Ngày 23.4, nguồn tin của báo Lao Động xác nhận, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (Ban A) đã có báo cáo gửi UBND TP Buôn Ma Thuột về kết quả thực hiện và khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố.
Theo đó, trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột vẫn còn 28 hộ chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tại dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố.
Sở dĩ người dân chưa chấp thuận mức bồi thường hỗ trợ do cơ quan chức năng đưa ra là vì họ cho rằng không được hỗ trợ chuyển đổi nghề và đào tạo việc làm. Một số hộ dân vay ngân hàng với số tiền lớn nhưng chi phí bồi thường, hỗ trợ thấp không có tiền để thực hiện đáo hạn ngân hàng lấy sổ đỏ để thực hiện chỉnh lý...
Theo đại diện UBND TP Buôn Ma Thuột, vướng mắc lớn nhất mà các bên liên quan đang gặp phải đó là xác minh nguồn gốc đất của Công ty Nông lâm nghiệp Ea Kao (Lâm viên Ea Kao).
Quá trình phối hợp với UBND xã Ea Kao trong công tác xác nhận nguồn gốc đất đối với các hộ dân nhận chuyển nhượng đất có nguồn gốc của Công ty Nông lâm nghiệp Ea Kao gặp rất nhiều khó khăn do không có thông tin về Quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh thu hồi giao về cho địa phương quản lý (không có số Quyết định và cũng không biết giao đơn vị nào quản lý - PV).
Ngoài ra, UBND xã Ea Kao không có dữ liệu gì về hệ thống bản đồ các lô đất giao khoán với các hộ dân, không có tài liệu liên quan đến các Hợp đồng giao khoán, các mốc thời gian sang nhượng đất và thời điểm giao đất đầu tiên. Mặt khác, các hộ dân đã sang nhượng (giấy viết tay) nhiều lần nên gặp rất nhiều khó khăn trong công tác xác nhận nguồn gốc đất.
Như vậy, đã nhiều năm trôi qua, cơ quan chức năng có thẩm quyền vẫn chưa thể hoàn tất việc giải phóng mặt bằng, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân vùng dự án. Ngoài ra, tiến độ hạng mục xây lắp kéo dài cũng là một trong những nguyên nhân khiến dự án đội vốn, gia hạn thi công hết lần này đến lần khác.
Trong một diễn biến liên quan, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Ban A (chủ đầu tư dự án) cung cấp hồ sơ gói thầu do Công ty CP Tập đoàn Thuận An thi công theo yêu cầu của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an (C03).
Như Lao Động đã liên tục thông tin vào năm 2022 và 2023, tại dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã đội vốn giải phóng mặt bằng đến hơn 300 tỉ đồng so với tính toán ban đầu nhưng chủ đầu tư dự án cùng các bên liên quan chỉ xin nhận khuyết điểm và rút kinh nghiệm.
Dự án trên khi bắt đầu triển khai có tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn đầu tư sử dụng 100% vốn ngân sách Trung ương với giải phóng mặt bằng là gần 400 tỉ đồng. Công trình có chiều dài khoảng 39,07km và Ban A làm chủ đầu tư.
Đến nay, các vụ khiếu nại của người dân liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư tại tuyến đường nói trên vẫn còn đang tiếp diễn, chưa có hồi kết.