Châu Đốc đã trả lại tiền ngay trong ngày ông Đoàn Ngọc Hải đòi

Lục Tùng |

Sau khi ông Đoàn Ngọc Hải lên mạng xã hội đòi lại tiền, lãnh đạo TP. Châu Đốc đã gửi trả lại ngay trong ngày.

Sáng 13.4, trao đổi với Báo Lao Động, ông Lâm Quang Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Châu Đốc xác nhận, sau khi ông Đoàn Ngọc Hải lên mạng xã hội đòi lại tiền, lãnh đạo TP Châu Đốc đã gửi trả lại ngay trong ngày.

Ông Lâm Quang Thi khẳn định, dù trả lại tiền, nhưng vẫn đánh giá cao và trân trọng tấm lòng ông Đoàn Ngọc Hải dành cho người dân địa phương. Ảnh: CTT TP Châu Đốc.
Ông Lâm Quang Thi khẳng định, dù trả lại tiền, nhưng vẫn đánh giá cao và trân trọng tấm lòng ông Đoàn Ngọc Hải dành cho người dân địa phương. Ảnh: CTT TP Châu Đốc.

Theo đó, ngay sáng ngày 10.4.2021, khi nhận được thông tin ông Đoàn Ngọc Hải viết trên Facebook đòi lại 106 triệu ủng hộ cất nhà cho hộ nghèo, lãnh đạo TP. Châu Đốc đã hội ý và thống nhất giao cho Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” TP. Châu Đốc chuyển trả lại toàn bộ số tiền ngay trong ngày.

Cụ thể, ông Nguyễn Phúc Hoan - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. Châu Đốc, Trưởng Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” TP. Châu Đốc đã ký ủy nhiệm chi cho bộ phận chức năng thực hiện chuyển khoản trả lại cho bà Đỗ Thủy Tiên số tiền 106.592.000 đồng.

Trong phiếu chuyển khoản, có nội dung: “Chuyển trả tiền xây dựng nhà tình thương. Rất mong đơn vị tài trợ thông cảm do trong quá trình chuyển giao công việc nên có sơ suất, rất mong đơn vị tài trợ thông cảm cho cơ quan MTTQ TP Châu Đốc”.

Biên nhận thể hiện TP Châu Đốc đã gởi trả lại 106 triệu đồng ngay trong ngày ông Đoàn Ngọc Hải lên mạng xã hội đòi lại tiền. Ảnh: LT
Biên nhận thể hiện TP Châu Đốc đã gửi trả lại 106 triệu đồng ngay trong ngày ông Đoàn Ngọc Hải lên mạng xã hội đòi lại tiền. Ảnh: LT

Như Báo Lao Động đã thông tin, trước đó, thông qua chị Thủy – Phó Văn phòng Thành ủy Châu Đốc - ông Đoàn Ngọc Hải có nhã ý gởi đóng góp 106 triệu đồng hỗ trợ Châu Đốc cất nhà tình thương cho người nghèo.

Ngày 2.3.2021, thông qua tài khoản cá nhân, bà Đỗ Thủy Tiên chuyển khoản cho Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo TP Châu Đốc số tiền 106.592.000 đồng với nội dung: “Xây nhà tình thương do nhân dân Hà Nội đóng góp”.

Tuy nhiên, 1 tháng 8 ngày sau, cụ thể là sáng 10.4.2021, ông Đoàn Ngọc Hải lên mạng xã hội đòi lại số tiền trên với lý do: Nhiều lần viết bài cảnh báo, nhắc khẩn trương xây nhà tình thương cho đồng bào nghèo trước mùa mưa sắp tới, nhưng đến nay vẫn không thấy gì. Theo ông Hải, điều này là “QUÁ VÔ CẢM, KHÔNG GIỮ THỂ DIỆN VÀ KHÔNG CÓ MỘT TÍ TRÁCH NHIỆM NÀO TRƯỚC ĐỒNG BÀO QUỐC DÂN (nguyên văn).

