Chất lượng nhân lực Việt Nam hiện chỉ đạt 3,39 trên 10 điểm

H.L |

Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam hiện nay chỉ đạt 3,39 trên 10 điểm.

Trong tham luận về khoa học - công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển đất nước tại hội thảo: “Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển đất nước hiện nay - Vấn đề và giải pháp” sáng 5.12, PGS.TS Nguyễn Vũ Hoàng, Tạp chí Cộng sản nhận định: “Trong thời đại ngày nay, khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao là những yếu tố sống còn để phát triển đất nước. Có thể nói, khoa học công nghệ là nền tảng và nguồn nhân lực chất lượng cao là chìa khóa để phát triển đất nước”.

Tại Việt Nam, cụm từ nguồn nhân lực chất lượng cao chính thức được nhắc đến trong văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam và được khẳng định lại một lần nữa trong văn kiện Đại hội XI. Theo đó, nguồn nhân lực chất lượng cao là bộ phận ưu tú nhất của nguồn nhân lực đất nước.

Về phát triển khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam, tính đến quý II/2017, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên có bằng/chứng chỉ từ 3 tháng trở lên là 11,78 triệu, số người có việc làm là 53,40 triệu, số người làm việc trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 6,21 triệu người.

Tuy nhiên, cả nước có tới 1.081,6 nghìn lao động trong độ tuổi thất nghiệp, số người thất nghiệp có trình độ đại học trở lên là 183,1 nghìn người, nhóm trình độ cao đẳng có 82,6 nghìn người thất nghiệp, nhóm trình độ trung cấp có 92,7 nghìn người thất nghiệp.

Theo đánh giá của các chuyên gia trong nước và các tổ chức như Ngân hàng Thế giới, chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam hiện nay ở mức thấp và có khoảng cách lớn so với các quốc gia trong khu vực.

Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam hiện nay chỉ đạt 3,39 trên 10 điểm trong khi một số nước trong khu vực như Malaysia là 5,59, Thái Lan là 4,94… Nguồn nhân lực Việt Nam phân bố không hợp lý, có nhiều bất cập về chất lượng đào tạo, nhiều lao động không đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng…

H.L
TIN LIÊN QUAN

Báo động chất lượng nhân lực Việt: Thêm 9.000 tiến sĩ hay đào tạo công nhân lành nghề?

Quỳnh Chi |

Chỉ 23% lao động Việt Nam có bằng cấp, chứng chỉ - được hiểu là nhóm lao động có trình độ. Hơn 70% số lao động không có chuyên môn là một lỗ hổng, một sự thiếu hụt rất đáng lo ngại trong cơ cấu nhân lực Việt Nam hiện nay.

Việt Nam “khát” nhân lực giỏi

Quỳnh Chi |

Theo ông Simon Matthews, CEO ManpowerGroup tại thị trường Việt Nam, Thái Lan, Trung Đông, có 40% trong số 42.000 doanh nghiệp được khảo sát cho biết rất khó khăn trong công tác tuyển dụng, đặc biệt là tuyển dụng nhân lực giỏi. Thông tin đưa ra tại Tại hội thảo "Nguồn nhân lực và công nghệ cho kỷ nguyên số tại Việt Nam" diễn ra sáng 14.11.

Thị trường việc làm trong cuộc cách mạng 4.0: Công nghệ trợ giúp chứ không thay thế con người

VÂN ANH |

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ đám mây, robot... một mặt tạo ra những thành tựu lớn, mặt khác, cũng khiến hàng triệu nhân lực đối mặt nguy cơ mất việc làm.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Báo động chất lượng nhân lực Việt: Thêm 9.000 tiến sĩ hay đào tạo công nhân lành nghề?

Quỳnh Chi |

Chỉ 23% lao động Việt Nam có bằng cấp, chứng chỉ - được hiểu là nhóm lao động có trình độ. Hơn 70% số lao động không có chuyên môn là một lỗ hổng, một sự thiếu hụt rất đáng lo ngại trong cơ cấu nhân lực Việt Nam hiện nay.

Việt Nam “khát” nhân lực giỏi

Quỳnh Chi |

Theo ông Simon Matthews, CEO ManpowerGroup tại thị trường Việt Nam, Thái Lan, Trung Đông, có 40% trong số 42.000 doanh nghiệp được khảo sát cho biết rất khó khăn trong công tác tuyển dụng, đặc biệt là tuyển dụng nhân lực giỏi. Thông tin đưa ra tại Tại hội thảo "Nguồn nhân lực và công nghệ cho kỷ nguyên số tại Việt Nam" diễn ra sáng 14.11.

Thị trường việc làm trong cuộc cách mạng 4.0: Công nghệ trợ giúp chứ không thay thế con người

VÂN ANH |

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ đám mây, robot... một mặt tạo ra những thành tựu lớn, mặt khác, cũng khiến hàng triệu nhân lực đối mặt nguy cơ mất việc làm.