Cháy chợ Ka Rôn: Nhiều tiểu thương Quảng Trị thiệt hại nặng

An Nhiên |

Đến khoảng 3h sáng nay 28.7, đám cháy xảy ra ở chợ Ka Rôn (Bản Densavan, huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet, Lào) mới được dập tắt. Hàng chục kiốt của tiểu thương, trong đó phần lớn của tiểu thương Quảng Trị đã bị cháy rụi.

Trước đó, khoảng 20h tối 27.7, người dân bản Densavan phát hiện khói bốc lên từ chợ Ka Rôn. Ngọn lửa lây lan nhanh khiến nhiều kiốt của các tiểu thương bị cháy. Nhận được thông tin, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại hiện trường phối hợp với lực lượng chức năng, người dân nước bạn dồn sức dập tắt đám cháy.

Mặc dù lực lượng chức năng và người dân có nhiều nỗ lực nhưng đám cháy lớn, lan nhanh đã gây thiệt hại nặng. Theo thiếu tá Nguyễn Văn Hiếu, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, vụ cháy đã khiến 58 kiốt bán hàng của tiểu thương chợ Ka Rôn bị thiệt hại. Trong số đó, có 43 kiốt của người Việt Nam, chủ yếu là tiểu thương đến từ huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ước tính tổng thiệt hại do vụ cháy gây ra khoảng 14 tỉ đồng.

Chợ Ka Rôn nằm ở khu vực biên giới Việt – Lào, cách Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo khoảng 1 km. Đây được xem là “chợ Việt trên đất Lào” bởi có rất đông tiểu thương người Việt Nam, nhiều nhất  là người ở tỉnh Quảng Trị sang kinh doanh, buôn bán.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Công an chữa cháy Việt Nam sang Lào hỗ trợ dập đám cháy ở chợ Ka Rôn

LAM CHI |

Khu chợ có đông tiểu thương người Việt Nam buôn bán trên đất Lào bất ngờ bị ngọn lửa bao trùm.

Giáo viên dạy học ở Lào khi trở về sẽ được tỉnh Quảng Trị tuyển dụng

HƯNG THƠ |

Do thay đổi về chính sách, nên những giáo viên tại tỉnh Quảng Trị hoàn thành nhiệm vụ dạy học ở Lào trở về chưa được xét tuyển đặc cách. Vì vậy, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã tổ chức họp để tìm cách tháo gỡ.

Cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị: Chui vào tủ lạnh để trốn cách ly ngừa COVID-19

HƯNG THƠ - MẠNH HÙNG |

Để trốn cách ly phòng COVID-19, người đàn ông quê ở TP.Hải Phòng đã chui vào tủ lạnh để qua mặt lực lượng chức năng ở cửa khẩu.

Xuất ngoại sang Lào buộc chỉ tay cầu may ngày Tết

HƯNG THƠ |

Bắt đầu từ ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cả nghìn cư dân biên giới tỉnh Quảng Trị đã sang chợ Ka Rôn (Cửa khẩu Quốc tế Đensavan, huyện SêPôn, tỉnh Savannakhet, Lào) để du xuân.

Xuất cảnh sang Lào ăn món lẩu nướng nức tiếng ở Ka Rôn

HƯNG THƠ |

Những ngày đầu năm mới, nhiều học sinh, sinh viên người Việt đã đến Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) rồi sang chợ Ka Rôn (Cửa khẩu quốc tế Đensavan, huyện SêPôn, tỉnh Savannakhet, Lào) cách đó chừng 2km để thăm chùa, đi siêu thị và thưởng thức các món ăn truyền thống của Lào.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Công an chữa cháy Việt Nam sang Lào hỗ trợ dập đám cháy ở chợ Ka Rôn

LAM CHI |

Khu chợ có đông tiểu thương người Việt Nam buôn bán trên đất Lào bất ngờ bị ngọn lửa bao trùm.

Giáo viên dạy học ở Lào khi trở về sẽ được tỉnh Quảng Trị tuyển dụng

HƯNG THƠ |

Do thay đổi về chính sách, nên những giáo viên tại tỉnh Quảng Trị hoàn thành nhiệm vụ dạy học ở Lào trở về chưa được xét tuyển đặc cách. Vì vậy, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã tổ chức họp để tìm cách tháo gỡ.

Cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị: Chui vào tủ lạnh để trốn cách ly ngừa COVID-19

HƯNG THƠ - MẠNH HÙNG |

Để trốn cách ly phòng COVID-19, người đàn ông quê ở TP.Hải Phòng đã chui vào tủ lạnh để qua mặt lực lượng chức năng ở cửa khẩu.

Xuất ngoại sang Lào buộc chỉ tay cầu may ngày Tết

HƯNG THƠ |

Bắt đầu từ ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cả nghìn cư dân biên giới tỉnh Quảng Trị đã sang chợ Ka Rôn (Cửa khẩu Quốc tế Đensavan, huyện SêPôn, tỉnh Savannakhet, Lào) để du xuân.

Xuất cảnh sang Lào ăn món lẩu nướng nức tiếng ở Ka Rôn

HƯNG THƠ |

Những ngày đầu năm mới, nhiều học sinh, sinh viên người Việt đã đến Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) rồi sang chợ Ka Rôn (Cửa khẩu quốc tế Đensavan, huyện SêPôn, tỉnh Savannakhet, Lào) cách đó chừng 2km để thăm chùa, đi siêu thị và thưởng thức các món ăn truyền thống của Lào.