Cháy vé tàu ngày cao điểm Tết Nguyên đán 2023

MINH QUÂN |

Sau gần 2 tháng mở bán vé Tết, các đoàn tàu từ TPHCM đi đến các ga từ Phú Yên đến Hà Nội đã kín chỗ từ ngày 23 đến 28 Tết do nhu cầu đi lại tăng cao.

“Cháy” vé các ngày cao điểm

Mấy ngày qua, anh Nguyễn Văn Biên (45 tuổi, công nhân Khu chế xuất Linh Trung 1) thường vào trang bán vé của ngành đường sắt và ra ga Sài Gòn để mua vé tàu Tết để về quê Hà Tĩnh song vẫn chưa mua được. Các đoàn tàu những ngày cao điểm trước Tết từ 23 - 28.12 Âm lịch (14 - 19.1.2023) về Hà Tĩnh đều kín chỗ. Trước 23.12 Âm lịch còn nhiều vé, song gia đình anh Biên không thể nghỉ làm sớm để về quê.

“Đường xa mà gia đình có con nhỏ nên không dám đi xe khách vì sợ vất vả, còn nếu mua vé máy bay sẽ tốn nhiều tiền hơn. Nếu không mua được vé tàu gia đình tôi đành phải ở lại TPHCM ăn Tết, chờ qua đầu năm sau vé máy bay rẻ sẽ về” - anh Biên nói.

Tương tự, anh Mãi Văn Hiểu (36 tuổi) cũng tìm mua vé tàu đưa 4 người trong gia đình về Quảng Ngãi ăn Tết. Sau khi được biết từ 24 - 28.12 Âm lịch (15 - 18.1.2023) các chuyến tàu đến Quảng Ngãi đã hết vé, anh Hiểu đành mua 4 vé giường nằm tầng 3 ngày 29.12 Âm lịch.

“Vì không còn đủ chỗ cho 4 người trong cùng một khoang nên tôi phải mua vé hai người ở một khoang. Giá vé tàu Tết năm nay khá cao, vé giường nằm tầng 3 mà tới 1.534.000 đồng/vé” - anh Hiểu nói.

Khảo sát trên trang bán vé của ngành đường sắt, nhiều chuyến tàu chặng từ ga Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa về các tỉnh từ Phú Yên đến Hà Nội đã gần hết vé trong những ngày cao điểm Tết, chỉ còn ít ghế ngồi. Các chuyến tàu Tết chỉ còn nhiều chỗ từ 22.12 Âm lịch trở về trước hoặc vào ngày 29, 30.12 Âm lịch. Chiều ngược lại sau Tết từ Bắc vào Nam lại căng thẳng những ngày 4 đến 8 tháng Giêng năm Quý Mão.

Chạy thêm tàu, nối thêm toa

Theo ông Thái Văn Truyền - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, lượng vé tàu Tết năm Quý Mão tăng mạnh so với dịp Tết hai năm trước. Ngoài nguyên nhân do tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, năm nay nhiều công ty cho lao động nghỉ Tết sớm khiến nhu cầu đi lại của người dân tăng cao.

Sau gần 2 tháng mở bán hơn 176.000 vé tàu Tết, hiện đã có khoảng 126.000 chỗ khách mua, cả trước và sau Tết.

Số lượng vé tàu Tết còn khoảng 50.000 chỗ, trong đó giai đoạn trước Tết chiều từ TPHCM đi Hà Nội còn khoảng 11.000 chỗ. Tuy nhiên, vé đến các ga từ Tuy Hòa đến Hà Nội các ngày cao điểm từ 14.1 - 19.1.2023 (23 - 28.12 Âm lịch) còn chủ yếu ghế phụ; trong khi các ngày 12, 13, 20, 21.1.2023 (21, 22, 29, 30.12 Âm lịch) lại còn khá nhiều.

Giai đoạn sau Tết, chiều từ Hà Nội đi TPHCM còn khoảng hơn 39.000 chỗ, chủ yếu là vé đi tàu từ ngày 22.1 đến 26.1 và từ ngày 29.1 đến ngày 5.2.2023 (nhằm ngày 1 đến 5 và từ ngày 8 đến 15 tháng Giêng năm Quý Mão).

Theo ông Truyền, Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn đã tổ chức chạy thêm 15 đoàn tàu từ TPHCM đi Nha Trang, Diêu Trì, Tam Kỳ, Đà Nẵng, Huế và ngược lại, đáp ứng thêm khoảng 9.000 chỗ. Đồng thời, công ty nối thêm toa để bổ sung 2.000 chỗ trên tàu Thống Nhất.

“Nếu hành khách tiếp tục tăng sẽ mở bán thêm ghế phụ trên các đoàn tàu” - ông Truyền nói.

