Cháy lớn tại một cửa hàng Điện Máy Xanh ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Tối ngày 6.12, một cửa hàng Điện Máy Xanh ở thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ông Nguyễn Trường Giang - Chủ tịch UBND thị trấn Cờ Đỏ (Cần Thơ) cho biết, vụ cháy cửa hàng Điện Máy Xanh ở thị trấn Cờ Đỏ không thiệt hại về người và ngành chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Cháy lớn tại điện máy xanh.
Cháy lớn tại điện máy xanh.

Theo ông Giang, vụ cháy được phát hiện lúc 19h. Sau khi nhận được tin báo, ngành chức năng đã điều 4 xe chữa cháy đến hiện trường, khoảng nửa tiếng sau đám cháy được dập tắt.

Ông Nguyễn Trường Thọ - Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ (Cần Thơ) thông tin, lực lượng chức năng mới dập tắt xong đám cháy xảy ra tại cửa hàng Điện Máy Xanh ở thị trấn Cờ Đỏ.

Ông Thọ thông tin thêm, hiện vẫn chưa thống kê thiệt hại cũng như chưa tìm được nguyên nhân vụ cháy.

Được biết, đám cháy phát ra từ gác trên phía sau của cửa hàng rồi nhanh chóng cháy lan ra khu vực chung quanh. Nhiều người dân đi đường đã dừng xe trước đám cháy. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tiến hành dập lửa, phân luồng giao thông.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ không tổ chức đường hoa nghệ thuật 2022

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, TP.Cần Thơ sẽ không tổ chức đường hoa nghệ thuật như mọi năm. Thay vào đó, chỉ tổ chức trang trí “Vườn hoa xuân Nhâm Dần - Cần Thơ 2022” với quy mô vừa phải ở khu vực Công viên Sông Hậu.

Tiểu thương Cần Thơ dè dặt nhập hàng, ưu tiên "còn gì bán đó"

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán 2022, song nhiều tiểu thương kinh doanh hàng hóa, bánh kẹo, mứt tại TP.Cần Thơ vẫn e dè chưa có kế hoạch nhập và trữ hàng bán dịp Tết năm nay, thay vào đó họ ưu tiên "còn gì bán đó", một phần do lo ngại sức mua giảm và trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp.

Cần Thơ: F0 liên tục tăng cao, nhiều người vẫn chủ quan phòng dịch

Tạ Quang |

Cần Thơ – Những ngày qua, số ca mắc COVID-19 liên tục tăng cao. Tuy nhiên, người dân nơi đây vẫn tụ tập, nhậu nhẹt, chủ quan lơ là phòng dịch.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cần Thơ không tổ chức đường hoa nghệ thuật 2022

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, TP.Cần Thơ sẽ không tổ chức đường hoa nghệ thuật như mọi năm. Thay vào đó, chỉ tổ chức trang trí “Vườn hoa xuân Nhâm Dần - Cần Thơ 2022” với quy mô vừa phải ở khu vực Công viên Sông Hậu.

Tiểu thương Cần Thơ dè dặt nhập hàng, ưu tiên "còn gì bán đó"

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán 2022, song nhiều tiểu thương kinh doanh hàng hóa, bánh kẹo, mứt tại TP.Cần Thơ vẫn e dè chưa có kế hoạch nhập và trữ hàng bán dịp Tết năm nay, thay vào đó họ ưu tiên "còn gì bán đó", một phần do lo ngại sức mua giảm và trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp.

Cần Thơ: F0 liên tục tăng cao, nhiều người vẫn chủ quan phòng dịch

Tạ Quang |

Cần Thơ – Những ngày qua, số ca mắc COVID-19 liên tục tăng cao. Tuy nhiên, người dân nơi đây vẫn tụ tập, nhậu nhẹt, chủ quan lơ là phòng dịch.