Biên nhận thể hiện bà Đỗ Thủy Tiên đã chuyển số tiền 106 triệu đồng vào Qỹ Vì người nghèo TP Châu Đốc vào ngày 2.3.2021. Ảnh: LT
Biên nhận thể hiện bà Đỗ Thủy Tiên đã chuyển số tiền 106 triệu đồng vào Qỹ Vì người nghèo TP Châu Đốc vào ngày 2.3.2021. Ảnh: LT

Tuy nhiên, theo ông Lâm Quang Thi, TP. Châu Đốc không hề vô cảm trong vụ việc này và nguyên nhân chưa triển khai cất nhà cho người nghèo như mong muốn của ông Đoàn Ngọc Hải vì đến năm 2019, TP. Châu Đốc không còn hộ nghèo. Trong khi đó việc xét cấp chế độ cất nhà tình thương cho hộ cận nghèo và hộ khó khăn, phải thực hiện theo quy trình, quy định của pháp luật hiện hành. Cụ thể, phải tổ chức bình xét đối tượng đúng theo tiêu chí và áp dụng số tiền hỗ trợ đúng theo quy định.

Thậm chí theo ông Thi, nếu có xét hỗ trợ cất nhà, TP. Châu Đốc chỉ có thể thực hiện hỗ trợ nhà cho người dân khó khăn với số tiền là 40 triệu đồng/căn, chứ không thể áp dụng cao hơn mức dành cho nhà hộ chính sách.

Ông Thi nhấn mạnh: “Trước hết, chúng tôi bày tỏ sự trân trọng tấm lòng của các nhà hảo tâm đã quan tâm đến Châu Đốc. Việc gửi trả lại tiền trong trường hợp này không có nghĩa là Châu Đốc không cần, không thiết tha với sự đóng góp, hỗ trợ của các nhà hảo tâm chung tay cùng địa phương chăm lo cho người dân khó khăn, cận nghèo. Ngược lại, Châu Đốc rất cần và luôn mong muốn và tạo mọi điều kiện để tất cả tập thể, cá nhân gần xa cùng địa phương hỗ trợ người dân khó khăn, nhưng trên hết, Châu Đốc vẫn phải tôn trọng, tuân thủ và chấp hành quy định của pháp luật và thiết tha mong các nhà tài trợ thấu hiểu, chia sẻ để cùng thực hiện nhiệm vụ kép: Vừa hỗ trợ nhanh cho người dân, vừa thực hiện đúng quy định pháp luật”.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam: Sẽ trả lại 106 triệu đồng cho ông Đoàn Ngọc Hải

Thanh Chung |

Huyện Nam Trà My (Quảng Nam) sẽ trả lại số tiền 106 triệu đồng cho ông Đoàn Ngọc Hải về việc đòi tiền hỗ trợ người dân nghèo xây nhà.

Bản tin 1 phút: Chủ tịch TP Châu Đốc nói gì khi ông Đoàn Ngọc Hải đòi tiền?

HOÀNG MINH - HOÀI ANH |

Thông tin đáng chú ý trong Bản tin 1 phút 11.4: Chủ tịch TP Châu Đốc nói gì khi bị ông Đoàn Ngọc Hải đòi lại tiền; Chờ làm CCCD, người dân "tít mắt" với ly sâm ngon của chiến sĩ công an;...

Bị ông Đoàn Ngọc Hải đòi lại tiền, lãnh đạo TP Châu Đốc lên tiếng

Lục Tùng |

Bị ông Đoàn Ngọc Hải lên mạng xã hội đòi lại tiền đã hỗ trợ cất nhà cho dân, ông Lâm Quang Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc khẳng định: “Chúng tôi không vô cảm”.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Quảng Nam: Sẽ trả lại 106 triệu đồng cho ông Đoàn Ngọc Hải

Thanh Chung |

Huyện Nam Trà My (Quảng Nam) sẽ trả lại số tiền 106 triệu đồng cho ông Đoàn Ngọc Hải về việc đòi tiền hỗ trợ người dân nghèo xây nhà.

Bản tin 1 phút: Chủ tịch TP Châu Đốc nói gì khi ông Đoàn Ngọc Hải đòi tiền?

HOÀNG MINH - HOÀI ANH |

Thông tin đáng chú ý trong Bản tin 1 phút 11.4: Chủ tịch TP Châu Đốc nói gì khi bị ông Đoàn Ngọc Hải đòi lại tiền; Chờ làm CCCD, người dân "tít mắt" với ly sâm ngon của chiến sĩ công an;...

Bị ông Đoàn Ngọc Hải đòi lại tiền, lãnh đạo TP Châu Đốc lên tiếng

Lục Tùng |

Bị ông Đoàn Ngọc Hải lên mạng xã hội đòi lại tiền đã hỗ trợ cất nhà cho dân, ông Lâm Quang Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc khẳng định: “Chúng tôi không vô cảm”.