"Chạy đua" với hoàn lưu bão số 3, Bắc Giang vận hành 164 máy bơm

Kh.V |

Để chủ động ứng phó mưa của hoàn lưu bão số 3, các công ty thủy nông của tỉnh Bắc Giang đã và đang vận hành 164 máy bơm tiêu úng trên toàn hệ thống.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, dung tích bình quân các hồ chứa thủy lợi đạt khoảng 70% dung tích thiết kế. Trong đó, các hồ chứa vừa và lớn do các công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi quản lý có 16/42 hồ chứa đã đạt 100% dung tích thiết kế trở lên.

Ông Hoàng Quốc Bảo - Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Giám đốc công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương nhấn mạnh: Đến nay, tỉnh Bắc Giang chưa ghi nhận thiệt hại nào về đê điều, hồ đập thủy lợi và các trạm bơm. Để chủ động ứng phó mưa của hoàn lưu bão số 3, các công ty thủy nông của tỉnh Bắc Giang đã và đang vận hành 164 máy bơm tiêu úng trên toàn hệ thống.

“Về ứng phó quan trọng nhất là cảnh báo cho người dân vùng hạ du các hồ chứa khi chuẩn bị xả lũ. Cty đã thông báo đến chính quyền địa phương để cảnh báo cho người dân. Dự báo thời tiết tiếp tục mưa, đối với những hồ chứa đã tích đầy nước và đang tràn trong đó có một số hồ xung yếu, công ty đã phối hợp với các địa phương chuẩn bị sẵn sàng lực lượng phương tiện ứng phó với từng tình huống có thể xảy ra sự cố” – ông Hoàng Quốc Bảo cho biết.

Kiểm tra hồ chứa Khoang Song trên địa bàn huyện Lục Nam đang xả tràn tự do, ông Nguyễn Văn Tỉnh - Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi lưu ý: Địa phương cần theo dõi sát diễn biến mưa lũ để thông tin kịp thời đến chính quyền, người dân để chủ động phòng, tránh. Hoàn lưu bão số 3 sẽ tiếp tục gây mưa ảnh hưởng đến các tỉnh phía Bắc trong hôm nay (5.8) và ngày mai (6.8), vì vậy cần đặc biệt lưu ý các trọng điểm xung yếu có nguy cơ cao về sạt lở.

“Đối với những hồ chứa có nguy cơ mất an toàn, phải bố trí lực lượng thường xuyên canh gác 24/24 giờ để phát hiện những rủi ro, có phương án xử lý khi xảy ra sự cố, đảm bảo an toàn cho công trình. Đối với hồ chứa lớn có cửa van phải thường xuyên theo dõi diễn biến, đặc biệt là lượng mưa trên lưu vực từ đó đánh giá lượng nước về hồ để đảm bảo xả lũ hồ chứa an toàn cho hạ du và đảm bảo nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong mùa khô” – ông Nguyễn Văn Tỉnh nhấn mạnh.

Tình hình lũ

Hiện nay, lũ trên sông Thao đang lên nhanh; thượng lưu sông Mã và sông Bưởi đã đạt đỉnh và đang xuống, hạ lưu sông Mã và sông Bưởi đang lên. Mực nước lúc 16 giờ ngày 4.8 trên các sông như sau:  Trên sông Thao (Yên Bái) tại Yên Bái 29,78m, dưới BĐ1 0,22m. Trên sông Bưởi (Thanh Hóa) tại Kim Tân 11,02m, mức BĐ2. Trên sông Mã (Thanh Hóa) tại Hồi Xuân 58,99m, mức BĐ1 (thủy điện Trung Sơn đang xả với lưu lượng là 1774m3/s); đặc biệt tại Cẩm Thủy 20,32m, dưới BĐ3 0,18m; tại Lý Nhân 10,83m, dưới BĐ2 0,17m, tại Giàng 3,40m, dưới mức BĐ1.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Thiệt hại do hoàn lưu bão số 3: 5 người chết, 13 người mất tích

L.V |

Theo báo cáo nhanh từ các địa phương về tình hình thiệt hại, hoàn lưu bão số 3 đã khiến 5 người thiệt mạng, 13 người mất tích.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão số 3

L.V |

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký ban hành công điện số 937/CĐ-TTg ngày 3.8.2019, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả bão số 3 và triển khai một số nhiệm vụ cấp bách.

Sau mưa lũ làm gì để phòng, tránh ngộ độc thực phẩm từ môi trường?

TH |

Mưa to kéo dài tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên nên những địa phương này bị ngập lụt nghiêm trọng. Điều này làm gia tăng nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ngộ độc thực phẩm và bùng phát dịch bệnh tại các địa phương trên.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Thiệt hại do hoàn lưu bão số 3: 5 người chết, 13 người mất tích

L.V |

Theo báo cáo nhanh từ các địa phương về tình hình thiệt hại, hoàn lưu bão số 3 đã khiến 5 người thiệt mạng, 13 người mất tích.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão số 3

L.V |

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký ban hành công điện số 937/CĐ-TTg ngày 3.8.2019, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả bão số 3 và triển khai một số nhiệm vụ cấp bách.

Sau mưa lũ làm gì để phòng, tránh ngộ độc thực phẩm từ môi trường?

TH |

Mưa to kéo dài tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên nên những địa phương này bị ngập lụt nghiêm trọng. Điều này làm gia tăng nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ngộ độc thực phẩm và bùng phát dịch bệnh tại các địa phương trên.