Chi 530 tỉ đồng hỗ trợ cho 8 tỉnh phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn

Khánh Vũ |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 504/QĐ-TTg hỗ trợ kinh phí phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Theo Tổng cục Phòng, Chống thiên tai, qua quyết định  nêu trên, Chính phủ đã có đồng ý chi hỗ trợ 530 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 cho 8 địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long để phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

8 tỉnh được hỗ trợ kinh phí gồm: Bến Tre, Long An, Tiền Giang, Cà Mau, Kiên Giang: Mỗi tỉnh 70 tỉ đồng; Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu:  Mỗi tỉnh 60 tỉ đồng.

Nguồn kinh phí Chính phủ hỗ trợ các tỉnh để thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn như: Bơm nước, nạo vét kênh mương, đắp đập tạm ngăn mặn giữ ngọt; đào ao, giếng trữ nước ngọt; kéo dài đường ống cấp nước sinh hoạt; mua thiết bị lọc, trữ nước; vận chuyển nước cho người dân, bệnh viện, trường học tại vùng khó khăn về nguồn nước ngọt.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương có trách nhiệm sử dụng kinh phí được hỗ trợ nêu trên, ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác để triển khai khẩn cấp các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, bảo đảm đúng quy định, đúng mục đích, hiệu quả, công khai, minh bạch.

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Tây Nguyên đối mặt với đợt hạn hán khốc liệt

Minh Tân |

Nhiều khu vực trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên đang chịu đợt hạn hán và dự báo sẽ diễn ra khốc liệt trong mùa khô năm nay. Thời điểm này, đã có hàng chục nghìn hécta cây trồng thiếu nước, nhiều diện tích đã bị thiệt hại nặng nề. Trong khi đó, lượng nước ở các hồ, đập chứa, sông suối đạt rất thấp so với bình quân nhiều năm.

Cà Mau cần 311 tỉ đồng để trữ nước ngọt ứng phó với hạn hán, ngập mặn

Khánh Vũ |

Từ ngày 21-25.3.2020, xâm nhập mặn có xu hướng tăng nhẹ khiến gần 159 nghìn hộ dân thiếu nước ngọt. Tỉnh Cà Mau đề xuất nguồn kinh phí 311 tỉ đồng để ứng phó.

ĐBSCL: Gồng mình ứng phó với đợt cao điểm mới về hạn hán, ngập mặn

L.V |

Từ ngày 7-15.3.2020, đồng bằng sông Cửu Long bước vào xâm nhập mặn tăng cao theo kỳ triều cường giữa tháng 2 âm lịch. Cuối tháng 3.2020, xâm nhập mặn có thể vẫn ở mức cao.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tây Nguyên đối mặt với đợt hạn hán khốc liệt

Minh Tân |

Nhiều khu vực trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên đang chịu đợt hạn hán và dự báo sẽ diễn ra khốc liệt trong mùa khô năm nay. Thời điểm này, đã có hàng chục nghìn hécta cây trồng thiếu nước, nhiều diện tích đã bị thiệt hại nặng nề. Trong khi đó, lượng nước ở các hồ, đập chứa, sông suối đạt rất thấp so với bình quân nhiều năm.

Cà Mau cần 311 tỉ đồng để trữ nước ngọt ứng phó với hạn hán, ngập mặn

Khánh Vũ |

Từ ngày 21-25.3.2020, xâm nhập mặn có xu hướng tăng nhẹ khiến gần 159 nghìn hộ dân thiếu nước ngọt. Tỉnh Cà Mau đề xuất nguồn kinh phí 311 tỉ đồng để ứng phó.

ĐBSCL: Gồng mình ứng phó với đợt cao điểm mới về hạn hán, ngập mặn

L.V |

Từ ngày 7-15.3.2020, đồng bằng sông Cửu Long bước vào xâm nhập mặn tăng cao theo kỳ triều cường giữa tháng 2 âm lịch. Cuối tháng 3.2020, xâm nhập mặn có thể vẫn ở mức cao.