Chạy nước rút trước giờ Thủ Đức lên thành phố

MINH QUÂN |

Dự kiến ngày 31.12, TPHCM chính thức công bố Nghị quyết thành lập thành phố Thủ Đức vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. Hiện TPHCM đang gấp rút triển khai hình thành bộ máy chính quyền thành phố Thủ Đức và sẽ hoàn tất trong tháng 1.2021.

Thành phố Thủ Đức sẽ có 4 Phó Chủ tịch

Thành phố Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức. Trước đó, theo phương án Sở Nội vụ trình UBND TPHCM, UBND thành phố Thủ Đức có một Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch, 653 công chức, nhân viên sẽ đảm nhiệm công việc tại các phòng, ban; nhân sự của cơ quan Đảng là 128 người, gồm: Bí thư, Phó bí thư, các trưởng ban; biên chế Ủy ban MTTQ và các đoàn thể là 112 người.

Tuy nhiên, phát biểu tại phiên họp Ban soạn thảo, tổ Biên tập dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM, ngày 19.12, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, thành phố sẽ đề xuất các cơ quan Trung ương xem xét thêm số lượng Phó chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức tối đa là 4 người; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Thủ Đức không quá 13 phòng và số lượng Phó Trưởng phòng bình quân mỗi phòng là 3 người.

Trên cơ sở đó, thành phố Thủ Đức có thể trình HĐND cùng cấp thành lập cơ quan khác phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Theo ông Nguyễn Thành Phong, thành phố Thủ Đức là trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm khoa học công nghệ ứng dụng công nghệ cao, do đó cần thiết thành lập Phòng Khoa học - Công nghệ.

Cũng theo phương án trước đó của Sở Nội vụ TPHCM, tổng số cán bộ, công chức, viên chức 3 quận: 2, 9, Thủ Đức được giao năm 2020 là 1.221 người; số có mặt đến ngày giữa tháng 6.2020 là 1.127 người. Sau khi nhập 3 quận thành thành phố Thủ Đức, 882 người dự kiến được bố trí ở thành phố mới, 399 người bị dôi dư.

Sở Nội vụ TPHCM đề xuất giảm giảm số cán bộ dôi dư trên theo lộ trình 5 năm. Tuy nhiên, ông Nguyễn Thành Phong cho biết, thành phố cố gắng sắp xếp đến năm 2022 sẽ xong.

Hình thành bộ máy chính quyền mới trong tháng 1.2021

Ông Huỳnh Thanh Nhân - Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, cho biết theo quy định, sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết, trong vòng 60 ngày TPHCM phải triển khai hình thành bộ máy chính quyền mới. Tuy nhiên, theo ông Nhân, ngày 23.5.2021 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Mô hình thành phố Thủ Đức có HĐND nên cử tri Thủ Đức sẽ bầu đại biểu Quốc hội, HĐND TPHCM và HĐND thành phố Thủ Đức. Do đó, trong tháng 1.2021, phải hình thành bộ máy chính quyền thành phố Thủ Đức. Bởi việc thành lập các ủy ban bầu cử, tổ chức hiệp thương… phải trước ngày bầu cử 105 ngày.

“Còn hơn 1 tháng nữa là phải hình thành bộ máy chính quyền thành phố mới. Đây là công việc rất khó nhưng với trách nhiệm của mình, Sở Nội vụ sẽ ráo riết tham mưu cho Thành ủy, UBND để hình thành bộ máy theo đúng quy định pháp luật” - ông Nhân nói.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Thủ Đức, thành phố đang lên kế hoạch đầu tư để phát triển 8 trung tâm trọng điểm của thành phố mới này. TPHCM cũng sẵn sàng kế hoạch đào tạo cán bộ để ít nhất sẽ đạt chuẩn quốc tế ở 8 ngành nghề như y tế, du lịch, tài chính ngân hàng, quản lý đô thị...

Đối với việc phân cấp, phân quyền, ông Nguyễn Thành Phong cho biết, TPHCM đã xây dựng đề án để ủy quyền với 85 đầu việc cho chủ tịch UBND cấp quận. Theo tinh thần này, TPHCM chủ trương ủy quyền ở mức cao nhất cho Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức.

