BẮT 4 CÁN BỘ SAI PHẠM TẠI DỰ ÁN CAO TỐC ĐÀ NẴNG - QUẢNG NGÃI:

Chất lượng kém là giọt nước tràn ly

THANH CHUNG |

Bốn cán bộ, nguyên là giám đốc BQL Dự án, lãnh đạo các gói thầu tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vừa bị khởi tố, bắt giam với hành vi “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”. Thực sự đây là tin mong đợi từ lâu của cả nội bộ ngành giao thông lẫn người dân vùng dự án. Bởi, những sai phạm nghiêm trọng của họ về kết quả đấu thầu, bán thầu, chất lượng thi công dự án, bị chính cán bộ tố cáo lẫn những phát hiện từ người dân. Đặc biệt, ngay sau khi đưa vào sử dụng, dự án bộc lộ chất lượng kém khi liên tục xảy ra sụt lún, hư hỏng, xuất hiện ổ gà chi chít...

Hư hỏng ngay sau khi khai thác

Chỉ sau một trận mưa lớn, nhiều vị trí trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị xuất hiện ổ gà chi chít. Đặc biệt dày đặc ở đoạn qua địa bàn huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, Quảng Nam. Với tốc độ cho phép lưu thông đến 120km/h, hư hỏng như vậy được xem là đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa an toàn phương tiện và tính mạng người dân.

Ngoài ra, hàng loạt cầu cũng biểu hiện hỏng, không đảm bảo kỹ thuật, an toàn. Cầu VD09B (Km 107+829) và hầm chui dân sinh (Km 106+730) thuộc gói thầu A3, chạy qua địa bàn xã Bình Trung (huyện Bình Sơn Quảng Ngãi); OP11A tại Km 47+136 CT.01 (thuộc xã Bình Chánh); OP10 Km 41+235 CT.01; OP11 Km 42+723 CT.01 (thuộc xã Bình Quý, cùng huyện Thăng Bình); cầu Tam Kỳ - LPB12 tại Km 68+418 CT.01 (thuộc xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành).

Tại các đường dẫn, vòng xoay giao cắt dẫn đến các trạm thu phí đã sụt lún, hư hỏng bất thường. Vòng xoay kết nối với đường Trì Bình - Dung Quất (huyện Bình Sơn) sụt lún, sạt trượt nhiều nơi và cần đến 300 ngày để khắc phục. Hàng loạt đường dân sinh không được hoàn trả sau khi mượn làm đường công vụ, gây bức xúc khắp nơi.

Trước phản ứng gay gắt của dư luận, Ban quản lý dự án đã vội đổ thừa cho thời tiết, mưa nhiều. Đồng thời họ triển khai gấp gáp việc khắc phục thủ công, vá víu cao tốc như làm đường làng, gây phản cảm và mất niềm tin trong nhân dân.

4 người nguyên là cán bộ Ban QLDA đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã bị bắt giam. Ảnh: THANH CHUNG
4 người nguyên là cán bộ Ban QLDA đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã bị bắt giam. Ảnh: THANH CHUNG

Từng bị cảnh báo

Kỹ sư Kurihara Nobuyuki - Tư vấn giám sát đoạn tuyến JICA từng cảnh báo: “Năm 2014, Bộ GTVT cũng đã có quyết định đề cập đến khó khăn trong việc kiểm soát nứt lớp CTB. Giải pháp chống nứt là cần lót thêm một lớp lưới địa kỹ thuật giữa lớp CTB và bêtông thảm nhựa, nhưng chúng tôi đang chờ phản hồi từ Bộ GTVT...”. Giám đốc liên doanh tư vấn giám sát CDM SMITH - ông Hắc Hoàng Kim cũng khẳng định ở thời đang thi công: “Ở các nước phát triển, người ta không sử dụng lớp CTB nữa. Ở vai trò tư vấn giám sát, tôi đề xuất chuyển từ CTB sang ATB. Đại diện tư vấn giám sát và chủ đầu tư cũng đề xuất rằng: Những đoạn tuyến chưa thi công nên chuyển sang phương án ATB - tức đá dăm gia cố nhựa đường. Tuy vậy, những cảnh báo này dường như không được lắng nghe. Và hậu quả là đường vừa đưa vào sử dụng đã nứt, bong tróc, tạo chi chít ổ gà, ổ voi.

Ngoài ra, việc các nhà thầu thi công không bóc tầng phủ, đất đá phong hóa, không nạo vét kỹ các túi bùn dưới nền móng, hoặc khai thác các mỏ đất, đá không đảm bảo, không thí nghiệm trước khi đưa vào công trình... đã bị các nhà thầu phụ và người dân liên tục tố cáo.

