Chấn chỉnh tình trạng hút cát trái phép để trồng tỏi, hành ở Lý Sơn

Thanh Chung |

Quảng Ngãi - Nhiều năm qua, người dân ở huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) dùng tàu bè ra biển hút cát để trồng tỏi, hành gây ảnh hưởng môi trường sinh thái.

Để cho năng suất cao hơn cũng như hương vị đạt, cứ đến vụ tỏi mới người dân trên đảo buộc phải cải tạo đất, cào hết lớp cát cũ thay vào đó là phủ lên bề mặt một lớp cát mới.

Từ đó, người dân tự ý lấy cát từ khu vực biển ở ngoài rìa của huyện đảo Lý Sơn, đưa lên bè và chở vào khu vực bờ phía tây của vũng neo đậu đổ xuống lại để dễ dàng hơn trong việc bơm hút, tập kết lên bờ, dẫn đến một số lượng cát tồn đọng và bồi lắng lại ở lòng vũng neo đậu.

Tuy nhiên từ nhiều năm qua, nguồn cát ven bờ biển trên đảo cạn kiệt nên nhiều người đã dùng bè ra biển cách bờ chừng vài trăm mét để hút cát. Khi cát đã đầy, họ kéo bè chạy vào bờ và cho cát xuống biển, rồi sau đó mới hút cát lên trên bờ để bán. Song, hiện tại nguồn cát biển gần bờ cũng không còn, một số cá nhân đã ngang nhiên hút cát ở từ khu vực biển ở ngoài rìa của đảo để hút lên, rồi đưa vào để sử dụng.

Theo tính toán của Phòng Kinh tế - hạ tầng và nông thôn huyện Lý Sơn, mỗi năm nông dân trồng tỏi trên đảo cần khoảng 1 triệu m3 cát để cải tạo hơn 300ha đất trồng tỏi.

Theo thống kê sơ bộ, có khoảng 10 nhóm và cá nhân ở địa phương tham gia làm bè lấy cát. Trong khi phải tốn nhiều công sức, chi phí và thời gian để xử lý tình trạng bồi lắng ở khu vực vũng neo đậu, thì hoạt động theo phương thức trên của các bè lấy cát đã làm cho kết quả nạo vét có nguy cơ suy giảm đáng kể và ảnh hưởng tiến độ thực hiện dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã chỉ đạo, giao trách nhiệm cho chính quyền Lý Sơn và Ban quản lý Vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn khẩn cấp chấn chỉnh ngay tình trạng này, tạm thời cử lực lượng chốt ngay tại cửa của vũng neo đậu, không cho số bè chở cát vào khu vực đang thi công để đổ cát xuống bơm, hút lên bờ tập kết.

Chính quyền huyện Lý Sơn đã yêu cầu các tổ chức, cá nhân trên địa bàn nếu có nhu cầu khai thác cát để phục vụ trồng tỏi, phải làm hồ sơ trình cơ quan chức năng và cấp thẩm quyền tỉnh phê duyệt, cấp phép. Các trường hợp khai thác trái phép sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Bắt quả tang nhiều tàu khai thác cát trên sông Thạch Hãn

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Nửa đêm, Công an tỉnh Quảng Trị bắt quả tang nhiều vụ khai thác cát trái phép trên sông Thạch Hãn.

Quảng Bình: Bắt liên tiếp các vụ khai thác cát trái phép

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Ngày 14.2, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện và bắt giữ liên tiếp 2 vụ khai thác cát trái phép trên địa bàn.

Khai thác quặng trái phép, 1 doanh nghiệp ở Lào Cai bị phạt 800 triệu đồng

Văn Đức |

Lào Cai - Công ty TNHH Thịnh Phú vừa bị UBND tỉnh xử phạt 800 triệu đồng vì khai thác trái phép hơn 100 tấn quặng sắt.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bắt quả tang nhiều tàu khai thác cát trên sông Thạch Hãn

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Nửa đêm, Công an tỉnh Quảng Trị bắt quả tang nhiều vụ khai thác cát trái phép trên sông Thạch Hãn.

Quảng Bình: Bắt liên tiếp các vụ khai thác cát trái phép

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Ngày 14.2, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện và bắt giữ liên tiếp 2 vụ khai thác cát trái phép trên địa bàn.

Khai thác quặng trái phép, 1 doanh nghiệp ở Lào Cai bị phạt 800 triệu đồng

Văn Đức |

Lào Cai - Công ty TNHH Thịnh Phú vừa bị UBND tỉnh xử phạt 800 triệu đồng vì khai thác trái phép hơn 100 tấn quặng sắt.