Chỉ hơn 18% dân số được tiêm mũi 1, Cần Thơ xin cấp thêm 1 triệu liều vaccine

TRẦN LƯU |

Đến nay, Cần Thơ đã thực hiện xét nghiệm tầm soát test nhanh cho hơn 1 triệu dân, qua đó phát hiện 341 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Trước tình trạng cạn kiệt nguồn vaccine, thành phố đề nghị Bộ Y tế sớm phân bổ thêm 1 triệu liều để tiêm chủng…

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP.Cần Thơ vừa có báo cáo sơ kết 27 ngày thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch trên địa bàn.

Từ ngày 8.7 đến nay, thành phố liên tục ghi nhận các ca mắc tại cộng đồng tại chợ đầu mối Tân An có nguồn lây từ bên ngoài, số lượng F0 tăng nhanh, đã xâm nhập chợ, siêu thị, nhà máy, đặc biệt có trường hợp F0 xuất hiện trong cơ quan hành chính nhà nước, nhiều F0 chưa rõ nguồn lây, trong đó tập trung nhiều ở quận Bình Thủy, Ninh Kiều, Cái Răng, Ô Môn, huyện Thới Lai. Tính đến chiều 14.8, Cần Thơ đã ghi nhận tổng cộng 3.101 mắc COVID-19.

Theo đánh giá mức độ nguy cơ tại Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31.5.2021, cập nhật đến ngày 14.8, thành phố thuộc nhóm nguy cơ rất cao. Cụ thể, có 7/9 quận, huyện thuộc nhóm nguy cơ rất cao, còn lại 2 huyện thuộc nhóm nguy cơ cao và nhóm nguy cơ.

Test COVID-19 co người dân ở Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang.
Test COVID-19 co người dân ở Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang.

Cần Thơ đã kích hoạt 44 khu cách ly với khả năng cách ly 7.559 công dân. Tính đến nay, có 31 khu cách ly đã tiếp nhận 1.593 công dân; khả năng cách ly còn lại 5.966 công dân. Ngoài ra, trên địa bàn thành phố hiện có 172 khu phong tỏa phân bổ trên địa bàn 39 xã, phường thuộc 7 quận, huyện.

Cần Thơ hiện có 3 cơ sở xét nghiệm khẳng định, gồm: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. Năng lực xét nghiệm tối đa khoảng 3.400 mẫu đơn/ngày. Hiện có 3 bệnh viện đã hoàn chỉnh hồ sơ gửi Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh xem xét thẩm định năng lực xét nghiệm khẳng định PCR. Tính từ ngày 12.7 đến 14.8, thành phố đã thực hiện xét nghiệm tầm soát test nhanh cho 1.075.368 người và xét nghiệm PCR 79.132 người.

Tiêm vaccine cho người dân Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang.
Tiêm vaccine cho người dân Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang.

Từ ngày 9.8, thành phố ra quân triển khai Chiến dịch xét nghiệm tầm soát cộng đồng diện rộng; thành lập 320 đội lấy mẫu, dự kiến thực hiện khoảng 880.000 test nhanh và 12.000 test PCR trong 9 ngày trên toàn thành phố. Trong 6 ngày đầu diễn ra chiến dịch, đã tổ chức xét nghiệm test nhanh cho hơn 750.000 người và xét nghiệm PCR cho 1.200 người, kết quả ghi nhận 341 ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, Cần Thơ đã phân chia 3 tầng điều trị COVID-19 với công suất tối đa 5.620 giường. Hiện đang tiếp nhận điều trị 1.888 giường, điều trị khỏi 1.120 trường hợp, 45 ca tử vong (trong đó có 7 bệnh nhân COVID-19 tử vong do nguyên nhân khác).

Bên trong bệnh viện dã chiến số 2 điều trị COVID-19 tại Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang.
Bên trong bệnh viện dã chiến số 2 điều trị COVID-19 tại Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang.

Đến nay, người dân thành phố Cần Thơ được tiêm mũi 1 vaccine COVID-19 đạt 18,4% dân số, tiêm 2 mũi đạt 0,6% dân số. Năng lực tiêm tối đa đạt 30.000 liều/ngày với 150 bàn tiêm. Thành phố có kho lạnh dự trữ được 500.000 liều vaccine, và kho lạnh tại Quân Khu 9 có khả năng dự trữ 1.000.000 liều. Hiện tại Cần Thơ có đầy đủ nguồn lực để thực hiện chiến dịch tiêm chủng, nhưng đã hết vaccine để tiêm cho người dân.

