Chị Nguyễn Thị Kim Hoàng Linh Phương khổ vì tên quá dài: Không sửa được tên

MINH CHÂU |

Chị Nguyễn Thị Kim Hoàng Linh Phương có tên dài tới 6 chữ khiến chị khi làm thẻ ATM ở ngân hàng không thể ra thẻ. Chị Phương nộp hồ sơ lên huyện để xin đổi tên cũng bị từ chối vì cho rằng không có cơ sở giải quyết.  Nhiều ý kiến cho rằng, cách làm của huyện là đúng nhưng cứng nhắc.

Sáng ngày 30.10, trao đổi với PV báo Lao Động, ông Lê Thành Mỹ, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho biết, huyện đang làm việc với chị Nguyễn Thị Kim Hoàng Linh Phương tuy nhiên việc sửa lại tên đang gặp khó khăn vì Phòng tư pháp cho rằng sửa không được.

PV Báo Lao Động cũng đã trao đổi với đại diện Phòng tư pháp huyện Nhơn Trạch thì vị đại diện này cho biết, Phòng đã tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện Nhơn Trạch để cho hướng xử lý. Tuy nhiên, hướng xử lý cụ thể như thế nào thì đại diện phòng tư pháp cho biết là chưa thể thông tin cho báo chí được (!?)

Trước đó, chị Phương tới chi nhánh của một Ngân hàng ở huyện Nhơn Trạch để đăng ký mở tài khoản để làm thẻ ATM nhưng không thể ra thẻ do tên quá dài. Ngoài ra, cái tên dài 6 chữ cũng khiến chị Phương gặp khó khăn, bất tiện khi làm một số thủ tục, hồ sơ cũng như bị bạn bè chọc ghẹo.

Ngày 27.9, chị Phương gửi hồ sơ lên Uỷ ban nhân dân huyện Nhơn Trạch xin đổi tên thành Nguyễn Thị Kim Phương, tức là bỏ đi hai chữ “Hoàng Linh” trong tên của mình.

Đến ngày 3.10, UBND H.Nhơn Trạch có văn bản gửi trả lời chị Nguyễn Thị Kim Hoàng Linh Phương, do Phó chủ tịch UBND H.Nhơn Trạch Lương Hữu Ích ký, cho biết không giải quyết được trường hợp của chị Phương với lý do là không có cơ sở để giải quyết.

Cụ thể, UBND H.Nhơn Trạch nói rằng, quyền thay đổi tên là quyền dân sự của công dân, cá nhân được phép yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 28, Bộ Luật Dân sự 2015.

Qua xem xét, UBND H.Nhơn Trạch nhận thấy yêu cầu thay đổi chữ đệm của chị Phương là không có cơ sở, không phù hợp với quy định của pháp luật, cụ thể là không thuộc một trong các trường hợp được công nhận việc thay đổi tên theo quy định tại khoản 1, Điều 28, Bộ Luật Dân sự 2015.

Một luật sư cho biết trong trường hợp này UBND H.Nhơn Trạch ra quyết định vậy cũng không sai, nhưng có điều hơi cứng nhắc. Người dân xin thay đổi tên để thuận lợi cho công việc của họ trong cuộc sống, chính quyền nên linh động xử lý, còn từ chối thì không thỏa đáng lắm.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Thủ đoạn của nhóm vay nặng trong khu công nghiệp: Bắt thế chấp cả thẻ ATM

M.C |

Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết, qua điều tra mở rộng nhóm 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Hoài Nam (34 tuổi), Nguyễn Hoài Như Hoàng (31 tuổi, em ruột Nam) và Nguyễn Văn Rim (30 tuổi), cùng ngụ huyện Xuân Lộc, cho thấy có dấu hiệu cho hàng trăm công nhân trong Khu công nghiệp Xuân Lộc vay lãi nặng.

Đồng Nai: Một số người dân chưa đồng tình trả lời của huyện Nhơn Trạch

Phùng Bắc |

Sau hơn 2 tháng, UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) mới trả lời những khiếu nại của một số bạn đọc mà Báo Lao Động chuyển đến. Tuy nhiên, với việc được bồi thường “chỉ vài chục ngàn đồng cho một mét vuông đất”, người dân chưa đồng tình và tiếp tục khiếu nại.

Đồng Nai: UBND huyện Nhơn Trạch 2 tháng không trả lời người dân

Phùng Bắc |

Đầu tháng 11.2018, Báo Lao Động chuyển khiếu nại, bức xúc của các hộ dân đến UBND huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Nhưng đến hơn 2 tháng qua, UBND huyện này vẫn không hồi âm...

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Thủ đoạn của nhóm vay nặng trong khu công nghiệp: Bắt thế chấp cả thẻ ATM

M.C |

Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết, qua điều tra mở rộng nhóm 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Hoài Nam (34 tuổi), Nguyễn Hoài Như Hoàng (31 tuổi, em ruột Nam) và Nguyễn Văn Rim (30 tuổi), cùng ngụ huyện Xuân Lộc, cho thấy có dấu hiệu cho hàng trăm công nhân trong Khu công nghiệp Xuân Lộc vay lãi nặng.

Đồng Nai: Một số người dân chưa đồng tình trả lời của huyện Nhơn Trạch

Phùng Bắc |

Sau hơn 2 tháng, UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) mới trả lời những khiếu nại của một số bạn đọc mà Báo Lao Động chuyển đến. Tuy nhiên, với việc được bồi thường “chỉ vài chục ngàn đồng cho một mét vuông đất”, người dân chưa đồng tình và tiếp tục khiếu nại.

Đồng Nai: UBND huyện Nhơn Trạch 2 tháng không trả lời người dân

Phùng Bắc |

Đầu tháng 11.2018, Báo Lao Động chuyển khiếu nại, bức xúc của các hộ dân đến UBND huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Nhưng đến hơn 2 tháng qua, UBND huyện này vẫn không hồi âm...