Chậm triển khai, cao tốc thành điểm nóng tai nạn giao thông

Thanh Chung - Thuỳ Trang |

Bị cắt vốn từ năm 2019, đoạn đường Hoà Liên - Tuý Loan, huyện Hoà Vang, TP.Đà Nẵng thuộc cao tốc La Sơn - Tuý Loan trở thanh điểm nóng về tai nạn giao thông. Bởi, con đường hai làn xe nhưng có lúc thành “đường đua” của các loại xe từ container, xe khách liên tỉnh cho đến xe gắn máy.

Người dân sợ ra đường

Nhiều năm qua, người dân trên tuyến đường Hoà Liên (Khu công nghệ cao) về Tuý Loan, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng luôn sống trong cảnh tiếng còi xe inh ỏi ngày cũng như đêm, bụi đường thì mịt mù, phương tiện qua lại như mắc cửi. Đoạn đường này thuộc dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan, được khởi công ngày 22.12.2013, có tổng chiều dài toàn tuyến là 77,5km nối từ ngã ba La Sơn vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Tuy nhiên đến nay, cao tốc La Sơn - Túy Loan chỉ mới đưa vào hoạt động 66km, bắt đầu tại ngã ba La Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế đến nút giao Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng. Còn khoảng 11.5km từ xã Hoà Liên về Túy Loan, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng vẫn chưa triển khai.

Việc chưa khớp nối cao tốc La Sơn - Túy Loan và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi nên người dân vẫn thường xuyên lưu thông trên đoạn đường từ xã Hòa Liên đến Túy Loan. Đáng nói, đoạn đường này rất đông xe khách liên tỉnh, xe container chạy qua khiến việc lưu thông của người dân bằng xe máy, xe thô sơ hết sức nguy hiểm.

Chỉ tay về con đường trước mặt nhà, bà Nguyễn Thị Kim Lan, người dân trú xã Hoà Phú cho biết, tai nạn giao thông xảy ra thường xuyên. “Toàn là tai nạn chết người. Cứ nhìn tốc độ xe khách, xe tải chạy như đua vào ban ngày thì ban đêm, xe máy lỡ lạc tay là có tai nạn ngay. Chỉ riêng đoạn qua xã Hoà Phú cũng đã có vài điểm thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông rồi” - và Lan cho hay.

Nhắc đến đường này, nhiều người dân Đà Nẵng đều e ngại bởi từ nhiều năm qua, nơi đây đã trở thành điểm nóng tai nạn giao thông. Chỉ mới hồi tháng 3 vừa qua, hai vụ tai nạn xảy ra chỉ cách nhau một giờ trên tuyến đường này khiến người thì tử vong, người bị thương nặng. Chưa kể, những vụ tai nạn liên hoàn do xe tải, container và xe khách gây ra khiến nhiều người sợ hãi.

Không chỉ vậy, dự án cao tốc bị treo khiến nhiều hộ dân ở khu vực huyện Hoà Vang không thể sửa chữa nhà cửa. Bà Lan tự lấy mình làm dẫn chứng. Căn nhà cấp 4 mái ngói đã xuống cấp nhiều năm nhưng không thể xây dựng mới vì “chờ dự án”. Mùa mưa bão khiến căn nhà dột ướt, bà Lan chỉ còn cách xin cải tạo lại phần mái. “Có lúc thì nghe nói dự án đã dừng, có lúc lại nghe sẽ làm nhưng thời gian bao giờ thì không rõ” - bà Lan cho hay.

Không có chuyện vướng giải phóng mặt bằng

Cao tốc La Sơn - Tuý Loan là một trong những dự án bị chậm tiến độ kéo dài. Mãi đến giữa tháng 4.2022, tức sau gần 9 năm, dự án mới chính thức đưa vào hoạt động. Tại kỳ họp cuối tháng 5 vừa qua, Quốc hội đã nhắc nhở, phê bình về việc dự án chậm tiến độ. Tuy nhiên, đoạn đường 11,5km từ Hoà Liên về Tuý Loan lại không được chính thức đề cập đến, điều này khiến người dân Đà Nẵng lo ngại, dự án sẽ có nguy cơ tiếp tục treo dài.

Đại diện Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho hay, việc không thể triển khai 11,5km tuyến cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan là do vướng mặt bằng và có ý kiến điều chỉnh mở rộng, làm thêm đường gom của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, việc điều chỉnh này lại ảnh hưởng đến nguồn vốn, thời điểm thi công thì mặt bằng cũng chưa có. Trước tình cảnh dự án kéo dài, các bộ, ngành đã kiến nghị Bộ GTVT dừng triển khai đoạn Hòa Liên - Túy Loan, tiếp tục khai thác với quy mô hiện tại.

Tuy nhiên, trao đổi về vấn đề này, ông Phan Văn Tôn - Chủ tịch UBND huyện Hoà Vang - lại cho biết, không có chuyện vướng giải phóng mặt bằng mà tuyến Hoà Liên - Tuý Loan phải dừng triển khai.

