Phú Yên

Cháy lớn ở chợ Tuy Hòa, nhiều gian hàng bị thiêu rụi trong đêm

Văn Định |

Một vụ cháy lớn bùng phát tại chợ Tuy Hòa (phường 4, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) khiến người dân hoảng hốt, bấn loạn bỏ chạy. Nhiều gian hàng đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Theo đó, khoảng 18h ngày 18.4, hàng trăm người dân hốt hoảng khi phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút từ chợ Tuy Hòa (đường Trần Hưng Đạo, phường 4, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Hiện trường vụ cháy chợ Tuy Hòa (phường 4, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).
Hiện trường vụ cháy chợ Tuy Hòa (phường 4, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). Ảnh: Văn Định

Thời điểm xảy ra vụ cháy là lúc chiều tối, nhiều tiểu thương đã dọn dẹp và ra về. Ngọn lửa bùng phát, lan rộng ra nhiều gian hàng trong chợ.

Lực lượng cảnh sát cũng được huy động để bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản. Ảnh; Văn Định
Lực lượng cảnh sát cũng được huy động để bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản. Ảnh: Văn Định

Ông Huỳnh Thế Thiện (45 tuổi, tiểu thương tại chợ) cho biết: "Lúc đó khoảng 6h tối, mọi người dọn dẹp và đã đóng cửa ra về. Hôm nay tôi dọn hàng vào muộn nên còn ở lại, nghe tiếng nổ lớn, và thấy khói bốc lên nên tôi hô hoán cho người dân xung quanh giải tán và báo cho cảnh sát PCCC."

"Lúc đó cũng tối rồi, tôi kiểm tra tắt hết cầu dao điện và đóng cửa ra về. Khoảng ít phút sau nhận được tin báo chợ Tuy Hòa cháy, tôi hoảng hốt chạy tới thì mọi chuyện cũng đã rồi. Gian hàng của tôi bị thiêu rụi"- Bà Lê Thị Thu Nga (tiểu thương tại chợ có gian hàng bị thiêu rụi) nghẹn ngào.

 
 

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC TP. Tuy Hòa đã điều phương tiện cứu hỏa, cùng hàng chục chiến sĩ cảnh sát đến hiện trường để dập lửa. Khoảng 30 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Ông Huỳnh Thế Thiện, người đầu tiên phát hiện đám cháy. Clip: Văn Định

Thống kê ban đầu, đám cháy đã thiêu rụi nhiều gian hàng của tiểu thương. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, xác minh.

Văn Định
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.