook cá nhân, cô sinh viên còn “phủ sóng” các hội nhóm chụp ảnh và Tiktok, tạo sức ảnh hưởng cho bộ ảnh lớn hơn.

Cô nàng Gen Z bộc bạch, ngoài việc phải đầu tư về mặt tiền bạc, cô còn cẩn thận chuẩn bị ý tưởng chụp, thậm chí phải sắp xếp thời gian trong dịp Tết để đi chụp trong ngày nắng đẹp.

Như vậy không chỉ đầu tư tiền bạc, nhiều người còn không ngại bỏ thời gian để đầu tư cho những bộ ảnh dịp Tết.

Chụp ảnh “hái ra tiền” dịp Tết

Từ đầu năm âm lịch 2023, công việc chụp ảnh của anh Đức Huy (26 tuổi, Hải Dương) đã được xếp kín lịch phục vụ khách hàng dịp Tết.

Để phục vụ nhu cầu của nhiều bạn trẻ, anh Huy đã phải đầu tư hàng chục triệu đồng để mua thêm phụ kiện, thiết bị, trang phục cập nhật theo xu hướng và mong muốn của các bạn trẻ.

Anh Huy cho biết, Tết là thời gian anh cùng các cộng sự của mình bận rộn nhất. Từ thời điểm Noel đến Tết, 3 máy ảnh của anh luôn được sử dụng hết công suất để mang đến những bức ảnh nghệ thuật nhất cho khách hàng.

“Bên mình luôn cố gắng cập nhật các xu hướng ở Facebook và Tiktok cho nên được các bạn khá yêu thích. Từ giữa tháng 12 âm lịch đến nay, có những ngày mình nhận chụp 3, 4 bộ ảnh, có khi không có sức làm phải chia cho các đồng nghiệp hỗ trợ cùng”, anh Huy kể.

 
 
Chi phí cho một bộ ảnh từ 500.000 - 2 triệu đồng tùy vào các gói. Ảnh: Tú Phạm

Anh Hoàng Quyền (24 tuổi, thợ chụp ảnh ở Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, những ngày Tết anh cũng làm việc hết năng suất.

"Thời điểm này, khách đặt lịch chụp áo dài rất đông, trung bình một ngày chụp từ 3 - 4 người. Ban ngày đi chụp, tối về tranh thủ sửa ảnh để gửi cho khách”, anh Quyền nói.

Anh Quyền chia sẻ thêm, năm nay chi phí chụp ảnh có cao hơn mọi năm, trung bình khoảng 500.000 - 2 triệu đồng tùy vào các gói.

"Bên mình còn kết nối với bên trang phục, trang điểm và khách được tối ưu hóa thời gian nhất có thể. Trong dịp Tết, mỗi ngày cả ekip kiếm được 5 - 10 triệu là điều bình thường”, anh Quyền cho hay.

PHÙNG LINH
TIN LIÊN QUAN

Bật mí cách tăng cường hệ tiêu hóa dịp Tết

Phùng Nhung |

Để có hệ tiêu hóa khoẻ mạnh vào dịp Tết, cần có chế độ ăn uống khoa học, bổ sung những thực phẩm giàu chất xơ, uống đủ nước mỗi ngày...

Cách giảm thiểu calo trong bữa ăn ngày Tết

THUỲ DƯƠNG - TÙNG GIANG |

Tăng cân ngày Tết là một trong những vấn đề khiến nhiều người, đặc biệt là các chị em vô cùng đau đầu. Để kiểm soát lượng đồ ăn nhiều calo trong các món ăn ngày Tết, cần hạn chế những món ăn quá nhiều đường và calo.

Bất ngờ với lượng calo của các món ăn ngày Tết

THIỆN NHÂN - THÙY DƯƠNG |

Mâm cỗ Tết cho 6 người khoảng 7.500 calo trong khi trung bình người trưởng thành cần 2.000 calo mỗi ngày, do đó cần tính toán nhu cầu ăn để tránh tăng cân ngày Tết.

Vụ chuyến bay giải cứu: Bắt tạm giam thêm một giám đốc

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến "chuyến bay giải cứu", Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm một bị can để làm rõ hành vi "đưa hối lộ".

Huấn luyện viên Troussier mong muốn Quốc ca Việt Nam vang lên ở World Cup

MINH PHONG |

Trong ngày sinh nhật của mình, huấn luyện viên Troussier mong ước Quốc ca Việt Nam sẽ được vang lên ở đấu trường World Cup trong một ngày gần nhất.

Nhóm tín dụng đen cho vay lãi suất tới 182%/năm ở 11 quận, huyện Hà Nội

Quang Việt |

Nhóm tín dụng đen Trần Trường An cho vay theo kiểu bốc bát họ, với lãi suất từ 146%-182%/năm và hoạt động chủ yếu trên mạng xã hội.

Công an tìm bị hại liên quan đến vụ lừa đảo tại Dự án Đất Xanh Long An

An Long |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Dự án Đất Xanh Long An.

50 tiểu thương phản ánh việc di dời chợ: "Nói 1 đằng làm 1 nẻo"

HOÀNG LỘC |

50 tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Mỹ Thọ (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) phản ánh đến Báo Lao Động về việc nhà lồng chợ được sửa chữa, cải tạo khác với nội dung cuộc họp trước khi các tiểu thương di dời kiot.

Bật mí cách tăng cường hệ tiêu hóa dịp Tết

Phùng Nhung |

Để có hệ tiêu hóa khoẻ mạnh vào dịp Tết, cần có chế độ ăn uống khoa học, bổ sung những thực phẩm giàu chất xơ, uống đủ nước mỗi ngày...

Cách giảm thiểu calo trong bữa ăn ngày Tết

THUỲ DƯƠNG - TÙNG GIANG |

Tăng cân ngày Tết là một trong những vấn đề khiến nhiều người, đặc biệt là các chị em vô cùng đau đầu. Để kiểm soát lượng đồ ăn nhiều calo trong các món ăn ngày Tết, cần hạn chế những món ăn quá nhiều đường và calo.

Bất ngờ với lượng calo của các món ăn ngày Tết

THIỆN NHÂN - THÙY DƯƠNG |

Mâm cỗ Tết cho 6 người khoảng 7.500 calo trong khi trung bình người trưởng thành cần 2.000 calo mỗi ngày, do đó cần tính toán nhu cầu ăn để tránh tăng cân ngày Tết.