Chỉ 39 hộ dân TPHCM không có nhà ở: Cục Thống kê nói "hoàn toàn có cơ sở"

H.Phương - A.Tú |

Liên quan đến kết quả điều tra dân số toàn TP. Hồ Chí Minh chỉ có 39 hộ không có nhà ở, Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh khẳng định đã đi điều tra từng hộ.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Võ Thanh Sang - Phó Cục trưởng Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh cho biết:

"Qua điều tra dân số, toàn TP. Hồ Chí Minh chỉ có 39 hộ không có nhà ở. Con số trên hoàn toàn có cơ sở vì những người đi lấy thông tin thống kê đã làm đúng yêu cầu quy trình của ngành thống kê. Nhân sự đi điều tra thống kê đã đi điều tra dân số từng hộ.

Theo khái niệm thống kê, tất cả những người sống tại TP. Hồ Chí Minh từ 6 tháng trở lên chúng tôi đều tính đó là cư dân, hộ cư dân của thành phố. Hộ bao gồm một người ăn riêng, ở riêng hoặc một nhóm người ăn chung và ở chung."

Người vô gia cư. Ảnh minh hoạ.
Người vô gia cư. Ảnh minh hoạ.

"Theo khái niệm về hộ cư dân, những người giúp việc gia đình, người ở trọ và những người không có quan hệ họ hàng cũng được coi là thành viên hộ nếu họ thường xuyên ăn chung và ngủ trong trong ngôi nhà/căn hộ/ nơi ở của hộ từ 6 tháng trở lên tính đến thời điểm điều tra.

Nhà ở là một công trình xây dựng bao gồm 3 bộ phận: sàn, mái, tường và được dùng để ở. Nhà bè ở trên sông, hồ có đầy đủ 3 bộ phận: sàn, mái, tường như định nghĩa trên được tính là nhà ở.

Như vậy, những người thuê phòng trọ/nhà trọ thuộc nhóm người có nhà ở. Còn những người lang thang, cơ nhỡ ngủ vỉa hè nay đây, mai đó không được tính vào nhóm không có nhà ở, mà thuộc nhóm người lang thang", ông Sang cho biết thêm.

Kết quả điều tra dân số  toàn TP. Hồ Chí Minh có tất cả 39 hộ không có nhà ở, gồm: Một hộ ở quận 1, một hộ ở quận 4 và 37 hộ ở huyện Cần Giờ.

H.Phương - A.Tú
TIN LIÊN QUAN

Có người dân gầm cầu thang cũng là nhà ở

LÊ THANH PHONG |

Trong tổng số hơn 2,5 triệu hộ dân cư tại TPHCM chỉ có 39 hộ không có nhà ở, đó là kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Bạn có tin không?

Hành trình vô gia cư của doanh nhân từng tốt nghiệp Đại học Yale

Hải Anh |

Shawn Pleasants có sơ yếu lý lịch sẽ thu hút sự chú ý của bất kỳ nhà tuyển dụng nào: Thủ khoa trung học, tốt nghiệp ngành kinh tế Đại học Yale, làm việc trong ngân hàng Phố Wall, doanh nhân kinh doanh nhỏ. Tuy nhiên, một vài ngã rẽ sai lầm trong cuộc đời 10 năm trước đã khiến anh trở thành người vô gia cư, cư ngụ dưới một tấm bạt ở khu Koreatown của Los Angeles.

Hà Nội: Đón người vô gia cư về các Trung tâm bảo trợ XH để tránh rét

LÊ HOA |

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội đưa những người lang thang không nơi nương tựa về các Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Nội tránh rét.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Có người dân gầm cầu thang cũng là nhà ở

LÊ THANH PHONG |

Trong tổng số hơn 2,5 triệu hộ dân cư tại TPHCM chỉ có 39 hộ không có nhà ở, đó là kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Bạn có tin không?

Hành trình vô gia cư của doanh nhân từng tốt nghiệp Đại học Yale

Hải Anh |

Shawn Pleasants có sơ yếu lý lịch sẽ thu hút sự chú ý của bất kỳ nhà tuyển dụng nào: Thủ khoa trung học, tốt nghiệp ngành kinh tế Đại học Yale, làm việc trong ngân hàng Phố Wall, doanh nhân kinh doanh nhỏ. Tuy nhiên, một vài ngã rẽ sai lầm trong cuộc đời 10 năm trước đã khiến anh trở thành người vô gia cư, cư ngụ dưới một tấm bạt ở khu Koreatown của Los Angeles.

Hà Nội: Đón người vô gia cư về các Trung tâm bảo trợ XH để tránh rét

LÊ HOA |

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội đưa những người lang thang không nơi nương tựa về các Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Nội tránh rét.