Ngoài ra, theo ông Truyền, lượng vé tàu Tết thường xuyên biến động do có người đặt giữ chỗ nhưng không thanh toán, vé bị đổi, trả lại… và những vé này sau đó sẽ được cập nhật lên hệ thống. Vì vậy, ông Truyền khuyến cáo những hành khách chưa mua được vé nên tiếp tục lên mạng tìm mua do vẫn còn nhiều cơ hội.

Lãnh đạo ngành đường sắt cũng khuyến cáo hành khách mua vé qua các kênh bán vé chính thức, không mua qua cò mồi để tránh mua phải vé giả, vé sửa đổi thông tin người đi tàu, vé không hợp lệ.

Theo quy định, hành khách chỉ được vào ga và đi tàu trong trường hợp thông tin trên giấy tờ tùy thân trùng khớp với thông tin trên thẻ lên tàu hỏa, đồng thời được lưu trên hệ thống bán vé điện tử, bao gồm: Họ tên, số CCCD, CMND, giấy khai sinh, hộ chiếu.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Cẩn trọng khi mua lại vé tàu dịp Tết Nguyên đán 2023

TRÍ MINH |

Người dân cần cẩn trọng khi mua vé tàu “pass” (bán lại) trên mạng hoặc qua các kênh không chính thức, bởi đây là hình thức dễ mua phải vé giả, vé không hợp lệ.

Tết Nguyên đán 2023: Những đối tượng nào được giảm giá vé tàu hoả?

Bảo Hân |

Thời điểm cuối năm, thông tin về giá vé tàu hoả để về quê đón Tết Nguyên đán 2023 đang được nhiều người quan tâm. Theo quy định hiện nay, những đối tượng nào được doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt giảm giá vé tàu trước, trong và sau Tết Nguyên Đán?

TPHCM: Nhộn nhịp vé tàu, xe Tết

MINH QUÂN |

Tính đến ngày 25.11, trong hơn 176.000 vé tàu được ngành đường sắt cung ứng dịp Tết Nguyên đán 2023 đã có hơn 110.000 chỗ khách đặt mua. Ngành đường sắt liên tục tung thêm vé tàu Tết trên tuyến từ TPHCM về khu vực miền Trung để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao. Trong khi đó, khách qua các bến xe tại TPHCM dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 dự báo tăng 50 - 60% so với năm trước.

Thêm gần 7.000 vé tàu Tết đi khu vực miền Trung

Minh Hạnh |

Sáng 9.11, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân miền Trung về quê đón Tết, đơn vị sẽ bổ sung thêm trên 3.000 vé tàu Tết đi các địa phương như Phú Yên, Quảng Ngãi và Đà Nẵng...

Người mua vé tàu về quê ăn Tết đổi trả như thế nào?

TÔ PHƯƠNG ANH |

Những người đã mua vé tàu về quê ăn Tết Quý Mão 2023 có thể đổi trả vé một cách dễ dàng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cẩn trọng khi mua lại vé tàu dịp Tết Nguyên đán 2023

TRÍ MINH |

Người dân cần cẩn trọng khi mua vé tàu “pass” (bán lại) trên mạng hoặc qua các kênh không chính thức, bởi đây là hình thức dễ mua phải vé giả, vé không hợp lệ.

Tết Nguyên đán 2023: Những đối tượng nào được giảm giá vé tàu hoả?

Bảo Hân |

Thời điểm cuối năm, thông tin về giá vé tàu hoả để về quê đón Tết Nguyên đán 2023 đang được nhiều người quan tâm. Theo quy định hiện nay, những đối tượng nào được doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt giảm giá vé tàu trước, trong và sau Tết Nguyên Đán?

TPHCM: Nhộn nhịp vé tàu, xe Tết

MINH QUÂN |

Tính đến ngày 25.11, trong hơn 176.000 vé tàu được ngành đường sắt cung ứng dịp Tết Nguyên đán 2023 đã có hơn 110.000 chỗ khách đặt mua. Ngành đường sắt liên tục tung thêm vé tàu Tết trên tuyến từ TPHCM về khu vực miền Trung để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao. Trong khi đó, khách qua các bến xe tại TPHCM dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 dự báo tăng 50 - 60% so với năm trước.

Thêm gần 7.000 vé tàu Tết đi khu vực miền Trung

Minh Hạnh |

Sáng 9.11, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân miền Trung về quê đón Tết, đơn vị sẽ bổ sung thêm trên 3.000 vé tàu Tết đi các địa phương như Phú Yên, Quảng Ngãi và Đà Nẵng...

Người mua vé tàu về quê ăn Tết đổi trả như thế nào?

TÔ PHƯƠNG ANH |

Những người đã mua vé tàu về quê ăn Tết Quý Mão 2023 có thể đổi trả vé một cách dễ dàng.