Trao đổi với Phóng viên Lao Động, ông Trần Văn Bảy - Chủ tịch UBND quận 9 đánh giá khi sáp nhập 3 quận thành thành Phố Thủ Đức sẽ phát sinh một số bất tiện cho người dân như giấy tờ bị thay đổi. Do đó, chính quyền sẽ chủ động hướng dẫn, hỗ trợ để tránh gây phiền hà người dân. “Đây là trách nhiệm của chính quyền, sẽ có đội ngũ cán bộ đến hỗ trợ người dân điều chỉnh các loại giấy tờ liên quan một cách nhanh nhất và ít tốn kém nhất” - ông Bảy thông tin. Cũng theo ông Bảy, khi lập đơn vị hành chính mới, khoảng cách địa lý từ chỗ cư dân đến trụ sở cơ quan hành chính xa hơn thì sẽ tăng cường giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công cấp độ 3 và cấp độ 4 để người dân không phải đến trực tiếp.

Trụ sở UBND quận 2 (số 168 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi) được đề xuất là nơi làm việc của Thành ủy Thành ủy Thủ Đức; trụ sở UBND quận 9 (số 2/304 Xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú) là nơi làm việc của cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể TP.Thủ Đức; trụ sở UBND quận Thủ Đức (số 43 Nguyễn Văn Bá) là nơi làm việc của HĐND-UBND thành phố Thủ Đức. M.Q

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Thành phố Thủ Đức trực thuộc TPHCM ra mắt vào ngày 31.12

MINH QUÂN |

TPHCM dự kiến tổ chức lễ công bố thành lập Thành phố Thủ Đức ngày 31.12.2021 theo Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thành phố Thủ Đức chưa cần gì to tát, hãy cho đường có vỉa hè

Lê Thanh Phong |

Rất nhiều tuyến đường trên địa bàn các quận 9, quận 2 và quận Thủ Đức không có vỉa hè. Các quận này sẽ thuộc thành phố Thủ Đức.

Người dân Thành phố Thủ Đức sẽ đi lại chủ yếu bằng giao thông công cộng

MINH QUÂN |

Bên cạnh việc xây cầu, mở đường để "giải cứu" kẹt xe cho Thành phố Thủ Đức trong thời gian tới, TPHCM sẽ chú trọng xây dựng mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn như metro và các tuyến buýt nhanh (BRT) với mục tiêu đáp ứng 50 - 60% nhu cầu đi lại của người dân khu vực này đến năm 2040.

Thành phố Thủ Đức: Mở đường, làm cầu "giải cứu" kẹt xe

MINH QUÂN |

TPHCM sẽ triển khai nhiều dự án dự án giao thông quan trọng để giải quyết tình trạng hạ tầng quá tải, kẹt xe triền miên tại khu vực lập Thành phố Thủ Đức .

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đồng ý thành lập thành phố Thủ Đức

Hải Thành |

Chiều 9.12, tiếp tục phiên họp thứ 51, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Thành phố Thủ Đức trực thuộc TPHCM ra mắt vào ngày 31.12

MINH QUÂN |

TPHCM dự kiến tổ chức lễ công bố thành lập Thành phố Thủ Đức ngày 31.12.2021 theo Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thành phố Thủ Đức chưa cần gì to tát, hãy cho đường có vỉa hè

Lê Thanh Phong |

Rất nhiều tuyến đường trên địa bàn các quận 9, quận 2 và quận Thủ Đức không có vỉa hè. Các quận này sẽ thuộc thành phố Thủ Đức.

Người dân Thành phố Thủ Đức sẽ đi lại chủ yếu bằng giao thông công cộng

MINH QUÂN |

Bên cạnh việc xây cầu, mở đường để "giải cứu" kẹt xe cho Thành phố Thủ Đức trong thời gian tới, TPHCM sẽ chú trọng xây dựng mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn như metro và các tuyến buýt nhanh (BRT) với mục tiêu đáp ứng 50 - 60% nhu cầu đi lại của người dân khu vực này đến năm 2040.

Thành phố Thủ Đức: Mở đường, làm cầu "giải cứu" kẹt xe

MINH QUÂN |

TPHCM sẽ triển khai nhiều dự án dự án giao thông quan trọng để giải quyết tình trạng hạ tầng quá tải, kẹt xe triền miên tại khu vực lập Thành phố Thủ Đức .

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đồng ý thành lập thành phố Thủ Đức

Hải Thành |

Chiều 9.12, tiếp tục phiên họp thứ 51, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.