Chấp nhận đi làm xa vì giá nhà thuê tăng cao

THU GIANG |

Giá nhà thuê tăng cao gần đây khiến cho nhiều người có thu nhập thấp tại Hà Nội buộc phải xoay xở, chọn cách thuê nhà ở xa trung tâm Thủ đô để tiết kiệm chi phí. 

Bất lực nhìn nhà thuê tăng giá 

Suốt 2 tuần lùng sục khắp các ngõ ngách, chị Trần Thị Ngà (sinh năm 1990, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) đã thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng tìm được một phòng trọ với mức giá 2 triệu đồng/phòng ở quận Hà Đông. Chị Ngà cho biết, sau dịp Tết Nguyên đán, việc tìm phòng trọ trở nên khó khăn hơn và giá phòng trọ cũng đắt đỏ hơn trước.

“Giá phòng trọ tăng cao khiến người đã đi làm nhiều năm như tôi cũng ngán ngẩm vì vượt quá khả năng và điều kiện tài chính. Dù muốn thuê trọ ở gần chỗ làm cho thuận tiện nhưng sau một hồi cân nhắc, tôi đã quyết định chuyển ra vùng ven Thủ đô để tiết kiệm chi phí sinh hoạt” - chị Ngà tâm sự.

Tương tự, nơi ở trước đây của vợ chồng bà Nguyễn Thị Hương (nhân viên phục vụ quán ăn trên phố Khương Trung, Hà Nội) chỉ là một phòng trọ rộng 20m2 không có cửa sổ, không có ban công nhưng mức giá thuê lên tới gần 3 triệu đồng/tháng, tăng hơn 400.000 đồng so với thời điểm trước Tết.

Việc giá phòng tăng trong khi chất lượng, cơ sở vật chất không đổi, buộc bà Hương phải chuyển trọ, thuê phòng trên đường Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì) với mức giá 1,5 triệu đồng. Bà Hương cho rằng, có rất nhiều người lao động tỉnh lẻ lên Hà Nội như bà do không cân đối được tiền thuê nhà nên có xu hướng tìm đến những khu vực nằm xa trung tâm hoặc vùng ven Thủ đô. Không chỉ vậy, nhiều học sinh, sinh viên đang theo học ở các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội thời gian gần đây cũng đau đầu tìm cách thích ứng khi giá nhà thuê tăng cao. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều sinh viên đã phải liên tục đăng tin tìm người ở ghép, mất ăn mất ngủ nghĩ đến chi phí sinh hoạt hằng tháng.

Em Trần Văn Phương (sinh viên năm 2 Trường Đại học Thuỷ lợi) cho biết, sau thời gian tìm kiếm rất lâu em đã quyết định đặt cọc thuê nhà ở xã Tân Triều (huyện Thanh Trì) với mức giá 2 triệu đồng/phòng (đã bao gồm chi phí sinh hoạt, điện nước) giảm được gần một nửa so với nhà trọ gần trường trong nội thành.

Chi phí đang đè nặng trên vai người lao động

Nhiều chuyên gia bất động sản mới đây nhận định, nguyên nhân khiến giá nhà cho thuê tăng cao sau dịp Tết Nguyên đán là do kinh tế đang bước vào giai đoạn phục hồi, người lao động và lượng sinh viên lớn đang đổ dồn về Hà Nội làm việc và học tập khiến nhu cầu tìm nhà trọ tăng chóng mặt. Mặt khác, giá nhà cho thuê tăng cao cũng đến từ việc nguồn cung mới trên thị trường đang khan hiếm.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân theo tháng của người lao động trong năm 2022 chỉ đạt 6,7 triệu đồng. Như vậy, việc mức giá nhà thuê có xu hướng tăng cao trong thời gian gần đây đã trở thành gánh nặng đè lên vai người lao động, đặc biệt người có thu nhập thấp, buộc họ phải tìm cách, chuyển hướng về các quận huyện ngoại thành, nơi có mức giá thuê nhà và chi phí sinh hoạt thấp hơn.

Số liệu của Batdongsan.com trong tháng 1.2023 cũng cho thấy, nhu cầu tìm thuê bất động sản toàn quốc đã tăng 101% so với cùng kỳ năm 2022. Ở thị trường TPHCM, lượt quan tâm đã tăng ở tất cả các loại hình bất động sản cho thuê, trong đó tăng mạnh nhất với chung cư là 157% và nhà trọ tăng 107%. Tương tự ở Hà Nội, nhu cầu thuê chung cư và nhà trọ cũng đang dẫn dắt thị trường với lượt tìm thuê căn hộ tăng 112% và nhà trọ tăng 38%.

THU GIANG
TIN LIÊN QUAN

Nhà thuê 20m2/người mới được đăng ký thường trú: Sẽ lấy ý kiến rộng rãi

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Trưởng Ban Đô thị HĐND TP.Hà Nội Nguyễn Nguyên Quân cho biết, đề xuất ở nhà thuê tối thiểu 20m2 mới được đăng ký thường trú Hà Nội sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng, đăng tải công khai và xin ý kiến rộng rãi.

Quy định nhà thuê 20m2/người mới được đăng ký thường trú: Gây khó khăn cho người lao động

Linh Anh |

Cuối tháng 10, UBND Thành phố Hà Nội đã xây dựng tờ trình số 353 gửi Thường trực HĐND thành phố về việc phê duyệt đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở. Tuy nhiên, đến 23.11, UBND Thành phố Hà Nội lại có văn bản hoả tốc xin lùi thời gian trình nghị quyết này. Dù vậy, những động thái trên đã tác động khá lớn tới người dân, trong đó có lực lượng người lao động có nhu cầu đăng ký thường trú tại Hà Nội.

Cán bộ không được tổ chức tiệc cưới, tân gia xa hoa lãng phí hoặc vụ lợi

VƯƠNG TRẦN |

Dự thảo Nghị định ban hành Bộ Quy tắc Đạo đức công vụ nêu rõ, cán bộ, công chức, viên chức không tổ chức tiệc cưới, ăn hỏi, đám ma, mừng thọ, sinh nhật, tân gia và các công việc khác xa hoa, lãng phí hoặc để vụ lợi.

Cháy lớn tại Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đang điều động xe cứu hỏa đến hiện trường để chữa đám cháy lớn ở Công ty Cổ phần One One miền Trung.

Dự báo thời tiết 21.3: Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt nhanh, trời nắng oi

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.3, miền Bắc tăng nhiệt, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, nhiệt độ lên đến 35 - 37 độ C.

Du khách Trung Quốc sẽ tăng dần theo tốc độ phục hồi hàng không

Ý Yên |

Ngay từ 15.3 - ngày Trung Quốc chính thức cho phép tổ chức tour đến Việt Nam theo chương trình thí điểm mở cửa du lịch đợt 2, các địa phương từ Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh... đã đón hàng trăm khách du lịch theo đoàn. 

Hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng

Khánh Minh |

Ngày 19.3, một số ngân hàng Trung ương lớn nhất thế giới đã hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng sau khi ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS mua lại Credit Suisse - ngân hàng lớn thứ hai nước này - trong một thoả thuận lịch sử.

Thu nhập thấp, áp lực công việc lớn, nhiều giáo viên xin thôi việc

Chu Trang |

Gánh nặng "cơm áo gạo tiền" cộng với áp lực công việc ngày càng cao nên đã có nhiều giáo viên xin thôi việc trong năm qua.

Nhà thuê 20m2/người mới được đăng ký thường trú: Sẽ lấy ý kiến rộng rãi

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Trưởng Ban Đô thị HĐND TP.Hà Nội Nguyễn Nguyên Quân cho biết, đề xuất ở nhà thuê tối thiểu 20m2 mới được đăng ký thường trú Hà Nội sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng, đăng tải công khai và xin ý kiến rộng rãi.

Quy định nhà thuê 20m2/người mới được đăng ký thường trú: Gây khó khăn cho người lao động

Linh Anh |

Cuối tháng 10, UBND Thành phố Hà Nội đã xây dựng tờ trình số 353 gửi Thường trực HĐND thành phố về việc phê duyệt đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở. Tuy nhiên, đến 23.11, UBND Thành phố Hà Nội lại có văn bản hoả tốc xin lùi thời gian trình nghị quyết này. Dù vậy, những động thái trên đã tác động khá lớn tới người dân, trong đó có lực lượng người lao động có nhu cầu đăng ký thường trú tại Hà Nội.