Sắp tới, Cần Thơ sẽ tiếp tục kiểm soát chặt người vào địa bàn, nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài. Tổ chức điểm tập kết giao nhận hàng hóa, không cho tài xế và người đi cùng vào thành phố.

Cần Thơ đề nghị Chính phủ, Bộ Y tế quan tâm phân bổ thêm 1.000.000 liều vaccine phòng COVID-19 và xe tiêm vaccine lưu động. Ngoài ra, đề nghị Bộ Y tế sớm thiết lập Bệnh viện điều trị hồi sức tích cực COVID-19 và chỉ đạo các Bệnh viện tuyến Trung ương tiếp tục hỗ trợ chuyên môn và tiếp nhận bệnh nặng nguy kịch từ các bệnh viện điều trị COVID-19 tuyến dưới...

Trước đó, trong ngày 14.8, Sở Y tế TP.Cần Thơ đã có tờ trình gửi UBND thành phố, đề xuất tiếp tục cho thực hiện Chỉ thị 16 thêm 10 ngày (từ 0h ngày 16.8 đến hết ngày 25.8). Bên cạnh đó, thời gian thực hiện chiến dịch xét nghiệm cộng đồng sẽ kết thúc vào ngày 17.8, Sở Y tế đề xuất tiếp tục triển khai chiến dịch xét nghiệm cộng đồng đợt 4 trong 3 ngày 18 - 20.8 tại các phường/xã/thị trấn nguy cơ cao và rất cao…

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Nhiều “vùng xanh” đổi màu, đề xuất giãn cách TP.Cần Thơ thêm 10 ngày

TRẦN LƯU |

Theo đánh giá, cập nhật đến ngày 14.8, TP.Cần Thơ có đến 7/9 quận, huyện thuộc nhóm nguy cơ rất cao. Đáng chú ý là qua sàng lọc cộng đồng phát hiện nhiều “vùng xanh” chuyển thành vùng có nguy cơ, Sở Y tế đề xuất tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội thêm 10 ngày để phòng dịch.

Toàn cảnh Cần Thơ sau 3 lần thực hiện giãn cách xã hội

Trần Lưu - Tạ Quang |

Tính đến thời điểm này, Cần Thơ đã 3 lần thực hiện giãn cách xã hội để phòng dịch COVID-19. Cùng với đó là hàng loạt các giải pháp, chương trình hành động, chiến dịch… được triển khai một cách mạnh mẽ và quyết liệt. Hơn 1 tháng qua, tình hình dịch COVID-19 ở “thủ phủ miền Tây” đã diễn ra như thế nào?

Đợt 1 chiến dịch xét nghiệm cộng đồng tại Cần Thơ phát hiện hơn 200 F0

Minh Ánh |

Sau 3 ngày triển khai đợt 1 chiến dịch xét nghiệm toàn dân để tách F0 ra khỏi cộng đồng, từ ngày 9-11.8, TP.Cần Thơ đã phát hiện hơn 200 ca dương tính trong cộng đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhiều “vùng xanh” đổi màu, đề xuất giãn cách TP.Cần Thơ thêm 10 ngày

TRẦN LƯU |

Theo đánh giá, cập nhật đến ngày 14.8, TP.Cần Thơ có đến 7/9 quận, huyện thuộc nhóm nguy cơ rất cao. Đáng chú ý là qua sàng lọc cộng đồng phát hiện nhiều “vùng xanh” chuyển thành vùng có nguy cơ, Sở Y tế đề xuất tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội thêm 10 ngày để phòng dịch.

Toàn cảnh Cần Thơ sau 3 lần thực hiện giãn cách xã hội

Trần Lưu - Tạ Quang |

Tính đến thời điểm này, Cần Thơ đã 3 lần thực hiện giãn cách xã hội để phòng dịch COVID-19. Cùng với đó là hàng loạt các giải pháp, chương trình hành động, chiến dịch… được triển khai một cách mạnh mẽ và quyết liệt. Hơn 1 tháng qua, tình hình dịch COVID-19 ở “thủ phủ miền Tây” đã diễn ra như thế nào?

Đợt 1 chiến dịch xét nghiệm cộng đồng tại Cần Thơ phát hiện hơn 200 F0

Minh Ánh |

Sau 3 ngày triển khai đợt 1 chiến dịch xét nghiệm toàn dân để tách F0 ra khỏi cộng đồng, từ ngày 9-11.8, TP.Cần Thơ đã phát hiện hơn 200 ca dương tính trong cộng đồng.