Chỉ chuyến bay công vụ được cất cánh

Khánh Linh |

Dù TPHCM có văn bản thống nhất mở lại đường bay nội địa, nhưng thực tế trong ngày 5.10, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn trong tình trạng đìu hiu vắng vẻ, chưa chính thức khai thác chuyến bay dịch vụ.

Theo kế hoạch được Cục Hàng không gửi xin ý kiến UBND TPHCM, dự kiến từ ngày 5.10, đường bay giữa TPHCM với 18 tỉnh, thành phố khác sẽ khai thác 132 chuyến khứ hồi/ngày. Tuy nhiên, thực tế trong ngày 5.10, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn trong tình trạng đìu hiu vắng vẻ, chưa chính thức khai thác chuyến bay dịch vụ. Các chuyến bay trong ngày đều là các chuyến bay công vụ hoặc đưa các đoàn y bác sĩ vào Nam chống dịch trở về địa phương.

Ông Đặng Ngọc Cương - Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất - cho biết, hiện nay tuy UBND TPHCM cơ bản đồng ý mở lại đường bay thường lệ nội địa theo đề xuất của Cục Hàng không song hiện nay nhiều địa phương vẫn chưa có ý kiến đồng ý mở lại đường bay tới TPHCM, do đó các đường bay dịch vụ vẫn chưa thể triển khai.

“Hiện nay, một số địa phương như Phú Yên, Bình Định đã đồng ý cho mở lại đường bay với TPHCM tuy nhiên lượng hành khách có nhu cầu đường bay tới các điểm này chưa cao. Một số đường bay tới địa phương như Hà Nội, Hải Phòng… có nhu cầu cao hơn nhưng vẫn chưa được đồng ý cho mở lại theo đề nghị của Cục Hàng không” - ông Cương cho biết.

Ngay cả khi chưa chính thức khai thác đường bay dịch vụ nội địa trở lại, song các tiêu chí an toàn hiện nay sau khi thực hiện chuyến bay vẫn được quan tâm. Theo quy định, hành khách vẫn bắt buộc cách ly hoặc tập trung hoặc tại nhà, dù người di chuyển đã đáp ứng đủ tiêu chuẩn tiêm chủng và có kết quả xét nghiệm âm tính.

Với cương vị vừa là hành khách vừa là đại diện doanh nghiệp, ông Lê Xuân Quân - Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Thủ công Mỹ nghệ Đồng Nai (DOWA) - chia sẻ, việc mỗi địa phương có quy định khác nhau về an toàn dịch tễ khi tiếp nhận người dân từ địa phương khác là một "rào cản" đối với hành khách cũng như doanh nghiệp.

"Cần thống nhất tiêu chí dịch tễ chung để mở lại các đường bay mà không tuỳ tiện áp dụng các quy định về cách ly ở từng địa phương để thuận lợi hơn không chỉ cho người dân di chuyển mà còn thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp giao thương, phục hồi kinh tế"- ông Quân chia sẻ.

Dù chưa chính thức đi vào khai thác chuyến bay dịch vụ trở lại nhưng thời điểm hiện tại, phía Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, máy móc thiết bị và cơ sở vật chất đảm bảo có thể đón khách trở lại.

“Về hoạt động của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất trong thời gian tới, cán bộ nhân viên làm việc tại sân bay đã chuẩn bị đầy đủ để đảm bảo đáp ứng các điều kiện theo bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định 3324 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM.

Về vận hành, máy móc, cơ sở vật chất tại sân bay đều đã được sắp xếp, sẵn sàng phục vụ. Với nhân lực đang thực hiện “3 tại chỗ” của chúng tôi hiện tại có thể đáp ứng nếu mở cửa khoảng 15 đường bay. Nếu mở thêm nhiều hơn, chúng tôi sẽ bố trí tăng cường thêm nhân lực để phục vụ” - ông Cương cho biết.

Trước đó, chiều 4.10, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TPHCM - ông Lê Hòa Bình - đã ký văn bản số 2364/UBND-ĐT, góp ý về kế hoạch khai thác các đường bay nội địa thường lệ trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19. UBND TPHCM đã cơ bản thống nhất với dự thảo kế hoạch khai thác các đường bay nội địa thường lệ trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

7 địa phương đồng ý mở lại đường bay nội địa

Minh Hạnh |

Theo Cục Hàng không Việt Nam, tính đến 12 giờ ngày 5.10, đã có 10 địa phương gửi văn bản góp ý về kế hoạch mở lại đường bay nội địa, trong đó có 7 địa phương đã đồng ý mở lại đường bay.

TPHCM, Bình Định, Phú Yên và Điện Biên đồng ý mở lại đường bay nội địa

Minh Hạnh |

Một số địa phương trong đó có TP HCM đã “gật đầu” đồng ý kế hoạch mở lại đường bay nội địa của Cục Hàng không Việt Nam.

Có thể mở lại đường bay nội địa từ ngày 5.10

Minh Hạnh |

Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - ông Võ Huy Cường - vừa ký văn bản gửi các địa phương xin ý kiến về kế hoạch khai thác các đường bay nội địa thường lệ trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

7 địa phương đồng ý mở lại đường bay nội địa

Minh Hạnh |

Theo Cục Hàng không Việt Nam, tính đến 12 giờ ngày 5.10, đã có 10 địa phương gửi văn bản góp ý về kế hoạch mở lại đường bay nội địa, trong đó có 7 địa phương đã đồng ý mở lại đường bay.

TPHCM, Bình Định, Phú Yên và Điện Biên đồng ý mở lại đường bay nội địa

Minh Hạnh |

Một số địa phương trong đó có TP HCM đã “gật đầu” đồng ý kế hoạch mở lại đường bay nội địa của Cục Hàng không Việt Nam.

Có thể mở lại đường bay nội địa từ ngày 5.10

Minh Hạnh |

Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - ông Võ Huy Cường - vừa ký văn bản gửi các địa phương xin ý kiến về kế hoạch khai thác các đường bay nội địa thường lệ trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19.