Cháy rừng thông, hàng nghìn người được huy động dập lửa

HỒNG QUÂN |

Do thời tiết nắng nóng một đồi thông thuộc địa bàn huyện Diễn Châu, Nghệ An đã bất ngờ bị cháy.

Ngày 2.7, thông tin từ ông Trần Văn Hiến - Chánh Văn phòng UBND huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, một rừng thông trên địa bàn đang cháy, hiện chính quyền cùng với các lực lượng chức năng đang dập lửa.

Theo đó, vào khoảng 12h ngày 2.7, một ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại rừng thông thuộc địa bàn xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngay sau khi phát hiện, người dân ở gần hiện trường đã dùng các dụng cụ thô sơ để ứng cứu, dập lửa, đồng thời, báo cáo sự việc với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Diễn Yên và huyện Diễn Châu đã huy động hàng nghìn người tham gia dập lửa.

Đến thời điểm hiện tại, ngọn lửa vẫn đang bùng cháy do thời tiết nắng nóng, gió mạnh khiến công tác chữa cháy khó khăn.

Được biết, đây là đồi thông hàng chục năm tuổi, đang trong thời kỳ thu hoạch.

Hiện, lực lượng chức năng cùng người dân đang khẩn trương chữa cháy.

HỒNG QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Huế: Rừng thông bất ngờ cháy dữ dội, huy động hơn 200 người dập lửa

Theo Infonet |

Huy động hơn 200 người đến chữa cháy rừng thông thuộc Trung tâm Văn hóa Huyền Trân (phường An Tây, TP.Huế) giữa thời tiết nắng nóng và gió mạnh.


24.000ha rừng U Minh Hạ đang dự báo cháy cực kỳ nguy hiểm

NHẬT HỒ - PHONG PHÚ |

Ông Lê Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm 19.4 cho biết, đến thời điểm này, khu vực rừng tràm U Minh Hạ đã có trên 41.600ha trong tình trạng khô hạn, trong đó, dự báo cháy cấp 4, cấp 5 cấp cực kỳ nguy hiểm khoảng 24.000ha, còn lại đang ở cấp báo cháy cấp 3.

Cháy 40ha rừng thông phòng hộ ở Gia Lai

ĐÌNH VĂN |

Ngày 11.3, Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Grai (Gia Lai) Lê Tiến Hiệp cho biết, phải huy động hơn 200 người để dập tắt vụ cháy rừng thông 3 năm tuổi thuộc lâm phần quản lý. 

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Huế: Rừng thông bất ngờ cháy dữ dội, huy động hơn 200 người dập lửa

Theo Infonet |

Huy động hơn 200 người đến chữa cháy rừng thông thuộc Trung tâm Văn hóa Huyền Trân (phường An Tây, TP.Huế) giữa thời tiết nắng nóng và gió mạnh.


24.000ha rừng U Minh Hạ đang dự báo cháy cực kỳ nguy hiểm

NHẬT HỒ - PHONG PHÚ |

Ông Lê Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm 19.4 cho biết, đến thời điểm này, khu vực rừng tràm U Minh Hạ đã có trên 41.600ha trong tình trạng khô hạn, trong đó, dự báo cháy cấp 4, cấp 5 cấp cực kỳ nguy hiểm khoảng 24.000ha, còn lại đang ở cấp báo cháy cấp 3.

Cháy 40ha rừng thông phòng hộ ở Gia Lai

ĐÌNH VĂN |

Ngày 11.3, Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Grai (Gia Lai) Lê Tiến Hiệp cho biết, phải huy động hơn 200 người để dập tắt vụ cháy rừng thông 3 năm tuổi thuộc lâm phần quản lý.