"Chạy đua" với bão số 10, hạn chế thấp nhất thiệt hại

Vũ Long |

Bão số 10 đang áp sát và dự báo tiếp tục ảnh hưởng lớn đến miền Trung, cần khẩn trương các giải pháp ứng phó.

Tuyệt đối không được chủ quan với bão số 10 - bão Goni

Tại cuộc họp khẩn ứng phó với bão số 10 – bão Goni do Phó Thủ tướng Chính phủ - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT) Trịnh Đình Dũng chủ trì ngày 2.11, TS Mai Văn Khiêm – Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhấn mạnh:

Bão số 10 – bão Goni mặc dù đã giảm cấp nhưng vẫn hết sức nguy hiểm. Hồi 10 giờ sáng nay (2.11), vị trí tâm bão số 10 – bão Goni ở khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 700km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 140km tính từ tâm bão.

TS Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin về bão số 10. Ảnh: Vũ Sinh
TS Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin về bão số 10. Ảnh: Vũ Sinh

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 – bão Goni di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 10 giờ ngày 3.11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 290km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 12,5 đến 17,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 112,0 đến 120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 10 giờ ngày 4.11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, cách Quảng Nam khoảng 290km, cách Quảng Ngãi và Bình Định khoảng 210km, cách Phú Yên khoảng 230km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11…

Sẵn sàng phương án ứng cứu, sơ tán dân

Theo đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, sau bão số 9, phần lớn tàu thuyền neo đậu tại bến và hoạt động ven bờ; hiện còn 1.255 tàu với 12.767 lao động đang hoạt động trên biển và đã biết diễn biến của bão, đang di chuyển phòng tránh.

Đại điện Bộ đội biên phòng thông tin về công tác ứng phó với bão số 10. Ảnh: Vũ Sinh
Đại điện Bộ đội biên phòng thông tin về công tác ứng phó với bão số 10. Ảnh: Vũ Sinh

Hiện trên biển còn 4 tàu kiểm ngư (KN 490, 463, 465, 473) với 140 thủy thủ đang tìm kiếm các thuyền viên trên 2 tàu Bình Định bị chìm trong bão số 9.

Về nuôi trồng thủy sản từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có tổng diện tích 16.658ha, đặc biệt tại 2 tỉnh có diện tích lớn nhất là Khánh Hòa (3.242ha), Phú Yên (2.628ha). Số lồng bè hiện tại là 176.518 chiếc (Phú Yên: 91.225 chiếc, Khánh Hòa (81.177 chiếc).

Theo báo cáo của Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT), tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, lúa Hè – Thu cơ bản đã thu hoạch xong. Lúa mùa đã thu hoạch 142.000ha, còn 124.800ha chưa thu hoạch.

Về tình hình hồ chứa thủy lợi, hiện có 20 hồ chứa vừa và lớn từ Quảng Trị đến Khánh Hòa đã đầy nước; 3 hồ đang xả tràn (Tả Trạch, Thuận Ninh, Hòn Lập).

Vị trí và hướng đi của bão số 10. Nguồn: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão số 10. Nguồn: NCHMF

Khu vực Bắc Trung Bộ có 55 hồ hư hỏng; 41 hồ đang thi công.

Khu vực Nam Trung Bộ có 26 hồ hư hỏng, 32 hồ đang thi công.

Khu vực Tây Nguyên có 41 hồ hư hỏng; 43 hồ đang thi công.

Về hồ chứa thủy điện, khu vực Trung Bộ có 49 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão số 10 Goni cách Hoàng Sa 740km, giật cấp 10

Cát Tường - An Nhiên |

Tin bão mới nhất: Hồi 7 giờ ngày 2.11, vị trí tâm bão số 10 ở khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 118,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 740km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Tin bão mới nhất: Bão Goni đã đi vào biển Đông trở thành bão số 10

AN AN |

Sáng nay, bão Goni đã đi vào biển Đông và trở thành cơn bão số 10. Vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 820km về phía Đông Đông Nam.

Cắt lũ thủy điện, khơi thông đường huyết mạch trước bão số 10

THANH TUẤN |

Tỉnh Kon Tum cắt lũ thủy điện, nỗ lực thông các tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng với hàng ngàn khối đất đá, trước khi cơn bão số 10 đổ bộ vào đất liền.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tin bão mới nhất: Bão số 10 Goni cách Hoàng Sa 740km, giật cấp 10

Cát Tường - An Nhiên |

Tin bão mới nhất: Hồi 7 giờ ngày 2.11, vị trí tâm bão số 10 ở khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 118,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 740km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Tin bão mới nhất: Bão Goni đã đi vào biển Đông trở thành bão số 10

AN AN |

Sáng nay, bão Goni đã đi vào biển Đông và trở thành cơn bão số 10. Vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 820km về phía Đông Đông Nam.

Cắt lũ thủy điện, khơi thông đường huyết mạch trước bão số 10

THANH TUẤN |

Tỉnh Kon Tum cắt lũ thủy điện, nỗ lực thông các tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng với hàng ngàn khối đất đá, trước khi cơn bão số 10 đổ bộ vào đất liền.