Chỉ đạo dừng ngay việc thu tiền khi ký xác nhận hỗ trợ khó khăn do COVID-19

LÊ PHI LONG |

Tối 16.8, ông Trần Phong - Bí thư Thành ủy Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) cho biết, đã chỉ đạo dừng ngay việc thu tiền của người lao động khi đến xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Việc thu tiền của người lao động xảy ra tại UBND phường Hải Thành đã được báo Lao Động phản ánh.

Theo ông Trần Phong, việc làm của UBND phường Hải Thành là không đúng với quy định chung về các thủ tục hành chính liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19.

Việc dừng thu phí sẽ được thực hiện từ sáng 17.8, đồng thời, ông Trần Phong đã chỉ đạo UBND TP. Đồng Hới thành lập đoàn kiểm tra để xác định mức độ sai phạm của các cán bộ liên quan, từ đó đưa ra hình thức xử lý kỷ luật phù hợp. Sau khi có kết quả xử lý sẽ công khai kết quả và mức độ xử lý cán bộ cho người dân được biết.

"Chủ trương của lãnh đạo thành phố là tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19" - ông Trần Phong khẳng định.

Như báo Lao Động đã thông tin, vào chiều 16.8, UBND phường Hải Thành (TP. Đồng Hới) vẫn đang thu tiền của người lao động khi đến ký xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại UBND phường, mức thu phí 10.000 đồng/trường hợp. Đặc biệt, thu xong không có biên lai.

Người lao động bị thu 10 ngàn đồng/người khi đến ký xác nhận để hưởng hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại UBND phường Hải Thành. Ảnh: Lê Phi Long

Chiều 16.8, trả lời Báo Lao Động, ông Phạm Ngọc Thắng - Chủ tịch UBND phường Hải Thành cho hay, không biết thông tin về sự việc và sẽ cho kiểm tra.

Sau đó, ông Phạm Ngọc Thắng đã cho gọi bà Hồ Thị Lý - Phó Chủ tịch UBND phường Hải Thành, để giải trình sự việc.

Bà Hồ Thị Lý nói rằng, việc người dân phản ánh là đúng, có việc thu phí 10.000 đồng/trường hợp khi đến xác nhận vào đơn đề nghị hưởng chế độ do ảnh hưởng bởi dịch COVID - 19.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Bị phường thu tiền khi ký xác nhận hỗ trợ khó khăn do COVID-19

LÊ PHI LONG |

Theo phản ánh của người dân, khi đến ký xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại UBND phường Hải Thành (TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đã bị UBND phường thu phí 10.000 đồng/trường hợp. Đặc biệt, thu xong không có biên lai.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Bị phường thu tiền khi ký xác nhận hỗ trợ khó khăn do COVID-19

LÊ PHI LONG |

Theo phản ánh của người dân, khi đến ký xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại UBND phường Hải Thành (TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đã bị UBND phường thu phí 10.000 đồng/trường hợp. Đặc biệt, thu xong không có biên lai.