Cháy lớn tại nhà xưởng của Công ty May Nhà Bè Sóc Trăng

NHẬT HỒ |

Ngọn lửa bốc lên khoảng 11h ngày 24.11, sau đó lan nhanh, gần như thiêu rụi nhà xưởng của Công ty May Nhà Bè Sóc Trăng (phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng). Rất may không có thiệt hại về người.

Theo một nhân chứng, ngọn lửa phát ra từ cuối dãy nhà xưởng, lan qua các giàn lạnh cháy xuống khu vực xưởng may và khu chứa vải.

Do nắng nóng, khô hanh dù lực lượng PCCC có mặt kịp thời nhưng lửa vẫn đỏ rực tại Nhà xưởng của Nhà máy (ảnh Nhật Hồ)
Do nắng nóng, khô hanh dù lực lượng PCCC có mặt kịp thời nhưng lửa vẫn đỏ rực tại Nhà xưởng của Nhà máy (ảnh Nhật Hồ).

Lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Sóc Trăng đã nhanh chóng điều hàng chục xe cứu hỏa đến chữa cháy, nhưng do lửa phát quá nhanh nên toàn bộ khu xưởng may rộng hàng ngàn mét vuông đã bị thiêu rụi.

Thiệt hại được cho là rất lớn nhưng chưa thể thống kê được.

Vụ cháy xảy ra vào ngày Chủ nhật nên công nhân không làm việc, tuy nhiên vẫn có một số người trực và tham gia chữa cháy đã phải cấp cứu - có thể do ngạt khói.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Chuyện có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác PCCC và tìm nguyên nhân xảy ra vụ cháy (ảnh Nhật Hồ)
Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Chuyện có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác PCCC và tìm nguyên nhân xảy ra vụ cháy (ảnh Nhật Hồ)

Đến 14h30, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Trung tá Phan Việt Hùng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Công an Sóc Trăng cho biết: "Ngay sau khi nhận tin báo cháy, chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng của đơn vị với khoảng 100 chiến sĩ cảnh sát cùng 9 xe chữa cháy tới hiện trường nhưng do gió to, vật liệu bên trong nhà xưởng thuộc loại dễ cháy, bao quanh vách nhà xưởng là tôn nên việc khống chế ngọn lửa rất khó khăn. Anh em cố gắng vừa không cho cháy lan sang khu vực khác vừa dập lửa trong khu vực cháy và phun nước không cho đám cháy bùng phát lên".

Chủ tịch UBND Tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Chuyện cùng lãnh đạo UBND Thành phố Sóc Trăng, lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo dập lửa. Lực lượng cảnh sát cơ động công an Sóc Trăng được huy động tới bảo vệ hiện trường, không cho người ngoài không có trách nhiệm vào khu vực cháy.

Vụ cháy không thiệt hại về người, nhưng thiệt hại về vật chất là rất lớn (ảnh Nhật Hồ)
Vụ cháy không thiệt hại về người, nhưng thiệt hại về vật chất là rất lớn (ảnh Nhật Hồ)

Nhà máy may Nhà Bè - Sóc Trăng là một thành viên của Tổng Công ty Cổ phần May Nhà Bè (NBC) mới được đưa vào hoạt động từ ngày 2.6.2018 tại quốc lộ 60, phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Nhà máy xây dựng trên diện tích 6 hecta với tổng kinh phí đầu tư 300 tỉ đồng, được đầu tư cơ sở hạ tầng khang trang, trang thiết bị máy móc hiện đại, có thể mở rộng giải quyết việc làm cho 4.000 lao động tại địa phương và các tỉnh lân cận.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Cháy lớn ở nhà xưởng rộng nghìn mét vuông tại KCN ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Một vụ hoả hoạn lớn đã xảy ra tại công ty nằm trong khu công nghiệp ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Cột khói cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét, ở xa vẫn nhìn thấy.

Vụ Mercedes GLC bốc cháy giữa phố: Nạn nhân công tác tại ĐH Ngoại thương

C.N |

Nạn nhân trong vụ xe Mercedes GLC gây tai nạn liên hoàn ở ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ là thực tập sinh nghiên cứu của Trường Đại học Ngoại thương (Hà Nội).

Vụ cháy xe Mercedes giữa phố Hà Nội: Cô gái bị tông khi đi dự lễ 20.11

Vân Trường |

Nữ sinh quê Cao Bằng kể lại trong lúc đi xe ôm đến trường dự lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 thì bất ngờ bị chiếc Mercedes đâm trúng từ phía sau, dẫn đến bị thương phải nhập viện.

Toàn cảnh vụ xe Mercedes tông chết 1 người rồi cháy trơ khung

Nhóm PV |

Sáng ngày 20.11, tại ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ (thuộc địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một chiếc ôtô Mercedes mất lái đã cuốn xe đạp và xe máy vào gầm khiến 1 người phụ nữ tử vong, chiếc xe ôtô cháy trơ khung.

Sẽ kiên trì theo đuổi đề xuất không để xe dưới hầm chung cư để phòng cháy

Đ.CHUNG - C.NGUYÊN |

Khi góp ý tại hội trường Quốc hội về công tác phòng cháy chữa cháy, tôi đề xuất một số giải pháp để phòng chống cháy nổ. Ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền thì Chính phủ cần rà soát điều chỉnh một số sự việc có nguy cơ gây cháy nổ và gây ảnh hưởng đến môi trường, đặc biệt là đời sống sức khỏe người dân.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều chung cư tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao

HUYỀN TRÂN |

Từ đầu năm 2018 đến nay, tại TPHCM đã xảy ra gần 20 vụ cháy tại các chung cư, tòa nhà cao tầng, trong đó đáng chú ý nhất là vụ cháy chung cư Carina (quận 8) vào ngày 23.3.2018, làm 13 người chết, hơn 50 người bị thương. Qua hàng loạt vụ cháy gần đây cho thấy, tại nhiều tòa nhà cao tầng, chung cư ở TPHCM hiện vẫn tồn tại nhiều bất cập trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC&CHCN) nên luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra hỏa hoạn cao.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cháy lớn ở nhà xưởng rộng nghìn mét vuông tại KCN ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Một vụ hoả hoạn lớn đã xảy ra tại công ty nằm trong khu công nghiệp ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Cột khói cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét, ở xa vẫn nhìn thấy.

Vụ Mercedes GLC bốc cháy giữa phố: Nạn nhân công tác tại ĐH Ngoại thương

C.N |

Nạn nhân trong vụ xe Mercedes GLC gây tai nạn liên hoàn ở ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ là thực tập sinh nghiên cứu của Trường Đại học Ngoại thương (Hà Nội).

Vụ cháy xe Mercedes giữa phố Hà Nội: Cô gái bị tông khi đi dự lễ 20.11

Vân Trường |

Nữ sinh quê Cao Bằng kể lại trong lúc đi xe ôm đến trường dự lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 thì bất ngờ bị chiếc Mercedes đâm trúng từ phía sau, dẫn đến bị thương phải nhập viện.

Toàn cảnh vụ xe Mercedes tông chết 1 người rồi cháy trơ khung

Nhóm PV |

Sáng ngày 20.11, tại ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ (thuộc địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một chiếc ôtô Mercedes mất lái đã cuốn xe đạp và xe máy vào gầm khiến 1 người phụ nữ tử vong, chiếc xe ôtô cháy trơ khung.

Sẽ kiên trì theo đuổi đề xuất không để xe dưới hầm chung cư để phòng cháy

Đ.CHUNG - C.NGUYÊN |

Khi góp ý tại hội trường Quốc hội về công tác phòng cháy chữa cháy, tôi đề xuất một số giải pháp để phòng chống cháy nổ. Ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền thì Chính phủ cần rà soát điều chỉnh một số sự việc có nguy cơ gây cháy nổ và gây ảnh hưởng đến môi trường, đặc biệt là đời sống sức khỏe người dân.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều chung cư tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao

HUYỀN TRÂN |

Từ đầu năm 2018 đến nay, tại TPHCM đã xảy ra gần 20 vụ cháy tại các chung cư, tòa nhà cao tầng, trong đó đáng chú ý nhất là vụ cháy chung cư Carina (quận 8) vào ngày 23.3.2018, làm 13 người chết, hơn 50 người bị thương. Qua hàng loạt vụ cháy gần đây cho thấy, tại nhiều tòa nhà cao tầng, chung cư ở TPHCM hiện vẫn tồn tại nhiều bất cập trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC&CHCN) nên luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra hỏa hoạn cao.