Chăm sóc, bảo vệ trẻ em: Nói ít, hành động nhiều

Thanh Thanh - Thu Hiền |

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng, mọi cơ quan hãy làm tròn trách nhiệm của mình, nói ít nhưng hành động nhiều cho trẻ em.

Sáng 1.6, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung khẳng định, Nhà nước, nhân dân, bậc cha mẹ luôn dành cho trẻ em những tình cảm, sự chăm lo, phát triển tốt nhất.

"Chúng ta có rất nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức về chăm lo trẻ em nhưng hoạt động còn rời rạc. Tháng hành động năm nay lấy chủ đề là chung tay. Chung tay ở đây là tất cả mọi cơ quan, cả cộng đồng, xã hội phải vì trẻ em, chăm lo cho trẻ em" -ông Dung nhấn mạnh.

Về vấn đề này, theo Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, chăm lo cho các em từ việc hoàn thiện thể chế, chính sách phát luật và tổ chức thực hiện chính sách pháp luật. Bên cạnh đó, phải đổi mới công tác tuyên truyền, để các em biết phòng ngừa với những tác động của bên ngoài. Đặc biệt, phải xử lý nghiêm tất cả các hành vi vi phạm về xâm hại, bạo lực trẻ em, đặc biệt là thân thể trẻ em.

"Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trước hết là người chịu trách nhiệm khi để xảy ra các vấn đề liên quan đến trẻ em như bạo lực, xâm hại..." ông Dung nói.

Bộ trưởng Dung cho rằng: "Có 3 điều chúng ta phải thực hiện nhanh nhất. Thứ nhất, phải phát hiện nhanh nhất, bất cứ ở đâu, bất cứ nơi nào xảy ra vụ việc liên quan đến trẻ em phải có cách tiếp cận ngay từ đầu. Thứ hai, xử lý nhanh nhất, nghiêm minh nhất các hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em. Thứ ba, can thiệp nhanh nhất, tốt nhất cho trẻ em".

”Tôi mong rằng mọi người lớn, anh chị phụ trách, cơ quan hãy làm tròn trách nhiệm của mình, nói đi đôi với làm, nói ít nhưng hành động nhiều cho trẻ em. Mỗi cháu thiếu nhi sẽ biết tự tìm hiểu về luật trẻ em, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, biết bảo vệ mình trước các hành vi xâm hại, bạo lực. Chúng ta kiên quyết không để tình trạng xâm hại, bạo lực trẻ em diễn ra hàng ngày như thế này”- Bộ trưởng Dung nhấn mạnh.

Cũng phát biểu tại buổi lễ, bà Rana Flowers - Trưởng đại diện Unicef tại Việt Nam kêu gọi: “Trong tháng hành động vì Trẻ em năm nay, chúng ta hãy tư duy lại về đất nước và thế giới sau đại dịch COVID-19, nơi mà trẻ em cảm thấy an toàn và có thể phát triển tối đa, không bị xâm hại, bạo lực và bóc lột”.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng các đại biểu tham dự đã trao nhiều phần quà và học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của Làng trẻ em SOS Hà Nội và Trường THCS Dịch Vọng.

Thanh Thanh - Thu Hiền
TIN LIÊN QUAN

Trẻ em Thủ đô thích thú "Khám phá Đông Nam Á" tại Bảo tàng Dân tộc học VN

Thanh Hương |

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (DTHVN) tổ chức chương trình "Khám phá Đông Nam Á" trong 2 ngày 30 và 31.5, tạo cơ hội cho các em nhỏ khám phá về văn hóa Việt Nam và Đông Nam Á.

Cung Thiếu nhi Quảng Ninh: Sân tập rủ nhau đóng cửa, trẻ em thiếu sân chơi

Nguyễn Hùng |

Khánh thành vào đầu năm 2019, Cung Thanh thiếu nhi Quảng Ninh với vốn đầu tư 343 tỉ đồng được kỳ vọng là sân chơi cho thanh, thiếu nhi toàn tỉnh. Tuy nhiên, nếu bể bơi hiện đại “đắp chiếu” sau những vụ tai nạn chết người từ hè 2019 đến nay, thì gần đây, đến lượt các sân bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, bóng bàn cũng tạm “đóng cửa” vì không đạt chuẩn thiết kế.

Thêm 86 triệu trẻ em đối mặt với nguy cơ đói nghèo vì đại dịch

Hương Quỳnh |

Tính đến cuối năm 2020, sẽ có thêm khoảng 86 triệu trẻ em rơi vào vào tình cảnh nghèo đói do đại dịch COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Trẻ em Thủ đô thích thú "Khám phá Đông Nam Á" tại Bảo tàng Dân tộc học VN

Thanh Hương |

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (DTHVN) tổ chức chương trình "Khám phá Đông Nam Á" trong 2 ngày 30 và 31.5, tạo cơ hội cho các em nhỏ khám phá về văn hóa Việt Nam và Đông Nam Á.

Cung Thiếu nhi Quảng Ninh: Sân tập rủ nhau đóng cửa, trẻ em thiếu sân chơi

Nguyễn Hùng |

Khánh thành vào đầu năm 2019, Cung Thanh thiếu nhi Quảng Ninh với vốn đầu tư 343 tỉ đồng được kỳ vọng là sân chơi cho thanh, thiếu nhi toàn tỉnh. Tuy nhiên, nếu bể bơi hiện đại “đắp chiếu” sau những vụ tai nạn chết người từ hè 2019 đến nay, thì gần đây, đến lượt các sân bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, bóng bàn cũng tạm “đóng cửa” vì không đạt chuẩn thiết kế.

Thêm 86 triệu trẻ em đối mặt với nguy cơ đói nghèo vì đại dịch

Hương Quỳnh |

Tính đến cuối năm 2020, sẽ có thêm khoảng 86 triệu trẻ em rơi vào vào tình cảnh nghèo đói do đại dịch COVID-19.