“Năm 2019, dự án cao tốc La Sơn - Tuý Loan đã cắt vốn, không thực hiện đoạn Hoà Liên - Tuý Loan. Không riêng gì dự án này mà các dự án trên địa bàn huyện Hoà Vang, chúng tôi luôn nỗ lực để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đặc biệt là đoạn đường Hoà Liên - Tuý Loan, đây là con đường năm nào cũng xảy ra tai nạn giao thông, rất cần đầu tư. Chính quyền huyện và người dân rất mong mỏi dự án sớm triển khai. Còn về ý kiến điều chỉnh thêm đường gom là bởi hai bên đường cao tốc vẫn có người dân sinh sống, có khu vực có nghĩa trang, người dân trồng rừng... nên địa phương vẫn kiến nghị có thêm đường gom phục vụ nhu cầu đi lại của người dân” - ông Tôn cho hay.

Được biết, tháng 9.2021, Bộ trưởng Bộ GTVT đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan. Dự án được đầu tư 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/giờ, với tổng mức đầu tư hơn 2.113 tỉ đồng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Thời gian thực hiện dự án từ 2021-2025. “UBND thành phố đã có cuộc họp bàn với các ngành, trong đó có UBND huyện Hoà Vang. Nếu được bố trí vốn như phê duyệt, chúng tôi sẽ phối hợp với các ngành, xã tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công, thự hiện dự án đúng tiến độ đề ra” - ông Tôn khẳng định. 

Thanh Chung - Thuỳ Trang
TIN LIÊN QUAN

Dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Bình Định: Đảm bảo bàn giao 70% mặt bằng trước 20.11

Diễm Phúc |

Các địa phương ở tỉnh Bình Định đang tập trung giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam để đảm bảo bàn giao mặt bằng 70% trước ngày 20.11.2022 theo đúng Nghị quyết và chỉ đạo của Chính phủ.

Đề xuất khoảng 5.876 tỉ đồng làm tuyến kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 31.5, thông tin từ UBND tỉnh cho biết, Sở Giao thông Vận tải đã có báo cáo nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư tuyến giao thông kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với tổng đầu tư dự kiến gần 6.000 tỉ đồng.

Thủ tướng kiểm tra dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Vũ Long |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp thị sát hiện trường dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.

TPHCM: Tai nạn giao thông rình rập từ xe 3-4 bánh chở hàng cồng kềnh

Chân Phúc |

TPHCM - Những chiếc xe tự chế, xe 3-4 bánh chở hàng cồng kềnh hằng ngày vẫn ngang nhiên chạy trên nhiều tuyến đường, điều này đang làm mất an toàn giao thông, gây tai nạn cho người đi đường bất cứ lúc nào.

Tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh khiến 2 thiếu niên thiệt mạng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Tại hiện trường vụ tai nạn giao thông, 2 chiếc môtô biến dạng, 2 người thiệt mạng và 1 người bị thương nặng.

Gần 2.300 người tử vong vì tai nạn giao thông trong 4 tháng

Minh Hạnh |

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 4 tháng đầu năm 2022 (tính từ ngày 15.12.2021 đến 14.4.2022), toàn quốc xảy ra 3.808 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.276 người, bị thương 2.431 người.

Đề xuất 8 giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông

Đặng Tiến |

Theo Nghị quyết 48/2022 của Chính phủ yêu cầu tăng cường các giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Các chuyên gia cho rằng, ngoài tuyên truyền giáo dục về TTATGT phải gắn với tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Bình Định: Đảm bảo bàn giao 70% mặt bằng trước 20.11

Diễm Phúc |

Các địa phương ở tỉnh Bình Định đang tập trung giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam để đảm bảo bàn giao mặt bằng 70% trước ngày 20.11.2022 theo đúng Nghị quyết và chỉ đạo của Chính phủ.

Đề xuất khoảng 5.876 tỉ đồng làm tuyến kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 31.5, thông tin từ UBND tỉnh cho biết, Sở Giao thông Vận tải đã có báo cáo nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư tuyến giao thông kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với tổng đầu tư dự kiến gần 6.000 tỉ đồng.

Thủ tướng kiểm tra dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Vũ Long |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp thị sát hiện trường dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.

TPHCM: Tai nạn giao thông rình rập từ xe 3-4 bánh chở hàng cồng kềnh

Chân Phúc |

TPHCM - Những chiếc xe tự chế, xe 3-4 bánh chở hàng cồng kềnh hằng ngày vẫn ngang nhiên chạy trên nhiều tuyến đường, điều này đang làm mất an toàn giao thông, gây tai nạn cho người đi đường bất cứ lúc nào.

Tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh khiến 2 thiếu niên thiệt mạng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Tại hiện trường vụ tai nạn giao thông, 2 chiếc môtô biến dạng, 2 người thiệt mạng và 1 người bị thương nặng.

Gần 2.300 người tử vong vì tai nạn giao thông trong 4 tháng

Minh Hạnh |

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 4 tháng đầu năm 2022 (tính từ ngày 15.12.2021 đến 14.4.2022), toàn quốc xảy ra 3.808 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.276 người, bị thương 2.431 người.

Đề xuất 8 giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông

Đặng Tiến |

Theo Nghị quyết 48/2022 của Chính phủ yêu cầu tăng cường các giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Các chuyên gia cho rằng, ngoài tuyên truyền giáo dục về TTATGT phải gắn với tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm.