Chậm trễ giải phóng mặt bằng, cán bộ huyện Vũ Quang phải kiểm điểm

TRẦN TUẤN |

Do chậm trễ trong giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án nâng cấp, mở rộng đường giao thông Sơn Long - Chợ Bộng (huyện Vũ Quang – Hà Tĩnh), Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã nghiêm túc phê bình UBND huyện Vũ Quang và yêu cầu kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan

Chiều 27.2, ông Nguyễn Thiều Quang – Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang cho biết “Hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp, mở rộng đường giao thông Sơn Long - Chợ Bộng đã cơ bản hoàn thành, đã đạt hơn 99%, chỉ còn bồi thường cho vài hộ nữa là xong”.

Trước đó, theo công văn số 968 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ngày 24.2 về việc gia hạn tiến độ thi công xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường giao thông Sơn Long- Chợ Bộng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng đã phê bình UBND huyện Vũ Quang để xảy ra tình trạng chậm trễ trong GPMB trong thời gian dài, dẫn đến chậm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công triển khai dự án theo tiến độ phê duyệt.

“Yêu cầu UBND huyện Vũ Quang kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan trong thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự nêu trên, nghiêm túc rút kinh nghiệm, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tương tự đối với các dự án khác trên địa bàn đơn vị quản lý điều hành” – Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo.

UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng chỉ đạo các Hội đồng bồi thường GPMB huyện, các phòng, ban chuyên môn của huyện và địa phương liên quan hoàn thành và giao mặt bằng cho nhà thầu thi công trước ngày 15.3.2020.

Đồng ý chủ trương cho phép UBND huyện Vũ Quang gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 01.XL và các gói thầu khác, gồm: Tư vấn giám sát, bảo hiểm công trình của gói thầu xây lắp thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường giao thông Sơn Long- Chợ Bộng đến ngày 15.12.2020 như đề xuất tại văn bản số 236 ngày 13.2.2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường giao thông Sơn Long - Chợ Bộng do UBND huyện Vũ Quang làm chủ đầu tư với tổng kinh phí được phê duyệt 174 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 110 tỷ đồng, còn lại ngân sách địa phương và các nguồn khác. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành và bàn giao vào cuối năm 2019. Tuy nhiên, do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng khiến dự án chậm tiến độ.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Vướng giải phóng mặt bằng, dự án đường Hoàng Cầu - Voi Phục gặp khó

Nguyễn Hà |

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Hà Nội cho biết hiện có khoảng 30 dự án vướng và chậm giải phóng mặt bằng dẫn đến chậm hoặc không giải ngân được số kế hoạch vốn được giao khoảng 2.500 tỉ đồng.

Tháo gỡ khó khăn giải phóng mặt bằng xây dựng đường dây 500kV qua Quảng Nam

N.CƯỜNG - T.CHUNG |

Chiều 25.7, Liên quan đến việc triển khai dự án ĐZ 500kv NĐ Quảng Trạch – Dốc Sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam về các vấn đề xoay quanh việc giải phóng mặt bằng và các vướng mắc cần giải quyết.

Vướng giải phóng mặt bằng, điện mặt trời “đóng băng" vì quá tải

P.N |

Trong khi nhu cầu giải tỏa công suất cho các dự án điện gió, điện mặt trời ở khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận đang vô cùng cấp bách, thì việc triển khai các dự án truyền tải ở khu vực này vẫn chưa thể đúng tiến độ bởi khâu giải phóng mặt bằng.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Vướng giải phóng mặt bằng, dự án đường Hoàng Cầu - Voi Phục gặp khó

Nguyễn Hà |

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Hà Nội cho biết hiện có khoảng 30 dự án vướng và chậm giải phóng mặt bằng dẫn đến chậm hoặc không giải ngân được số kế hoạch vốn được giao khoảng 2.500 tỉ đồng.

Tháo gỡ khó khăn giải phóng mặt bằng xây dựng đường dây 500kV qua Quảng Nam

N.CƯỜNG - T.CHUNG |

Chiều 25.7, Liên quan đến việc triển khai dự án ĐZ 500kv NĐ Quảng Trạch – Dốc Sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam về các vấn đề xoay quanh việc giải phóng mặt bằng và các vướng mắc cần giải quyết.

Vướng giải phóng mặt bằng, điện mặt trời “đóng băng" vì quá tải

P.N |

Trong khi nhu cầu giải tỏa công suất cho các dự án điện gió, điện mặt trời ở khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận đang vô cùng cấp bách, thì việc triển khai các dự án truyền tải ở khu vực này vẫn chưa thể đúng tiến độ bởi khâu giải phóng mặt bằng.