Chàng trai trẻ "chạy cùng Thiện Nhân" xuyên Việt

THUỲ TRANG |

Chúng tôi gặp Bùi Huy Hoàng ở đèo Hải Vân thuộc địa phận TP. Đà Nẵng trên hành trình xuyên Việt mang tên “chạy cùng Thiện Nhân”. Chàng trai Hà Nội cao gầy, da cháy nắng cười hiền kể: “Tôi hi vọng mình có thể góp một phần nào đó để viết tiếp hành trình yêu thương năm thứ 13 của hai mẹ con chú lính chì dũng cảm”.

Trong những ngày nắng đổ lửa vừa qua, Bùi Huy Hoàng (sinh năm 1994) đã quyết định thực hiện hành trình chạy xuyên Việt từ Hà Nội đến TP. HCM.

Chạy bộ xuyên Việt không phải là chuyện lạ hay hiếm gặp, thế nhưng, một điều đặc biệt khiến cộng đồng bị thu hút về hành trình của Hoàng là bởi, ngay từ khi bắt đầu Hoàng viết trên trang cá nhân của mình rằng: “Tôi đang thực hiện hành trình chạy xuyên Việt ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình. Tôi chạy đơn giản từ niềm cảm hứng về câu chuyện cổ tích của chú lính chì dũng cảm Thiện Nhân, cùng với người mẹ của mình là chị Mai Anh. Trong suốt 13 năm qua, họ đã viết nên câu chuyện cổ tích từ sức mạnh của tình yêu và những giá trị nhân văn trong cuộc sống”.

 
Bùi Huy Hoàng tại điểm dừng chân Đà Nẵng.

Hoàng kể, bản thân đã có dự định chạy xuyên Việt từ lâu như một cách chính phục những mục tiêu trong đời. Tuy nhiên, bất ngờ thay, trước khi bắt đầu hành trình hồi đầu tháng 6 vừa qua , Hoàng biết đến chương trình Thiện Nhân và gặp chị Mai Anh – một trong những người sáng lập chương trình “Thiện Nhân và Những người bạn”.

 
Chàng trai Hà Nội chạy xuyên Việt với mong muốn kêu gọi các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ các em nhỏ chương trình "Thiện Nhân và Những người bạn"

“Được nghe câu chuyện hai mẹ con Thiện Nhân đã tiếp thêm động lực để tôi tiếp tục lan toả thông điệp về tình nhân ái và niềm tin về một thế giới còn nhiều những điều tốt đẹp. Tôi đã lựa chọn 13 điểm dừng chính trong suốt chặng đường chạy để cùng kể về hành trình Thiện Nhân suốt 13 năm qua.

Tôi hy vọng các anh chị em, bạn bè sẽ cùng tôi giúp Quỹ Thiện Nhân viết tiếp những trang trong hành trình mang lại cuộc sống mới cho các em nhỏ Việt Nam bằng sự cổ vũ, lan toả, bằng những đóng góp từ chính tấm lòng” – Hoàng tâm sự.

Với động lực lớn đó, xuất phát tại Hà Nội từ ngày 16.6, Hoàng đã hoàn thành được một nửa hành trình của mình. Làn da của chàng trai Hà Nội có chỗ đã cháy nắng thế nhưng Hoảng cho biết bản thân đã nhận được sự cỗ vũ rất nhiều từ những người xa lạ. Thậm chí, hành trình này còn mang lại cho Hoàng nhiều câu chuyện ý nghĩa.

 
Trên hành trình của mình Hoàng đã có nhiều câu chuyện hay cho chính mình

Hoàng kể, trên đường đi chạy, anh gặp một bác đi xe ba bánh, qua hỏi chuyện Hoàng mới biết bác cũng đang trên hành trình xuyên Việt.

“Đến đây bất giác thấy mắt cay cay. Trước đây cứ ngỡ rằng mình mạnh mẽ lắm. Nhìn thấy chú chân bị liệt, nhìn thấy Thiện Nhân không có đôi chân lành lặn để có thể đi lại, chạy đi xa được như mình mới cảm thấy những khó khăn hiện tại chưa là gì cả” – Hoàng chia sẻ.

Những câu chuyện nối tiếp nhau trên hành trình chàng trai trẻ Hà Nội đi lan toả thông điệp yêu thương.

‘Một ngày nào đó khi có cơ hội gặp Thiện Nhân và những người bạn của em, tôi sẽ kể cho các em nghe về hành trình này và những cuộc đời mà tôi gặp trên đường. Chạy xuyên Việt cùng Thiện Nhân đã giúp tôi có một cuộc đời ý nghĩa hơn” – Hoàng nói.

 
Chương trình "Thiện Nhân và Những người bạn" đang tiếp tục giúp các em nhỏ tại Việt Nam tìm lại cơ thể lành lặn

Là một trong những người dõi theo sát hành trình của Hoàng, chị Trần Mai Anh – mẹ nuôi của Thiện Nhân và là người sáng lập chương trình “Thiện Nhân và Những người bạn” chia sẻ: “Hoàng chạy xuyên Việt với 13 điểm dừng để chúc mừng sinh nhật Thiện Nhân. 13 tuổi là 13 năm khó khăn nhưng ý nghĩa mà Nhân và rất nhiều người đồng hành cùng Nhân đã đi qua.

Và nay, Hoàng đã lựa chọn cho mình một hành trình cũng khó khăn không kém nhưng tôi tin, nhất định chàng trai này sẽ về đích với nhiều câu chuyện để kể cho chúng ta nghe. Đây sẽ là món quà ý nghĩa không chỉ dành cho Nhân và còn cho những người bạn của Nhân – những đứa trẻ đang cần rất nhiều những yêu thương của cộng đồng, để giúp các con có lại cơ thể lành lặn”.

"Thiện Nhân và Những người bạn" là chương trình khám, phẫu thuật miễn phí cho trẻ em có khiếm khuyết bộ phận sinh dục tại Việt Nam, được tiếp nối từ câu chuyện về chú lính chì Thiện Nhân. Tháng 11.2019, đoàn bác sĩ tình nguyện từ Ý, Mỹ sẽ tiếp tục sang khám và điều trị cho gần 200 em nhỏ tại ba tỉnh thành là Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Người phụ nữ với niềm “đam mê” làm từ thiện

LÊ KHUYÊN |

Là hội viên Hội Cựu Thanh niên xung phong, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt (59 tuổi, trú tại tổ dân phố 14, phường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) gắn bó phần lớn cuộc đời mình với những chuyến đi từ thiện.

Đại gia Châu Phi đem đấu giá dàn xe triệu đô làm từ thiện

Long Du |

Một bộ sưu tập siêu xe triệu đô của một vị đại gia ở Châu Phi sắp được bán đấu giá công khai... trong đó có rất nhiều chiếc xe chỉ mới chạy vài trăm km đã bị chủ nhân của nó cho "ngửi bụi" không thương tiếc bên trong garage...

Nhờ khám miễn phí, bé 22 ngày tuổi bất ngờ được phát hiện tim bẩm sinh nguy kịch

LH |

Bệnh nhi H.A.V (22 ngày tuổi, ở Cao Bằng) vô tình được phát hiện tim bẩm sinh, nguy kịch nhờ tham gia chương trình  sàng lọc các bệnh lý tim mạch ở trẻ em tại Cao Bằng của các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người phụ nữ với niềm “đam mê” làm từ thiện

LÊ KHUYÊN |

Là hội viên Hội Cựu Thanh niên xung phong, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt (59 tuổi, trú tại tổ dân phố 14, phường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) gắn bó phần lớn cuộc đời mình với những chuyến đi từ thiện.

Đại gia Châu Phi đem đấu giá dàn xe triệu đô làm từ thiện

Long Du |

Một bộ sưu tập siêu xe triệu đô của một vị đại gia ở Châu Phi sắp được bán đấu giá công khai... trong đó có rất nhiều chiếc xe chỉ mới chạy vài trăm km đã bị chủ nhân của nó cho "ngửi bụi" không thương tiếc bên trong garage...

Nhờ khám miễn phí, bé 22 ngày tuổi bất ngờ được phát hiện tim bẩm sinh nguy kịch

LH |

Bệnh nhi H.A.V (22 ngày tuổi, ở Cao Bằng) vô tình được phát hiện tim bẩm sinh, nguy kịch nhờ tham gia chương trình  sàng lọc các bệnh lý tim mạch ở trẻ em tại Cao Bằng của các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương.