Chặn dịch COVID-19 từ phao số 0

Nguyễn Hùng |

Cứ mỗi con tàu chở hàng nước ngoài từ vùng có nguy cơ cao vào Quảng Ninh, các nhân viên y tế của Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh lại vượt sóng ra phao số 0 để làm nhiệm vụ. Chuyến đi nào cũng đầy vất vả, nhất là thường xuyên vào giữa đêm khuya, leo bằng thang dây lên những con tàu cao bằng tòa nhà 5-6 tầng.

Bác sĩ Hoàng Mạnh Tùng - kiểm dịch viên thuộc Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh - vừa từ phao số 0 trở về, sau khi làm xong nhiệm vụ trên con tàu nước ngoài chở hàng đang đợi làm thủ tục vào Quảng Ninh.

Lấy mẫu xét nghiệm cho các thủy thủ, thuyền viên tàu nước ngoài tại phao số 0. Ảnh: Hoàng Mạnh Tùng
Lấy mẫu xét nghiệm cho các thủy thủ, thuyền viên tàu nước ngoài tại phao số 0. Ảnh: Hoàng Mạnh Tùng

Nhiệm vụ của nhóm anh, gồm 3 người, là đo thân nhiệt, khám lâm sàng sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho tất cả thuyền viên và phun khử trùng tàu… Chỉ khi nào nơi xét nghiệm trên bờ thông báo toàn bộ thuyền viên âm tính với SARS-CoV-2, tàu mới được phép đi sâu vào bên trong.

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, mỗi ngày, anh cùng các đồng nghiệp ra phao số 0 một lần, trong đó nhiều lần vào giữa đêm khuya, bởi chậm một ngày mỗi tàu sẽ mất khoảng 20.000 USD cho các loại chi phí.

Nữ kiểm dịch viên Nguyễn Thị Phương Thảo trong một lần leo thang dây lên tàu hàng nước ngoài để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các thuyền viên, thủy thủ. Ảnh cắt từ video clip
Nữ kiểm dịch viên Nguyễn Thị Phương Thảo trong một lần leo thang dây lên tàu hàng nước ngoài để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các thuyền viên, thủy thủ. Ảnh cắt từ video clip

Phao số 0 nằm cách xa bờ khoảng 20km, đi bằng loại tàu bình thường mất khoảng 2,5 tiếng. Nhưng không ít lần, các kiểm dịch viên buộc phải quay về vì ra đến nơi sóng đánh dữ dội.

Gian nan nhất là việc leo lên tàu chở hàng nước ngoài để làm nhiệm vụ. Sóng ở phao số 0 luôn rất lớn, có hôm cao từ 5-6m, mà tàu hàng lại rất cao - bằng nhà 5-6 tầng (khoảng 15-17m). Trong khi con đường duy nhất để lên được tàu hàng là đoạn thang dây dựng đứng, văng bên nọ, đập bên kia theo từng đợt sóng đánh.

“Trèo bằng tay không đoạn thang dây dài trong điều kiện sóng đánh mạnh như thế không hề đơn giản. Có lần một thanh thang gẫy, tôi suýt rơi xuống biển. Có những kiểm dịch viên về nhà ngủ mà lúc nào cũng có cảm giác như lơ lửng vì những lần leo thang dây. Hôm nào mưa gió nữa mới vất vả, nhưng cứ có lệnh là chúng tôi lên đường” - kiểm dịch viên Hoàng Mạnh Tùng chia sẻ.

Những lúc sóng lớn, việc lên tàu hàng nước ngoài vô cùng vất cả. Ảnh: Hoàng Mạnh Tùng
Những lúc sóng lớn, việc lên tàu hàng nước ngoài vô cùng vất cả. Ảnh: Hoàng Mạnh Tùng

Theo ông Hoàng Văn Lương - Giám Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh, các tàu hàng nước ngoài vào vùng biển Quảng Ninh được phân thành một số cấp, trong đó tàu đến từ vùng có nguy cơ cao buộc phải đỗ ở phao số 0 để kiểm dịch rồi mới được đi tiếp.

Lượng tàu quốc tế vào Quảng Ninh rất đông, nên các nữ kiểm dịch viên cũng phải vào cuộc, nhưng được bố trí kiểm dịch với các tàu ít nguy cơ hơn và ở vị trí gần bờ hơn. Tuy nhiên, những vị trí đó cũng đều có sóng lớn vì không nằm trong vùng vịnh có núi đá che chắn.

Nữ kiểm dịch viên Nguyễn Thị Phương Thảo kể những lần đầu, vừa nín thở vừa leo thang dây và đến giữa chừng quay về.

“Lúc đầu nhìn choáng lắm vì tàu quá cao, mà cái thang dây thì cứ đung đưa. Leo lâu rồi cũng thành quen, giờ không còn sợ nữa” - Thảo tâm sự. “Vừa phải đảm bảo an toàn lao động, vừa phải đảm bảo an toàn dịch cho mình, nên mỗi kiểm dịch viên đều phải hết sức cố gắng”.

Những con tàu mà Thảo được giao lên kiểm dịch đều thuộc diện ít nguy cơ hơn. Nhưng trong lần Thảo cùng các đồng nghiệp lấy mẫu giữa tháng 7 vừa rồi, có 8 thuyền viên trên một tàu Trung Quốc mắc COVID-19.

Từ tháng 6 đến nay, lực lượng kiểm dịch viên y tế quốc tế Quảng Ninh đã sàng lọc trên 4.000 thuyền viên nước ngoài nhập cảnh, phát hiện 13 ca mắc COVID-19.

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát vào đầu năm 2020, Quảng Ninh yêu cầu các thuyền viên, thủy thủ tàu nước ngoài không được lên bờ và từ tháng 6.2021, thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ những đối tượng trên.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Người dân không nên đổ xô mua sản phẩm để phòng, hỗ trợ điều trị COVID-19

Hương Giang |

Văn bản thu hồi công văn kèm danh mục 12 loại thuốc, sản phẩm cổ truyền phòng và hỗ trợ điều trị COVID-19 của Bộ Y tế vừa phát ra, chưa ngăn cản được hiện tượng người dân đổ xô đi mua các sản phẩm về sử dụng và tích trữ.

Bộ Y tế thu hồi văn bản có danh mục 12 sản phẩm hỗ trợ điều trị COVID-19

Thùy Linh |

Do một số nội dung chưa phù hợp nên Bộ Y tế đã thu hồi công văn về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 bằng thuốc cổ truyền và sản phẩm từ dược liệu kèm theo danh mục gồm 12 loại thuốc, sản phẩm cổ truyền phòng, hỗ trợ điều trị COVID-19.

CĐ các khu công nghiệp Hải Dương ra mắt tổ tự quản an toàn COVID-19 nhà trọ

Diệu Thuý (LĐLĐ tỉnh Hải Dương) |

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương vừa thành lập "Tổ tự quản - An toàn COVID-19 khu nhà trọ" đầu tiên tại thôn Lê Xá, xã Cẩm Phúc (Cẩm Giàng).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người dân không nên đổ xô mua sản phẩm để phòng, hỗ trợ điều trị COVID-19

Hương Giang |

Văn bản thu hồi công văn kèm danh mục 12 loại thuốc, sản phẩm cổ truyền phòng và hỗ trợ điều trị COVID-19 của Bộ Y tế vừa phát ra, chưa ngăn cản được hiện tượng người dân đổ xô đi mua các sản phẩm về sử dụng và tích trữ.

Bộ Y tế thu hồi văn bản có danh mục 12 sản phẩm hỗ trợ điều trị COVID-19

Thùy Linh |

Do một số nội dung chưa phù hợp nên Bộ Y tế đã thu hồi công văn về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 bằng thuốc cổ truyền và sản phẩm từ dược liệu kèm theo danh mục gồm 12 loại thuốc, sản phẩm cổ truyền phòng, hỗ trợ điều trị COVID-19.

CĐ các khu công nghiệp Hải Dương ra mắt tổ tự quản an toàn COVID-19 nhà trọ

Diệu Thuý (LĐLĐ tỉnh Hải Dương) |

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương vừa thành lập "Tổ tự quản - An toàn COVID-19 khu nhà trọ" đầu tiên tại thôn Lê Xá, xã Cẩm Phúc (Cẩm Giàng).