Cháu bé 3 tuổi ở TP.Buôn Ma Thuột nhiễm bạch hầu, cách ly hàng trăm hộ dân

BẢO TRUNG |

Sau khi TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) ghi nhận ca nhiễm bệnh bạch hầu đầu tiên, chính quyền thành phố đã cấp tốc phong tỏa, cách ly y tế hàng trăm hộ dân ở khu vực xuất hiện ca nhiễm, ngăn không cho lây lan trên diện rộng.

Ngày 4.9, Sở Y tế Đắk Lắk thông tin, trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột vừa ghi nhận một ca nhiễm bạch hầu. Bệnh nhân được xác định là em Y.M.E. (SN 2017, thôn 7, xã Cư Êbur, TP.Buôn Ma Thuột).

Trước đó, ngày 29.8, Y.M.E. có biểu hiện sốt cao, gia đình đưa đến khám tại một phòng khám tư nhân và được bác sĩ chẩn đoán viêm Amidan mủ, cho thuốc về nhà uống nhưng bệnh không giảm.

Ngày 1.9, gia đình đưa cháu bé đến khám tại Bệnh viện Đa khoa TP.Buôn Ma Thuột và được nhập viện điều trị với chẩn đoán theo dõi bạch hầu.

Tối ngày 2.9, Y.M.E. được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên kết luận Y.M.E. dương tính với vi khuẩn bạch hầu.

UBND TP.Buôn Ma Thuột vừa có văn bản hỏa tốc về triển khai cấp bách các biện pháp phòng chống bạch hầu.

Lực lượng y tế phun thuốc khử trùng khu vực cháu Y.M.E sinh sống. Ảnh T.X
Lực lượng y tế phun thuốc khử trùng khu vực cháu Y.M.E sinh sống. Ảnh T.X

Theo đó, lực lượng y tế trên địa bàn tiến hành khoanh vùng, cách ly y tế từ 0h ngày 4.9 đến 0h ngày 11.9 khoảng 700 hộ dân (thôn 7, xã Cư Êbur).

Chính quyền thành phố yêu cầu tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các trường học ở địa bàn thôn 7 cho học sinh nghỉ học đến hết thời gian cách ly.

Hơn 2 tháng qua, toàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 41 trường hợp nhiễm bệnh bạch hầu ở 15 xã, 6 huyện, thành phố.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông cơ bản kiểm soát được dịch bệnh bạch hầu

Chí Dũng |

Đắk Nông là địa phương đầu tiên ở khu vực Tây Nguyên phát hiện các ca bệnh bạch hầu và cũng là tỉnh có nhiều ca bệnh nhất trong khu vực, với 39 ca mắc, 2 ca tử vong. Đến nay, với nhiều nổ lực ngành y tế tỉnh Đắk Nông đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, hơn 14 ngày qua không phát sinh thêm ca nhiễm mới.

Quảng Trị: 7 đại biểu dự đại hội Đảng bộ huyện liên quan ca mắc bạch hầu

HƯNG THƠ |

UBND huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) đã gửi văn bản xin ý kiến của cơ quan chuyên môn liên quan đến việc một cán bộ có tiếp xúc với người dương tính với bạch hầu, và người này lại tiếp xúc với 6 cán bộ khác sẽ dự đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Linh.

Quảng Trị phát hiện thêm 6 ca dương tính với bạch hầu

HƯNG THƠ |

Sau khi phát hiện có ca dương tính với bạch hầu, cơ quan chức năng đã lấy mẫu kiểm tra đối với người dân trong khu dân cư, tiến hành phong tỏa tạm thời 1 thôn ở huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị).

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đắk Nông cơ bản kiểm soát được dịch bệnh bạch hầu

Chí Dũng |

Đắk Nông là địa phương đầu tiên ở khu vực Tây Nguyên phát hiện các ca bệnh bạch hầu và cũng là tỉnh có nhiều ca bệnh nhất trong khu vực, với 39 ca mắc, 2 ca tử vong. Đến nay, với nhiều nổ lực ngành y tế tỉnh Đắk Nông đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, hơn 14 ngày qua không phát sinh thêm ca nhiễm mới.

Quảng Trị: 7 đại biểu dự đại hội Đảng bộ huyện liên quan ca mắc bạch hầu

HƯNG THƠ |

UBND huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) đã gửi văn bản xin ý kiến của cơ quan chuyên môn liên quan đến việc một cán bộ có tiếp xúc với người dương tính với bạch hầu, và người này lại tiếp xúc với 6 cán bộ khác sẽ dự đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Linh.

Quảng Trị phát hiện thêm 6 ca dương tính với bạch hầu

HƯNG THƠ |

Sau khi phát hiện có ca dương tính với bạch hầu, cơ quan chức năng đã lấy mẫu kiểm tra đối với người dân trong khu dân cư, tiến hành phong tỏa tạm thời 1 thôn ở huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị).