Chào năm mới, phố phường Hà Nội không rực rỡ cờ hoa

T.T |

Chỉ còn hết ngày mai là kết thúc năm 2018, bước sang năm 2019. Chuẩn bị cho thời khắc giao thừa đón năm mới, nhưng phố phường Hà Nội không rực rỡ cờ hoa như năm ngoái.

Theo khảo sát của PV Báo Lao Động, tới trưa nay 30.12, một số tuyến phố chính xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm mới được lắp đặt đèn trang trí.

Phố Hai Bà Trưng được treo nhưng khối cầu màu xanh và nhưng quả cầu kết từ đèn led nhiều màu.
Phố Hai Bà Trưng được treo nhưng khối cầu màu xanh, dưới mỗi khối cầu có trao 3 đèn hình quả trám, cùng màu xanh.
Khối cầu trên phố Hai Bà Trưng sẽ phát sáng vào buổi tối.
Khối cầu trên phố Hai Bà Trưng sẽ phát sáng vào buổi tối.
Trên phố Bà Triệu cũng được lắp những khối cầu màu xanh. Tuy nhiên, những khối cầu này chỉ được lắp từ Hồ Gươm xuống tới dốc Bà Triệu (đoạn giao với phố Hàm Long).
Trên phố Bà Triệu cũng được lắp những khối cầu màu xanh. Tuy nhiên, những khối cầu này chỉ được lắp từ Hồ Gươm xuống tới dốc Bà Triệu (đoạn giao với phố Hàm Long).
Phố Ngô Quyền được lắp những cột đèn hình phống pháo hoa.
Phố Ngô Quyền được lắp những cột đèn hình pháo hoa.
Những quả cầu kết từ đèn led, hình giống chùm pháo hoa chỉ được lắp một đoạn trên phố Ngô Quyền.
Những quả cầu kết từ đèn led, hình giống chùm pháo hoa chỉ được lắp một đoạn trên phố Ngô Quyền.
Phố Hàng Bài được lắp những chùm hoa màu hồng.
Phố Hàng Bài được lắp những chùm hoa màu hồng.
Cùng trục đường nhưng chỉ đoạn phố Hàng Bài được kết hoa, còn phố Huế vẫn như những ngày trước đó.
Cùng trục đường nhưng chỉ đoạn phố Hàng Bài được kết hoa, còn phố Huế vẫn như những ngày trước đó.
Hà Nội đang lạnh 10 độ nên phố phường không đông như bình thường.
Phố Ngô Quyền không đông như ngày thường.
Phố Trần Xuân Soạn cũng giống như nhiều con phố nhỏ khác không được chăng đèn, kết hoa chào năm mới.
Phố Trần Xuân Soạn cũng giống như nhiều con phố nhỏ khác không được chăng đèn, kết hoa chào năm mới.
Phố Nguyễn Du cũng không được chăng đèn kết hoa chào năm mới.

Phố Nguyễn Du cũng không được chăng đèn kết hoa chào năm mới.

Phố Hàm Long vẫn như ngày thường mặc dù chỉ còn 1 ngày nữa là sang năm mới 2019.Phố Hàm Long vẫn như ngày thường mặc dù chỉ còn 1 ngày nữa là sang năm mới 2019.

T.T
TIN LIÊN QUAN

Tây Hà Nội - trung tâm mới nổi của Thủ đô

Nam Việt |

Nhiều chuyên gia đánh giá, khu vực phía tây Hà Nội đang trở thành trung tâm mới của Hà Nội nhờ quy hoạch đồng bộ và hiện đại. BĐS phía tây không chỉ được tìm kiếm để an cư mà còn là kênh đầu tư hiệu quả bởi tiềm năng tăng giá lớn.

10 sự kiện tiêu biểu nhất năm 2018 của Hà Nội là những gì?

VƯƠNG TRẦN |

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa công bố 10 sự kiện tiêu biểu nhất của Thủ đô Hà Nội trong năm 2018.

Hà Nội FC lọt vào top CLB “phủ sóng” rộng nhất ở Asian Cup 2019

MẠNH HÀO |

Thật bất ngờ khi Hà Nội FC nằm trong tốp những CLB có nhiều cầu thủ tham dự Asian Cup 2019 nhất.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tây Hà Nội - trung tâm mới nổi của Thủ đô

Nam Việt |

Nhiều chuyên gia đánh giá, khu vực phía tây Hà Nội đang trở thành trung tâm mới của Hà Nội nhờ quy hoạch đồng bộ và hiện đại. BĐS phía tây không chỉ được tìm kiếm để an cư mà còn là kênh đầu tư hiệu quả bởi tiềm năng tăng giá lớn.

10 sự kiện tiêu biểu nhất năm 2018 của Hà Nội là những gì?

VƯƠNG TRẦN |

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa công bố 10 sự kiện tiêu biểu nhất của Thủ đô Hà Nội trong năm 2018.

Hà Nội FC lọt vào top CLB “phủ sóng” rộng nhất ở Asian Cup 2019

MẠNH HÀO |

Thật bất ngờ khi Hà Nội FC nằm trong tốp những CLB có nhiều cầu thủ tham dự Asian Cup 2019 nhất.