Chậm khai báo y tế, F1 dự họp khiến hơn 45 người ở Quảng Ngãi bị cách ly

Thanh Chung |

Liên quan đến vụ Bưu điện Quảng Ngãi tổ chức cuộc họp tập trung đông người, trong đó có người là F1 của bệnh nhân COVID-19 tham dự, một lãnh đạo ngành y tế huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) cho rằng F1 chậm khai báo y tế.

Ngày 17.5, lãnh đạo ngành Y tế huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi cho biết, liên quan đến vụ Bưu điện Quảng Ngãi tụ họp tập trung đông người, trong đó có F1 của bệnh nhân COVID-19 tham dự là do quá trình khai báo của trường hợp F1.

Cụ thể, F1 tham dự cuộc họp do Bưu điện tỉnh tổ chức là bà H.T.L.C. - nhân viên Bưu điện huyện Ba Tơ. Bà C. là F1 của BN 3613 ở Đà Nẵng.

Đáng chú ý, cuộc họp của Bưu điện tỉnh tổ chức kéo dài từ sáng cho tới hết giờ chiều ngày 13.5, trong khi đó, chồng của bà C. nhận thông tin BN 3613 mắc COVID-19 vào trưa 13.5.

“Nếu chồng bà C. biết vợ mình là F1 thì phải báo ngay cho vợ để có biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao bà C. vẫn tham dự đến hết cuộc họp - thời điểm Giám đốc Bưu điện tỉnh nhận được thông tin bà C. thuộc diện F1 từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Ngãi qua điện thoại. Như vậy, chồng bà C. biết thông tin nhưng chậm khai báo y tế" - vị lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện nói.

Trước đó, ngày 13.5, Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cuộc họp để triển khai công tác tổ chức sản xuất. Thành phần tham dự gồm lãnh đạo Bưu điện tỉnh; Trưởng, phó các phòng quản lý; Giám đốc, Phó giám đốc các đơn vị trực thuộc; Trưởng Bưu cục giao dịch các bưu điện huyện đồng bằng và Trưởng Bưu cục khai thác thuộc Trung tâm KTVC.

Ngoài ra, Bưu điện tỉnh triệu tập thêm thành phần Trưởng bưu cục phát tại các đơn vị trực thuộc và một số chuyên viên các phòng quản lý. Trong số hơn 45 người tham dự cuộc họp trên có bà H.T.L.C.

Dịp lễ 30.4 – 1.5, bà C. ra TP.Đà Nẵng và tiếp xúc với cháu của mình là N.H.A. Sau khi từ Đà Nẵng trở về Quảng Ngãi, bà C. đã khai báo y tế. Đến ngày 11.5, cháu bà C. là N.H.A nhận kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó được Bộ Y tế công bố mắc COVID-19 vào chiều 12.5.

Tuy nhiên, khi tổ chức cuộc họp, lãnh đạo Bưu điện tỉnh không nhận được thông tin bà C. ra Đà Nẵng và có tiếp xúc với F0.

Khoảng 18h15 ngày 13.5, Giám đốc Bưu điện tỉnh nhận được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Quảng Ngãi qua điện thoại, thông báo về trường hợp của bà C.

20h48 cùng ngày, CDC Quảng Ngãi đến lấy mẫu xét nghiệm cho các cán bộ, nhân viên có tiếp xúc gần với bà C., đồng thời tất cả nhân sự có liên quan sau khi lấy mẫu xét nghiệm phải cách ly tại chỗ cho đến khi có kết quả. Khoảng 6h10 ngày 14.5, CDC Quảng Ngãi thông báo tất cả các mẫu xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2, kể cả F1.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Xử lý xe chở hàng vượt tải trọng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Việt Dũng |

Lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông chỉ đạo xử lý nghiêm “Xe Hải Sơn” có dấu hiệu chở hàng vượt tải trọng gây mất đảm bảo an toàn giao thông đường bộ.

Cách ly hơn 45 cán bộ, nhân viên Bưu điện Quảng Ngãi vì có F1 dự họp chung

Thanh Chung |

Một trường hợp là F1 của bệnh nhân 3613 dự cuộc họp do Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khiến hàng chục người phải cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Quảng Ngãi dừng các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người

Thanh Chung |

Sau khi ghi nhận 1 trường hợp mắc COVID-19 ngoài cộng đồng, tỉnh Quảng Ngãi quyết định dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người và không tập trung quá 10 ngoài phạm vi công sở.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xử lý xe chở hàng vượt tải trọng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Việt Dũng |

Lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông chỉ đạo xử lý nghiêm “Xe Hải Sơn” có dấu hiệu chở hàng vượt tải trọng gây mất đảm bảo an toàn giao thông đường bộ.

Cách ly hơn 45 cán bộ, nhân viên Bưu điện Quảng Ngãi vì có F1 dự họp chung

Thanh Chung |

Một trường hợp là F1 của bệnh nhân 3613 dự cuộc họp do Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khiến hàng chục người phải cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Quảng Ngãi dừng các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người

Thanh Chung |

Sau khi ghi nhận 1 trường hợp mắc COVID-19 ngoài cộng đồng, tỉnh Quảng Ngãi quyết định dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người và không tập trung quá 10 ngoài phạm vi công sở.