Chậm giải ngân vốn đầu tư công, Đắk Lắk xử lý trách nhiệm người đứng đầu

BẢO TRUNG |

Trước tình hình việc giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm đạt tỉ lệ thấp, không hoàn thành chỉ tiêu đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chỉ đạo chính quyền các địa phương "mạnh tay" xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu không làm tròn nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục chậm giải ngân vốn

Tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X đã chỉ rõ, kết quả giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2021 của địa phương đạt tỉ lệ thấp. Đối với nguồn vốn chuyển nguồn năm 2020 chỉ đạt 27%. Riêng nguồn vốn năm 2021 chỉ mới đạt 19,43%. Còn nhớ, 6 tháng đầu năm 2020, địa phương này cũng chỉ đã giải ngân được 903,3 tỷ đồng (trong tổng hơn 5.300 tỉ đồng), chỉ đạt 27,6% kế hoạch.

Một góc đường Đông - Tây (dự án trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk) đang xây dựng ở TP.Buôn Ma Thuột. Ảnh minh họa: Bảo Trung
Một góc đường Đông - Tây (dự án trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk) đang xây dựng ở TP.Buôn Ma Thuột. Ảnh minh họa: Bảo Trung

Đại diện HĐND tỉnh Đắk Lắk nhận định, kết quả giải ngân 6 tháng đầu năm đạt thấp có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Ngoài lý do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp dẫn đến thiếu lao động, nguồn cung vật liệu thì đa phần các dự án ở tỉnh chậm giải phóng mặt bằng, có công trình điều chỉnh nhiều lần vẫn chưa xong. Quá trình thẩm định, phê duyệt nhiều dự án đầu tư chất lượng chưa thực sự tốt.

Vừa qua, HĐND tỉnh Đắk Lắk cũng thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 với tổng nguồn vốn là 25.429 tỷ đồng; ưu tiên cho các dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016 - 2020 chuyển sang, tập trung vào những công trình trọng điểm có tính chất kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Như vậy, áp lực giải ngân vốn đầu tư của các dự án xây dựng cơ bản ở địa phương này trong thời gian sắp đến là rất lớn, khó có thể hoàn thành theo kế hoạch đề ra nếu tiến độ vẫn chậm như hiện nay.

Quy trách nhiệm cho người đứng đầu

Có thể nói việc chậm giải ngân vốn đầu tư công vốn là "căn bệnh" trầm kha ở Đắk Lắk những năm qua chứ không cần chờ dịch COVID-19 xảy ra, bùng phát trên diện rộng.

Chính quyền các cấp ở địa phương này dù đã rất nỗ lực từ tổ chức họp khẩn đến đi cơ sở đôn đốc, chỉ đạo chủ đầu tư triển khai nhanh dự án nhưng tình hình vẫn chưa khả quan. Nếu không giải quyết kịp thời thì trong tương lai gần nhiều dự án xây dựng cơ bản trọng điểm ở tỉnh Đắk Lắk rất dễ bị trung ương rút vốn, buộc phải tạm dừng.

Cả năm 2020, ở đại công trình thủy lợi Krông Pách thượng (Bộ Nông nghiệp Phát triển đầu tư xây dựng chậm tiến độ hơn 10 năm), chủ đầu tư hợp phần giải phóng mặt bằng, di dân bố trí tái định cư là Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông & Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk đã bị bộ liên tục gửi văn bản nhắc nhở vì tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư dự án quá thấp. Phải chật vật lắm thì đến tận những ngày cuối năm 2020, đơn vị trên mới kịp giải ngân đúng tiến độ theo yêu cầu.

Ông Trần Phú Hùng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk - cho hay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐND tỉnh đang rất quan tâm đến việc giải ngân vốn đầu tư công. Riêng UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc nhưng tiến độ nhiều dự án vẫn chậm. Phía HĐND tỉnh cũng tiến hành giám sát tiến độ dự án, tạo điều kiện điều chỉnh các công trình do UBND tỉnh trình sang.

"Việc chậm chi trả tiền đền bù cho người dân tại một số dự án ở địa phương thì có nhiều nguyên nhân. Ví như, thời điểm chủ đầu tư phê duyệt phương án bồi thường và chờ đến lúc chi trả tiền (có thể cách nhau vài năm) thì giá cả thị trường có chênh lệch nên người dân chưa đồng thuận. Ngoài ra, ngay từ công tác khảo sát lập dự án, đo đạc... có lúc chưa được chính xác nên phải điều chỉnh, giảm hạng mục tăng kinh phí bồi thường. Hiện, đơn vị chưa phát hiện trường hợp chủ đầu tư ngâm tiền bồi thường, chậm chi trả cho dân để trục lợi bất chính", ông Hùng nhấn mạnh .

Trung tuần tháng 7.2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ra Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021. Trong đó, yêu cầu Ban cán sự Đảng, UBND tỉnh kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn các dự án chậm giải ngân sang các dự án cả khả năng giải ngân cao, còn thiếu vốn; xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư chậm trễ trong công tác giải ngân kế hoạch vốn được giao.

Những Bí thư Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy phải chỉ đạo UBND địa phương xử lý các trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ, phải kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, nhất là người đứng đầu nhằm chống trì trệ, tiêu cực.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk bàn phương án dự phòng khi các khu cách ly tập trung quá tải

BẢO TRUNG |

Ngày 16.8, ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk - cho hay, trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ngành y tế đã triển khai họp bàn phương án ứng phó với việc các khu cách ly tập trung của địa phương quá tải.

Người lao động thất nghiệp, Trung tâm dịch vụ việc làm Đắk Lắk quá tải

BẢO TRUNG |

Ngay sau khi TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) gỡ giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16, rất đông người lao động thất nghiệp đã đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đăng ký làm việc khiến đơn vị này quá tải, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trong mùa dịch COVID-19.

Đắk Lắk liên tục phát hiện 2 điểm trồng cần sa trái phép

BẢO TRUNG |

Ngày 16.8, Công an huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đang tiếp tục mở rộng điều tra 2 vụ việc trồng cần sa trái phép tại xã Ea Tir.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đắk Lắk bàn phương án dự phòng khi các khu cách ly tập trung quá tải

BẢO TRUNG |

Ngày 16.8, ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk - cho hay, trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ngành y tế đã triển khai họp bàn phương án ứng phó với việc các khu cách ly tập trung của địa phương quá tải.

Người lao động thất nghiệp, Trung tâm dịch vụ việc làm Đắk Lắk quá tải

BẢO TRUNG |

Ngay sau khi TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) gỡ giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16, rất đông người lao động thất nghiệp đã đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đăng ký làm việc khiến đơn vị này quá tải, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trong mùa dịch COVID-19.

Đắk Lắk liên tục phát hiện 2 điểm trồng cần sa trái phép

BẢO TRUNG |

Ngày 16.8, Công an huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đang tiếp tục mở rộng điều tra 2 vụ việc trồng cần sa trái phép tại xã Ea Tir.