Nội bộ cũng “vạch tội” sai phạm

Không những thế, ngay những cán bộ, nhân viên kỹ thuật thực hiện dự án cũng thấy rõ những sai phạm trong quá trình triển khai dự án. Tuy nhiên những can ngăn, khuyến cáo của họ không được tiếp thu, dẫn đến tố cáo nhau liên tục.

Khoảng 9.2018 VEC tiếp nhận đơn thư nặc danh tố cáo ông Nguyễn Tiến Thành vi phạm trong quản lý, điều hành dự án. VEC đã thành lập đoàn xác minh. Tố cáo cho rằng, Ban quản lý dự án thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý dự án, để nhà thầu vi phạm các quy định về quản lý chất lượng công trình đối với gói thầu A1, A2, A3 đoạn WB và gói thầu 4,5 đoạn JICA; che giấu thông tin nứt dọc bêtông nhựa đoạn MSE - gói 5 thầu JICA; không xử lý loại bỏ vật liệu đắp K95 không đảm bảo chất lượng tại gói thầu số 5 từ km41-km42 và các nhánh, trạm dịch vụ thuộc nút giao Hà Lam; duyệt đường gom giá trị lớn (>20 tỉ đồng) không qua các phòng tham mưu của Ban quản lý dự án; chỉ đạo nghiệm thu khống số liệu đường lộ đá tại Km90; thao túng quyền lực, trù dập cán bộ, hành vi tham nhũng...

Tuy vậy, sau thanh kiểm tra, VEC lại kết luận nhiều nội dung không có cơ sở, nhưng khẳng định, ông Thành có một số vi phạm về quy chế hoạt động của Ban quản lý, không báo cáo kịp thời một số vụ việc cụ thể về VEC để có phương án chỉ đạo kịp thời… VEC chỉ... kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Tiến Thành, trước khi quyết định tạm đình chỉ công tác.

Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được đưa vào khai thác toàn tuyến 2.9.2018. Dự án có tổng mức đầu tư 34.516 tỉ đồng do VEC làm chủ đầu tư. Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật đường cao tốc loại A, quy mô giai đoạn 1 là 4 làn xe, tốc độ thiết kế 120km/h (đoạn đặc biệt khó khăn 100km/h), chiều rộng nền đường 24,25m, chiều rộng mặt đường 22,25m.

Tuy nhiên, chỉ hơn 1 năm đưa vào vận hành toàn tuyến, công trình này liên tục xảy ra hàng loạt hư hỏng. Đầu tháng 11.2019, lại tiếp tục phát hiện đường dẫn lên cầu Bà Ngôn (xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) cảm thấy bất an khi mặt đường xuất hiện sạt lở ở taluy âm (bên phải theo hướng Tam Kỳ - hồ Phú Ninh). Vị trí xảy ra sụt lún, sạt lở nằm gần sát mép chân cầu Bà Ngôn - cây cầu vượt đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

THANH CHUNG
TIN LIÊN QUAN

Bổ sung vốn nhà nước cho dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Kỳ Quan |

Thông tin từ UBND tỉnh Tiền Giang ngày 15.11 cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2018, trong đó có phần vốn cho thực hiện dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận.

Sai phạm tại cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi: Bắt 4 cán bộ là kết cục biết trước

Thanh Chung |

Bộ Công an đã bắt giữ 4 người nguyên là cán bộ Ban quản lý Dự án, lãnh đạo các gói thầu tại Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do có nhiều sai phạm về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Bắt 4 người liên quan đến sai phạm dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Việt Dũng - Vương Trần |

Điều tra sai phạm về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, Bộ Công an đã bắt giữ 4 người nguyên là cán bộ Ban quản lý Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan.

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Bổ sung vốn nhà nước cho dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Kỳ Quan |

Thông tin từ UBND tỉnh Tiền Giang ngày 15.11 cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2018, trong đó có phần vốn cho thực hiện dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận.

Sai phạm tại cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi: Bắt 4 cán bộ là kết cục biết trước

Thanh Chung |

Bộ Công an đã bắt giữ 4 người nguyên là cán bộ Ban quản lý Dự án, lãnh đạo các gói thầu tại Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do có nhiều sai phạm về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Bắt 4 người liên quan đến sai phạm dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Việt Dũng - Vương Trần |

Điều tra sai phạm về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, Bộ Công an đã bắt giữ 4 người nguyên là cán bộ Ban quản lý Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan.