Cháy tại chung cư New Horizon City (Hà Nội): Dân phải lấy xô dập lửa!

Minh Bằng |

Chung cư New Horizon City (87 Lĩnh Nam, Hà Nội) đã từng bị phạt 80 triệu đồng vì không đủ các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và ngày 1.4 mới đây, chung cư này đã xảy ra cháy thật. Điều đáng nói là đám cháy chỉ bị dập tắt bằng xô chậu trong khi cả 14 bình chữa cháy đều… câm nín.

Ngày 2.4, ban đại diện lâm thời, chủ đầu tư và Visaho đã có buổi làm việc về vụ cháy chung cư New Horizon City vào hồi 22h ngày 1.4.2018.

Theo biên bản này, đám cháy bùng lên lúc 21h59 phút. Đến 22h08, cư dân phát hiện có khói và mùi khét qua khe thông gió N02, khi nhìn qua cửa sổ thấy có đám cháy và gọi số hotline Visaho thông báo. 22h17 phút, đám cháy được dập tắt bằng xô và nước do tất cả 14 bình chữa cháy trong phòng bảo vệ đã dùng hết khi diễn tập.

Biên bản làm việc ngày 2.4.2018
Biên bản làm việc ngày 2.4.2018.

Biên bản cũng ghi nhận: Hệ thống báo cháy không kêu, theo câu trả lời của Visaho do khu vực này của N02 chưa lắp đặt đầu báo động. Ban đại diện lâm thời xuống lập biên bản với bảo vệ, tuy nhiên tổ trưởng ca trực hôm qua nhất định không ký biên bản.

Sau khi CA phường Mai Động xuống hiện trường, biên bản đã được ký. Phía Visaho thừa nhận bảo vệ đã không làm đúng quy trình báo cháy và chữa cháy: Không báo cháy cho cư dân trên loa, không sử dụng bình chữa cháy và thiết bị chữa cháy chuyên dụng, không thông báo kết quả đám cháy sau khi dập tắt cho cư dân.

Điều đáng nói, chung cư New Horizon City đưa nhà vào hoạt động khi chưa nghiệm thu PCCC. Cuối năm 2017, báo chí đưa thông tin chủ đầu tư New Horizon City bàn giao nhà cho người dân trong khi các hạng mục công trình còn đang thi công chưa đủ điều kiện. Nghiêm trọng hơn, hệ thống PCCC của tòa nhà đến thời điểm hiện tại vẫn chưa đạt yêu cầu nghiệm thu của cơ quan chức năng.

Thời điểm đó, theo lời đại diện Phòng Quản lý Đô thị UBND Quận Hoàng Mai: “Tháng 10.2017, chủ đầu tư mời cơ quan Cảnh sát PCCC về kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi bàn giao nhà cho người dân về sinh sống. Cơ quan Cảnh sát PCCC đã về kiểm tra công trình, sau đó có biên bản yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn thiện các hạng mục chưa đủ điều kiện.

Tiếp đó, ngày 13.11, chủ đầu tư có văn bản đề nghị lại cơ quan Cảnh sát PCCC xin được nghiệm thu, hoàn thiện các hạng mục PCCC của dự án. Theo quy định của luật phòng cháy, khi cơ quan Cảnh sát PCCC về dự án kiểm tra xong, nếu đủ điều kiện khắc phục của chủ đầu tư, thì cơ quan Cảnh sát PCCC sẽ tiếp tục ra văn bản gửi chủ đầu tư đủ điều kiện nghiệm thu đưa tòa nhà công trình vào sử dụng. Hiện nay, riêng về phòng cháy tại dự án, sau khi kiểm tra thực tế thì công trình đã đưa vào sử dụng khi chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy”.

Người dân dập đám cháy tối 1.4 tại New Horizon City bằng xô chậu.

Sau đó, theo quyết định 7636/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội, chủ đầu tư dự án New Horizon City đã đưa nhà vào hoạt động khi chưa tổ chức nghiệm thu PCCC, vi phạm các quy định của pháp luật và bị xử phạt hành chính số tiền 80 triệu đồng.

Dù bị phạt như vậy nhưng việc nâng cấp hệ thống phòng cháy chữa cháu của New Horizon City gần như không được cải thiện và vụ cháy vừa qua lại thêm lời cảnh tỉnh: Phải chăng tính mạng hàng trăm hộ dân tại New Horizon City đang bị xem thường?

Minh Bằng
TIN LIÊN QUAN

Cháy ở chợ Quang (Hà Nội): Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến chậm cả tiếng?

Đặng Chung |

Đại uý Nguyễn Tuấn Dũng - Phó trưởng Phòng cảnh sát PCCC số 7 (Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội) khẳng định, một số thông tin phản ánh lực lượng PCCC đến chậm cả tiếng đồng hồ trong vụ cháy chợ Quang (Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội) là không đúng sự thật.

Từ vụ cháy chung cư Carina Plaza: Phập phồng ở nhà chung cư

Huyền Trân |

Từ vụ cháy kinh hoàng xảy ra rạng sáng 23.3 tại chung cư Carina Plaza (Q.8, TPHCM), làm chết 13 người và hơn 50 người bị thương, đã phản ánh những bất cập, yếu kém và thiếu trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong quá trình kiểm tra, vận hành hệ thống PCCC và cứu hộ, cứu nạn tại đây. Và sau vụ cháy này, nhiều người dân sinh sống tại các chung cư cao tầng tại TPHCM đều cảm thấy bất an, lo lắng bởi những tồn tại trong công tác PCCC, cứu hộ, cứu nạn cũng hiển hiện ngay chính nơi họ đang sống.

Tòa nhà chung cư 57 Vũ Trọng Phụng: Vinaconex 12 bịt lối thoát hiểm theo yêu cầu của.... Cảnh sát PCCC?

Theo Sức khỏe & Môi trường |

Ngoài việc làm ngược đời là tự ý bịt lối thoát hiểm, Công ty Cổ phần xây dựng số 12 (Vinaconex 12) – chủ đầu tư tòa nhà chung cư 57 Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) còn bị cư dân tố tự ý chuyển đổi công năng tầng 16 và chây ỳ không bàn giao phí bảo trì tòa nhà.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cháy ở chợ Quang (Hà Nội): Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến chậm cả tiếng?

Đặng Chung |

Đại uý Nguyễn Tuấn Dũng - Phó trưởng Phòng cảnh sát PCCC số 7 (Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội) khẳng định, một số thông tin phản ánh lực lượng PCCC đến chậm cả tiếng đồng hồ trong vụ cháy chợ Quang (Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội) là không đúng sự thật.

Từ vụ cháy chung cư Carina Plaza: Phập phồng ở nhà chung cư

Huyền Trân |

Từ vụ cháy kinh hoàng xảy ra rạng sáng 23.3 tại chung cư Carina Plaza (Q.8, TPHCM), làm chết 13 người và hơn 50 người bị thương, đã phản ánh những bất cập, yếu kém và thiếu trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong quá trình kiểm tra, vận hành hệ thống PCCC và cứu hộ, cứu nạn tại đây. Và sau vụ cháy này, nhiều người dân sinh sống tại các chung cư cao tầng tại TPHCM đều cảm thấy bất an, lo lắng bởi những tồn tại trong công tác PCCC, cứu hộ, cứu nạn cũng hiển hiện ngay chính nơi họ đang sống.

Tòa nhà chung cư 57 Vũ Trọng Phụng: Vinaconex 12 bịt lối thoát hiểm theo yêu cầu của.... Cảnh sát PCCC?

Theo Sức khỏe & Môi trường |

Ngoài việc làm ngược đời là tự ý bịt lối thoát hiểm, Công ty Cổ phần xây dựng số 12 (Vinaconex 12) – chủ đầu tư tòa nhà chung cư 57 Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) còn bị cư dân tố tự ý chuyển đổi công năng tầng 16 và chây ỳ không bàn giao phí bảo trì tòa nhà.