Cháu bé nghi bị cha và mẹ kế bạo hành: Cách ly, đưa cháu Thảo về sống với bà nội

TRẦN LƯU |

Ngành chức năng đã ra quyết định cách ly, đưa cháu Thảo về sống chung với bà nội; đồng thời, đang tiếp tục điều tra làm rõ việc cháu có bị bạo hành hay không…

Sáng nay (28.11), trao đổi với PV Lao Động, một lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hòa Phú (huyện Châu Thanh, Kiên Giang) cho biết: UBND xã vừa có quyết định cách ly cháu Thảo với cha ruột và mẹ kế, giao cho cán bộ Hội phụ nữ và một cán bộ phụ trách lao động, thương binh xã hội của xã chăm sóc. Tuy nhiên, cha ruột cháu Thảo không đồng ý và phản ứng quyết liệt.

Sau đó, UBND xã đã hủy quyết định này và ra quyết định mới cho cháu Thảo về sống với bà nội (ở xã Vĩnh Hòa Hiệp).

Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Kiên Giang và huyện Châu Thành đang khẩn trương điều tra làm rõ, lấy lời khai những người liên quan, khám nghiệm hiện trường… để xem cháu Thảo có bị bạo hành hay không.

Trước đó, ngày 26.11, các cơ quan ban ngành của xã Vĩnh Hoà Phú và huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đến làm việc với cha ruột và mẹ kế của cháu Thảo. Tại đây, chị Trần Thị Kiều Tiên (SN 1991, là mẹ kế của bé Thảo) luôn miệng khẳng định mình rất thương bé Thảo.

Chị này cho biết: Hôm xảy ra vụ việc làm bé Thảo bị bỏng, tôi đang ở sau nhà. Rồi nghe bé Thảo la nóng, tôi chạy lên xem. Tôi hỏi thì bé nói con đi vấp sợi dây điện, mỡ văng trúng người. Còn chồng tôi thì lúc đó đang nằm ở võng bên ngoài phòng khách.

Còn anh Nguyễn Văn Hòa (sinh năm 1987) - cha ruột bé Thảo cũng nói mình không tận mắt chứng kiến lúc bé Thảo bị bỏng, chỉ nghe con la lên mới biết.

Tuy nhiên, những vết thương trên mặt và 2 cánh tay của Bé Thảo là những vết bỏng dài, hình chữ nhật, không phải vết bỏng chấm tròn như dầu mỡ văng trúng. Mẹ kế và cha ruột của bé Thảo cũng không thể lý giải được vì sao những vết bỏng lại có hình dáng như vậy.

Trước đó, bé Thảo được các thầy cô giáo phát hiện trên 2 cánh tay và má phải của em có vết bỏng nghiêm trọng. Trên đỉnh đầu bé Thảo cũng có vết thương lõm, khiến vùng xương sọ tại đây mềm bất thường. Các thầy cô đã dùng điện thoại ghi hình lại làm bằng chứng.

Thông tin này sau đó được chia sẻ trên các trang mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận. Hiện ngành chức năng đang đưa cháu Thảo đi giám định thương tật để làm rõ vụ việc…

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Vụ bảo mẫu đánh đập, dùng dao dọa trẻ mầm non: Mức án nào cho kẻ bạo hành?

PV |

Các cô giáo của trường mầm non Mầm Xanh, Quận 2, TP Hồ Chí Minh đã đánh đập dã man, thậm chí là dùng dao để đe dọa các trẻ mầm non sẽ phải chịu hình phạt nào?

Hàng loạt phụ huynh muốn xử lý hình sự chủ lớp mẫu giáo Mầm Xanh

T.S |

Theo thông tin từ Công an quận 12, TPHCM, hiện có 8 phụ huynh muốn cơ quan chức năng xử lý hình sự chủ lớp mẫu giáo Mầm Xanh sau khi những hình ảnh chủ cơ sở này và 2 bảo mẫu hành hạ, đánh đập, đày đọa các cháu được lôi ra ánh sáng.

Những vụ bảo mẫu hành hạ trẻ chấn động dư luận: Giật mình đến bao giờ?

Bích Hà (T/h) |

Dùng khăn vải đánh, cầm bình nhựa đập mạnh lên đầu, vụt dép… Đó là những hành động mà hàng ngày bảo mẫu ở cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh đối xử với các bé chỉ từ 2-5 tuổi. Trước đó ở một số cơ sở trông trẻ từng xảy ra các vụ tương tự.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Vụ bảo mẫu đánh đập, dùng dao dọa trẻ mầm non: Mức án nào cho kẻ bạo hành?

PV |

Các cô giáo của trường mầm non Mầm Xanh, Quận 2, TP Hồ Chí Minh đã đánh đập dã man, thậm chí là dùng dao để đe dọa các trẻ mầm non sẽ phải chịu hình phạt nào?

Hàng loạt phụ huynh muốn xử lý hình sự chủ lớp mẫu giáo Mầm Xanh

T.S |

Theo thông tin từ Công an quận 12, TPHCM, hiện có 8 phụ huynh muốn cơ quan chức năng xử lý hình sự chủ lớp mẫu giáo Mầm Xanh sau khi những hình ảnh chủ cơ sở này và 2 bảo mẫu hành hạ, đánh đập, đày đọa các cháu được lôi ra ánh sáng.

Những vụ bảo mẫu hành hạ trẻ chấn động dư luận: Giật mình đến bao giờ?

Bích Hà (T/h) |

Dùng khăn vải đánh, cầm bình nhựa đập mạnh lên đầu, vụt dép… Đó là những hành động mà hàng ngày bảo mẫu ở cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh đối xử với các bé chỉ từ 2-5 tuổi. Trước đó ở một số cơ sở trông trẻ từng xảy ra các vụ tương tự.