Chậm trễ kéo dài, Cát Linh - Hà Đông phải trả thêm 7,8 triệu USD tư vấn

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời Bộ Tài chính về việc trích 7,835 triệu USD từ Hiệp định vay vốn bổ sung để trả cho tư vấn giám sát  tại Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Theo công văn số 9159/BGTVT – KHĐT do ông Nguyễn Ngọc Đông – Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ký trả lời Bộ Tài chính, việc trích 7,835 triệu USD từ Hiệp định vay vốn bổ sung là để trả cho tư vấn giám sát tại Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Hiện tại, nguồn vốn đối ứng của Dự án còn lại rất ít, trong khi Hiệp định vay bổ sung còn dư khoảng 26,421 triệu USD vì thế, sẽ trích 7,8 triệu từ nguồn vốn này.

Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông được khởi công tháng 10.2011 có tổng chiều dài 13,05km, gồm 12 ga và 1 khu depot. Dự án có tổng mức đầu tư ban đầu là 8.770 tỉ đồng, sau đó được điều chỉnh lên tới 18.002 tỉ đồng (tăng hơn 9.000 tỉ đồng).

Dự kiến kế hoạch hoàn thành đưa vào khai thác vào năm 2015. Tuy nhiên, đến nay dự án nhiều lần lỡ hẹn và đến thời điểm này vẫn chưa rõ ngày được bàn giao để khai thác thương mại.

Tại báo cáo trình Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước cũng nêu rõ hàng loạt sai phạm trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh tổng mức đầu tư. Trước đó, vào cuối năm 2019, Kiểm toán Nhà nước đã chỉ rõ hàng loạt nhức nhối tại dự án khi bị đội vốn.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải đã lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 8.769,97 tỉ đồng lên 18.001,59 tỉ đồng (tăng 205,27%) khi chưa báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét và chỉ đạo xin chủ trương của Quốc hội.

Nhưng con số này chưa dừng lại ở đó khi Tổng thầu EPC Trung Quốc tiếp tục "đòi" thêm 50 triệu USD để thực hiện công tác vận hành hệ thống. Tuy nhiên, Bộ Giao thông Vận tải đã không đồng ý với đề xuất của Tổng thầu. Do dự án bị chậm trễ kéo dài, đến nay, Hợp đồng Tư vấn giám sát dự án phải trả 7,8 triệu USD (khoảng 180 tỉ đồng).

Theo Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, việc trích nguồn vốn trên cũng đã được Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc trả lời tại thư ngày 16.3.2021 đây là “Phụ lục hợp đồng EPC đã được hai bên xác nhận và không cần thiết phải sửa đổi điều 1.7 của Hiệp định vay” và “Hợp đồng tư vấn giám sát không thể được tài trợ bởi khoản vay".

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội ban hành giá vé đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Minh Hạnh |

Để chuẩn bị cho việc vận hành thương mại tuyến đường sắt 2A Cát Linh – Hà Đông, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa ban hành văn bản số 1205/BC-SGTVT về công tác quản lý thẻ, vé và ban hành giá vé vận chuyển hành khách công cộng của tuyến này.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Ai dám cam kết 1-2 tuần nữa tàu sẽ chạy?

Linh Anh |

Thủ tướng lại yêu cầu hoàn thành dứt điểm đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Chính phủ đôn đốc Bộ trưởng Bộ GTVT đẩy nhanh bàn giao cho TP Hà Nội, trong 1- 2 tuần tới, tinh thần khi vận hành ban đầu sẽ khai thác khoảng 30% công suất.

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành dứt điểm đường sắt Cát Linh - Hà Đông

L.A |

Ngày 19.7, tại buổi làm việc với TP. Hà Nội về công tác phòng chống dịch COVID-19 và những nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong những tháng cuối năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu hoàn thành dứt điểm đường sắt Cát Linh - Hà Đông trong thời gian sớm nhất.

Nóng nhất 24h: Đường sắt Cát Linh - Hà Đông đủ điều kiện khai thác an toàn

Hà Vi |

Tin tức Nóng nhất 24h: Sẽ xử phạt bệnh viện đăng tin tiêm vaccine COVID-19 giá 1,5 triệu đồng; Đường sắt Cát Linh - Hà Đông đủ điều kiện khai thác an toàn...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Hà Nội ban hành giá vé đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Minh Hạnh |

Để chuẩn bị cho việc vận hành thương mại tuyến đường sắt 2A Cát Linh – Hà Đông, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa ban hành văn bản số 1205/BC-SGTVT về công tác quản lý thẻ, vé và ban hành giá vé vận chuyển hành khách công cộng của tuyến này.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Ai dám cam kết 1-2 tuần nữa tàu sẽ chạy?

Linh Anh |

Thủ tướng lại yêu cầu hoàn thành dứt điểm đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Chính phủ đôn đốc Bộ trưởng Bộ GTVT đẩy nhanh bàn giao cho TP Hà Nội, trong 1- 2 tuần tới, tinh thần khi vận hành ban đầu sẽ khai thác khoảng 30% công suất.

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành dứt điểm đường sắt Cát Linh - Hà Đông

L.A |

Ngày 19.7, tại buổi làm việc với TP. Hà Nội về công tác phòng chống dịch COVID-19 và những nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong những tháng cuối năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu hoàn thành dứt điểm đường sắt Cát Linh - Hà Đông trong thời gian sớm nhất.

Nóng nhất 24h: Đường sắt Cát Linh - Hà Đông đủ điều kiện khai thác an toàn

Hà Vi |

Tin tức Nóng nhất 24h: Sẽ xử phạt bệnh viện đăng tin tiêm vaccine COVID-19 giá 1,5 triệu đồng; Đường sắt Cát Linh - Hà Đông đủ điều kiện khai thác an toàn...