Chỉ còn 32 chợ hoạt động, TPHCM tổ chức nhiều điểm bán lưu động

NGỌC LÊ |

TPHCM đã đóng cửa 205 chợ trong đó có các chợ đầu mối, hiện số lượng chợ và siêu thị trên địa bàn thành phố đáp ứng cho nhu cầu mua sắm khá mỏng. Do đó, TPHCM đang có nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng này.

Tạm ngưng nhiều chợ truyền thống

Các chợ đầu mối và chợ truyền thống cung cấp 70% nguồn cung thực phẩm cho TPHCM, và 30% từ hệ thống hiện đại như siêu thị. Tuy nhiên, theo Sở Công thương TPHCM, tính đến ngày 22.7, thành phố còn 32/237 chợ hoạt động (tính cả 3 chợ đầu mối) và 97 siêu thị, 2.775 cửa hàng tiện lợi đang hoạt động.

Trong đó, các địa phương hiện đã đóng toàn bộ các chợ trên địa bàn: thành phố Thủ Đức, quận 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, huyện Nhà Bè.

Tính đến ngày 22.7, thành phố còn 32/237 chợ hoạt động. Ảnh: Ngọc Lê

Trước đó, một số chợ trên địa bàn thành phố cũng đã hoạt động trở lại như chợ Bình Thới, chợ Phú Thọ,...

Ông Nguyễn Bá Tùng - Trưởng Ban quản lý chợ Bình Thới (Quận 11) cho biết, chợ có gần 300 tiểu thương bán thực phẩm nhưng ban quản lý chợ sắp xếp mỗi ngày chỉ khoảng 85 tiểu thương bán hàng và luân phiên nhau.

"Ngoài việc triển khai phát phiếu cho người dân đi chợ theo ngày thì vào buổi chiều Ban Quản lý cũng tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ chợ, đảm bảo phòng chống dịch. Chúng tôi cũng sắp xếp các sạp cách nhau tối thiểu 2m, bố trí vách ngăn, màn ngăn trong suốt giữa các tiểu thương, giữa người bán và người mua… " - ông Tùng cho hay.

Sở Công thương TPHCM cũng đã có hướng dẫn các chợ phải bố trí khu vực xếp hàng vào chợ, có kẻ vạch, phong tỏa cửa phụ, lối đi phụ nhằm phân luồng di chuyển cho khách đi chợ giữa các khu vực, giữa các ngành hàng trong chợ theo hướng 1 chiều, từ khi vào chợ cho đến khi ra khỏi chợ, điều tiết lượng khách mua hàng cùng một thời điểm.

Tổ chức nhiều điểm bán hàng lưu động

Theo Sở Công thương TPHCM, trong 12 ngày (từ 11.7 đến 22.7), thành phố có 798 điểm bán với 866 lượt xe bán hàng lưu động phân bổ trên địa bàn các quận huyện và TP. Thủ Đức. Tổng lượng hàng hóa cung cấp là 415 tấn thực phẩm các loại, 120.700 quả trứng gia cầm.

Trong đó, Sở tổ chức 260 điểm bán với 348 lượt xe; Viettel Post tổ chức 340 điểm bán với 340 lượt xe, bán 256 tấn hàng; VN Post tổ chức 198 điểm bán với 198 lượt xe, bán được 50 tấn hàng hóa và 10.000 quả trứng gia cầm. Riêng Quận 4, Quận 5, quận Tân Phú và huyện Cần Giờ không đăng ký bán hàng lưu động.

TPHCM tổ chức nhiều điểm bán hàng lưu động. Ảnh: Ngọc Lê

Trong ngày 22.7, TP đã tổ chức được 77 điểm bán và 87 lượt xe bán hàng lưu động phân bổ trên địa bàn các quận - huyện với tổng lượng hàng hóa trong ngày gồm 19 tấn thực phẩm các loại (rau củ quả, thịt, đồ khô…) và 14.000 quả trứng.

"Hiện số lượng các chuyến xe và khối lượng hàng bán lưu động đang có xu hướng ngày càng tăng, và thêm nhiều đơn vị tham gia" - đại diện Sở Công thương TPHCM cho biết.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải đã đề nghị TPHCM tiếp tục nghiên cứu, có những biện pháp nhằm tạo điều kiện tăng thêm các chợ truyền thống, kể cả chợ đầu mối có thể đưa vào hoạt động. Việc này giúp giảm áp lực với một số chợ đang mở cửa hiện nay, giảm áp lực cho người dân khi muốn mua hàng.

NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

TPHCM nghiên cứu mở thêm các chợ, giảm áp lực với chợ đang hoạt động

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Nhằm giảm áp lực cho các chợ đang hoạt động trên địa bàn TPHCM, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã yêu cầu thành phố tiếp tục nghiên cứu mở thêm các chợ truyền thống, kể cả chợ đầu mối cũng có thể đưa vào hoạt động.

Thứ trưởng Bộ Công Thương: Chợ phải đảm bảo nguồn cung, giá hàng hoá hợp lí

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Ngày 21.7, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải và Cục Quản lý thị trường TPHCM đã đi kiểm tra hoạt động kinh doanh, nguồn hàng hoá của chợ thực phẩm An Đông (Quận 5), chợ Nguyễn Tri Phương (Quận 10), chợ Bình Thới (Quận 11).

TPHCM sẽ mở lại chợ truyền thống đảm bảo phòng dịch để bán đồ tươi sống

NGỌC LÊ |

Sau khi có chủ trương xem xét khôi phục chợ đầu mối, mở lại các chợ truyền thống an toàn; thị trường thực phẩm tươi sống tại TPHCM đã được kích hoạt, giảm tải một phần nhu cầu cuộc sống của người dân.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

TPHCM nghiên cứu mở thêm các chợ, giảm áp lực với chợ đang hoạt động

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Nhằm giảm áp lực cho các chợ đang hoạt động trên địa bàn TPHCM, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã yêu cầu thành phố tiếp tục nghiên cứu mở thêm các chợ truyền thống, kể cả chợ đầu mối cũng có thể đưa vào hoạt động.

Thứ trưởng Bộ Công Thương: Chợ phải đảm bảo nguồn cung, giá hàng hoá hợp lí

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Ngày 21.7, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải và Cục Quản lý thị trường TPHCM đã đi kiểm tra hoạt động kinh doanh, nguồn hàng hoá của chợ thực phẩm An Đông (Quận 5), chợ Nguyễn Tri Phương (Quận 10), chợ Bình Thới (Quận 11).

TPHCM sẽ mở lại chợ truyền thống đảm bảo phòng dịch để bán đồ tươi sống

NGỌC LÊ |

Sau khi có chủ trương xem xét khôi phục chợ đầu mối, mở lại các chợ truyền thống an toàn; thị trường thực phẩm tươi sống tại TPHCM đã được kích hoạt, giảm tải một phần nhu cầu cuộc sống của người dân.