Cháy vé xe Đà Lạt về TP.HCM, du khách lo lắng đặt chuyến về giữa đêm

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Ngày 3.5, hầu hết các tuyến xe khách từ Đà Lạt đi TP.HCM đều trong tình trạng cháy vé. Tổng đài đặt vé của các hãng xe khách lớn nhỏ như Phương Trang, Thành Bưởi… đều liên tục trong tình trạng bận. Đặt vé về khó khăn khiến nhiều du khách lo lắng ảnh hưởng công việc.

Sáng ngày 3.5, đại diện nhà xe Thành Bưởi cho biết, hiện tất cả các chuyến xe khách từ Đà Lạt về lại TP.HCM trong ngày 3.5 của nhà xe đều đã kín chỗ.

Nắm được nhu cầu đi lại của khách tăng cao trong ngày cuối của dịp nghỉ lễ nên nhà xe đã tăng số lượng và tần suất xe chạy lên 2 – 3 lần ngày thường nhưng vẫn không đáp ứng đủ.

Trong khi đó, tổng đài đặt vé của nhà xe Phương Trang luôn trong tình trạng bận.

Qua khảo sát trên trang web đặt vé online của hãng, thống kê cho thấy, riêng trong ngày 3.5, nhà xe phục vụ khoảng trên 80 chuyến xe Đà Lạt đi TP.HCM. Tần suất cứ mỗi 30 phút lại có 7 – 8 chuyến xuất bến từ Bến xe liên tỉnh Đà Lạt. Mặc dù vậy, các xe cũng còn rất ít lượng ghế trống và đang bị lấp đầy liên tục mỗi phút.

 
Du khách tập trung bên bờ hồ Xuân Hương (TP.Đà Lạt) dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5 năm nay.

Ngô Thuý Hằng (28 tuổi, TP.HCM) cùng bạn đi du lịch Đà Lạt.

“Sáng hôm qua, bạn mình hỏi đặt vé về giờ nào mình còn lên web của nhà xe chọn chuyến phù hợp.

Thấy có nhiều chuyến nên mình chủ quan bảo thôi để mai xem thế nào, muốn về sớm hay muộn thì lúc ấy đặt sau cũng được. Đến sáng nay, mình lên đặt vé thì đã thấy gần kín chỗ hết rồi. Chuyến mình muốn về thì chỉ còn lẻ chỗ nên mình và bạn đành lùi lại về chuyến muộn hơn.

Dự kiến về đến Sài Gòn là giữa đêm, sợ không kịp để sáng đi làm mất”.

Theo thống kê từ phòng VHTT TP.Đà Lạt, trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, Đà Lạt ước đón khoảng 101.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng (giảm 30.6% so cùng kỳ nghỉ Lễ năm 2021).

Trong đó, tổng lượng khách qua lưu trú khoảng 70.000 lượt khách, khách quốc tế ước đạt 1.400 lượt khách.

Mặc dù ghi nhận lượt khách giảm hơn so với cùng kì năm trước nhưng vẫn là một con số lớn. Vậy nên việc cháy vé tàu, xe, máy bay vào ngày, giờ cao điểm là không thể tránh khỏi.

Được biết, hiện các tuyến xe từ Đà Lạt đi các tỉnh Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ như Đà Nẵng, Khánh Hoà, Đồng Nai, Bình Dương… của các nhà xe lớn, nhỏ hiện cũng đã gần như không còn vé.

Phương Nhiên
TIN LIÊN QUAN

“Lãi” như du khách đến Đà Lạt dịp nghỉ lễ năm nay

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Hai ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5 năm nay, trong khi khắp mọi nơi ghi nhận tình trạng người chen người, xe chen xe, tắc đường, đông đúc… thì ở Đà Lạt, du khách lại được tận hưởng một không khí thoải mái hơn rất nhiều.

Mưa nhiều, đường phố Đà Lạt vắng khách hơn dịp lễ mọi năm

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Ngày đầu nghỉ lễ, đường phố Đà Lạt đông đúc, nhộn nhịp. Một số nút giao thông chính xảy ra tình trạng ùn ứ nhẹ. Nhưng so với dịp lễ mọi năm thì Đà Lạt năm nay ghi nhận thưa vắng khách hơn. Lý do một phần được cho là vì điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Du lịch Đà Lạt thời hậu COVID-19: “Xanh” hơn, “xa” hơn

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Là một trong những thành phố phát triển du lịch năng động nhất cả nước, Đà Lạt đang cho thấy sự nhanh nhạy trong việc chuyển đổi các mô hình du lịch trở nên “xanh” hơn, gắn với thiên nhiên. Du khách có xu hướng tìm đến những khu vực xa hơn như rừng núi, nông thôn ngoại thành… góp phần kéo giãn mật độ tập trung ở khu vực trung tâm thành phố.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

“Lãi” như du khách đến Đà Lạt dịp nghỉ lễ năm nay

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Hai ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5 năm nay, trong khi khắp mọi nơi ghi nhận tình trạng người chen người, xe chen xe, tắc đường, đông đúc… thì ở Đà Lạt, du khách lại được tận hưởng một không khí thoải mái hơn rất nhiều.

Mưa nhiều, đường phố Đà Lạt vắng khách hơn dịp lễ mọi năm

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Ngày đầu nghỉ lễ, đường phố Đà Lạt đông đúc, nhộn nhịp. Một số nút giao thông chính xảy ra tình trạng ùn ứ nhẹ. Nhưng so với dịp lễ mọi năm thì Đà Lạt năm nay ghi nhận thưa vắng khách hơn. Lý do một phần được cho là vì điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Du lịch Đà Lạt thời hậu COVID-19: “Xanh” hơn, “xa” hơn

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Là một trong những thành phố phát triển du lịch năng động nhất cả nước, Đà Lạt đang cho thấy sự nhanh nhạy trong việc chuyển đổi các mô hình du lịch trở nên “xanh” hơn, gắn với thiên nhiên. Du khách có xu hướng tìm đến những khu vực xa hơn như rừng núi, nông thôn ngoại thành… góp phần kéo giãn mật độ tập trung ở khu vực trung tâm thành phố.